
Quy mô phát hành mới trái phiếu doanh nghiệp giảm sâu trong tháng 7, chỉ đạt 27.554 tỷ đồng giảm 78% so với tháng trước và giảm 32% so với cùng kỳ, với 32 đợt phát hành, theo thống kê mới nhất từ Chứng khoán Rồng Việt.
Lũy kế 7 tháng, tổng giá trị phát hành đạt 268.218 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ nhờ sự bùng nổ trong tháng 6.
Nhóm ngân hàng tiếp tục chiếm 81,5% tổng giá trị phát hành tháng 7 đạt 22.465 tỷ đồng nổi bật với Agribank 7.520 tỷ đồng, 2 năm, 5,2%/năm và OCB 5.300 tỷ đồng, 3 năm, 5,35– 5,4%/năm.
Hoạt động mua lại trước hạn đạt 20.323 tỷ đồng, giảm 68% so với tháng trước, chủ yếu do các ngân hàng thực hiện chiếm 89,3%, tập trung vào các lô trái phiếu kỳ hạn còn lại trên 1 năm, phát hành giai đoạn lãi suất cao năm 2020- 2023.
Nguyên nhân đến từ sự thận trọng của doanh nghiệp trước áp lực chi phí vốn tăng và tác động từ Luật doanh nghiệp sửa đổi (có hiệu lực 01/07/2025), siết chặt điều kiện phát hành riêng lẻ đối với doanh nghiệp chưa đại chúng giới hạn tổng nợ phải trả không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu.
Tháng 7 tiếp tục ghi nhận 15 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc và/hoặc lãi trái phiếu. Một số trường hợp điển hình gồm Hoàng Anh Gia Lai (6.596 tỷ đồng), Bông Sen (4.800 tỷ đồng) và Sài Gòn Glory (4.000 tỷ đồng). Ngoài ra, tình trạng kéo dài kỳ hạn trái phiếu vẫn diễn ra, chẳng hạn như Hano-Vid tiếp tục gia hạn thanh toán cho các lô trái phiếu tổng trị giá 2.936,6 tỷ đồng.
Tháng 8/2025, trái phiếu doanh nghiệp đối mặt với áp lực đáo hạn lớn, dự kiến tổng giá trị đáo hạn lên tới khoảng 36.000 tỷ đồng, trong đó riêng nhóm bất động sản chiếm tới 21.000 tỷ đồng, điều này có thể gây sức ép lên dòng tiền của các doanh nghiệp bất động sản.
Sau nhiều tháng tích cực, thanh khoản thị trường thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7/2025 ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt, với giá trị giao dịch chỉ đạt 78.196 tỷ đồng (-32,3% sv tháng trước). Sự điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ nhóm bất động sản và ngân hàng, khi giao dịch giảm mạnh còn 31.958 tỷ đồng và 29.951 tỷ đồng.
Giao dịch trên thị trường thứ cấp tiếp tục tập trung ở các trái phiếu kỳ hạn dài, đặc biệt là các trái phiếu trên 3 năm của nhóm bất động sản (18.804 tỷ đồng) và ngân hàng (16.228 tỷ đồng). Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư trở nên chọn lọc hơn, ưu tiên các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt và phù hợp khẩu vị rủi ro, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng khi mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng và rủi ro thanh toán gia tăng trong các tháng tới.
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.