
Phiên đáo hạn phái sinh thường chỉ liên quan đến các cổ phiếu blue-chips VN30, nhưng sáng nay độ rộng chung trên HoSE rất hẹp. VN30-Index đang giảm 0,11% với số mã giảm giá gấp 4 lần số tăng.
Ảnh hưởng lớn của các blue-chips đang tác động lên VN-Index. Chỉ số này chốt phiên sáng giảm 0,16% với 164 mã tăng/244 mã giảm.
VCB nảy tăng kỹ thuật chớp nhoáng vài phút đầu phiên hơn 1%, nhưng sau đó lại trượt dốc và chốt phiên sáng giảm 0,21%. Trong nhóm blue-chips ngân hàng, duy nhất HDB tăng nhẹ 0,2%, còn lại đều giảm: BID giảm 0,13%, CTG giảm 0,33%, ACB giảm 0,93%, MBB giảm 0,53%, TPB giảm 0,23%, VPB giảm 0,78%.
Nhóm dầu khí cũng quay đầu phần lớn, thậm chí GAS đang là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên VN-Index. Cổ phiếu này giảm 1,82% sau 11 phiên đi ngang không có tiến triển gì rõ ràng. PLX cũng đang giảm 0,56% còn loạt dầu khí bên HNX cũng đều đỏ. Duy nhất PVD đang tăng nhẹ 0,39%.
Nhóm bảo hiểm, chứng khoán, phân bón cũng chủ đạo là giảm và các mã dẫn dắt giảm. Hiện chỉ có cổ phiếu thép dường như khá mạnh, với HPG tăng 1,41%, HSG tăng 0,41%, TLH tăng 1,28%... Nói chung vẫn có cổ phiếu trong các nhóm này tăng, nhưng phân hóa là tình trạng phổ biến.
Nhóm blue-chips VN30 đang rất yếu, khi chỉ có 5 mã tăng nhưng tới 21 mã giảm. Trong số tăng, HPG và SAB ( 1,68%) là hai mã nâng đỡ chính đối với VN-Index. Tuy vậy sức ép ở phía giảm quá lớn, cả về số lượng lẫn vốn hóa. Chỉ riêng GAS giảm 1,83%, VHM giảm 0,63% cũng đủ triệt tiêu toàn bộ hai trụ tăng nói trên. Đó là chưa kể tới GVR cũng giảm 1,07%.
Mặc dù độ rộng hẹp, nhưng cơ bản mức giảm của cổ phiếu Vn30 cũng không mạnh. Ngoài 3 mã nói trên thì nhóm VNM, VIC, VCB, MSN, VPB... chỉ giảm nhẹ. Đó cũng là nguyên nhân giúp cả VN30-Index lẫn VN-Index mất điểm không đáng kể. Cả sàn HoSE có tầm 90 mã giảm trên 1%, một mức không phải là tệ.
Số tăng giá dĩ nhiên dồn vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Midcap vẫn tăng nhẹ 0,23%, Smallcap tăng 0,22%. Độ rộng của cả hai rổ này vẫn nghiêng về phía giảm. Các giao dịch mạnh đang tập trung tại số ít cổ phiếu như HQC, ITC, PSH, FTM, TNT, QCG, HAI...
Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nên khả năng cao là thị trường sẽ có biến động giật cục vào đợt ATC hoặc những thay đổi mạnh trong phiên chiều. Trong phiên sáng xu hướng giảm là chủ đạo, VN-Index và Vn30-Index đạt đỉnh cao nhất ngay đầu giờ, nhưng sau đó các cổ phiếu thi nhau trượt dốc. Lực bán chủ động khá rõ hi đẩy được thanh khoản lên cao, sàn HoSE khớp lệnh tăng 9,1% về giá trị so với sáng hôm qua, VN30 tăng 12,3% trong khi cổ phiếu trượt từ đỉnh cao xuống giá đỏ. Thay đổi trong độ rộng ở sàn này cho thấy rõ diễn biến giá theo chiều hướng xấu dần: Thời điểm VN-Index đạt đỉnh đầu phiên, có 208 mã tăng/93 mã giảm, đến tầm 10h vẫn còn 215 mã tăng/183 mã giảm. Khoảng 10h45 trở đi độ rộng đã cân bằng với số lượng mã giảm tăng lên. Đến sau 11h thì số mã giảm hoàn toàn áp đảo.
Mức giảm giá nhẹ ở các blue-chips VN30 vẫn mở ra cơ hội phục hồi ở phiên chiều. Về lý thuyết thì VN30 tăng sẽ có lợi cho các nhà đầu tư nắm giữ vị thế Long phái sinh. Cho đến hết phiên hôm qua, kỳ hạn F1 vẫn đang có 26.623 hợp đồng còn mở. Trong top 5 vốn hóa của VN30 các cổ phiếu đều không giảm nhiều, thậm chí HPG đang kéo tốt, TCB, VIC, FPT, VNM đều có thể quay trở lại tham chiếu hoặc tăng dễ dàng vì khối lượng dư bán cũng không nhiều.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch khá hiền, chỉ bán ra tổng cộng 657,8 tỷ đồng trên HoSE, tương đương 5,8% tổng giá trị sàn này. Mức bán ròng khá nhỏ với 136,8 tỷ đồng. HPG tiếp tục bị xả nhiều nhất với gần 96 tỷ đồng. Tiếp đến là NLG với -49 tỷ. Các mã khác bán ròng ít. Phía mua có VNM xấp xỉ 50 tỷ và MBB hơn 23 tỷ là đáng chú ý.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Thị trường thay đổi hoàn toàn trong phiên chiều nay khi bên mua bất ngờ nâng giá tích cực. Áp lực bán suy yếu đáng kể khiến thanh khoản rất nhỏ cũng khiến giá đảo chiều tăng hàng loạt. VN-Index đóng cửa leo lên mức 1806,63 điểm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.