
Những nỗ lực mua vào giá cao cuối cùng cũng đảo ngược được độ rộng của VN-Index, kéo chỉ số này tăng 6,57 điểm. Có 29 mã kịch trần trên 2 sàn niêm yết. Khối ngoại giải ngân 3 sàn tới trên 1.467 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE là 1.410 tỷ đồng.
VN-Index chốt phiên tăng 6,57 điểm tương đương 0,63% so với tham chiếu. Mức tăng này khá nhẹ, nhưng thực tế chỉ số này đã phục hồi tới 2,92% so với đáy trong phiên.
VN30-Index kết ngày vẫn giảm nhẹ 0,61 điểm, chủ yếu do một số mã trụ bị ép ngược trở lại ở đợt ATC. MSN đang tăng 2,09% bỗng chốc đảo ngược thành giảm 1,23% so với tham chiếu. TCB từ giảm 4,4% thành giảm 5,32%. VCB từ tăng 0,75% đột ngột thành giảm 2,4%...
Dù vậy độ rộng của rổ VN30 vẫn còn tốt, với 17 mã tăng/10 mã giảm, trong đó TPB giảm sàn. Cổ phiếu này cũng nằm trong nhóm bị ép mạnh đợt ATC, đẩy giá từ 21.600 đồng xuống sàn 20.800 đồng.
Nhìn rộng hơn, HoSE chiều nay có mặt bằng giá cổ phiếu cao hơn hẳn buổi sáng. Buổi sáng sàn này có 5 mã kịch trần và 82 mã khác tăng từ 1% trở lên. Cuối phiên, số kịch trần lên tới 21 mã và 150 mã khác tăng tử 1% trở lên. Mặt khác, độ rộng cũng đảo chiều với 286 mã tăng/175 mã giảm lúc cuối phiên, so với 167 mã tăng/261 mã giảm cuối phiên sáng.
Thị trường diễn biến tốt hơn trong phiên chiều hoàn toàn dựa trên vận động tự nhiên, không hề có thêm thông tin hỗ trợ nào mới. Thậm chí các thị trường tương lai chứng khoán thế giới cũng vẫn tiếp tục đỏ. Điều bất ngờ nhất là đã có phản ứng “tự vệ” từ phía nhà đầu tư cầm cổ, khi họ không chịu bán ra. Trong khi đó bên mua lại hưng phấn đáng kể. Do đó thanh khoản chiều nay đột ngột sụt giảm gần 30% so với buổi sáng, chỉ đạt 4.456 tỷ đồng. Đây là điều không thường thấy kể từ áp dụng T 2,5.
Do nhu cầu mua lớn hơn và người bán không muốn bán, nên thị trường tăng khá đều. Nhóm chứng khoán cực mạnh với VCI, FTS tăng kịch trần và 8 mã khác tăng trên 3%, bao gồm cả blue-chips như SSI, HCM. Nhóm phân bón hóa chất xuất hiện DGC, DCM, DPM cũng kịch trần. Cổ phiếu thép có NKG, HSG tăng hết biên độ. Trong 21 mã tăng kịch trần ở HoSE, nhiều mã có thanh khoản rất tốt như VCI giao dịch 193,8 tỷ đồng, VGC giao dịch 72,3 tỷ, HAH khớp 95,4 tỷ, DGC khớp 255,1 tỷ, DCM khớp 129,6 tỷ, DPM khớp 98,4 tỷ, FRT khớp 99,2 tỷ, HSG khớp 116,9 tỷ...
Nhà đầu tư nước ngoài cũng là một bên tranh mua, khi giải ngân thêm khoảng 686 tỷ đồng nữa trên HoSE, nâng tổng giá trị mua cả ngày lên 1.410 tỷ đồng. Ngoài ra HNX cũng được mua 42,5 tỷ đồng và UpCOM là 14,7 tỷ. Như vậy tính chung khối ngoại tung vào thị trường hơn 1,4 ngàn tỷ đồng phiên này, trong đó mua ròng tại HoSE tới gần 561,4 tỷ đồng.
NVL được mua ròng đáng chú ý nhất với 108,6 tỷ, BCM 84,8 tỷ, DGC 50,3 tỷ. Loạt cổ phiếu HPG, CTG, MSN, DCM được mua ròng từ 20- 30 tỷ đồng. Phía bán ròng chỉ có STB -23,2 tỷ là lớn nhất. Tính riêng rổ VN30 hôm nay được khối ngoại mua 852,1 tỷ đồng, tương đương gần 20,4% thị phần. Mức mua ròng ở rổ blue-chips này là 244,3 tỷ đồng.
Nhóm blue-chips tuy không phải mạnh nhất hôm nay nhưng vẫn là động lực chính để đổi màu chỉ số. GAS tăng 3,92% là trụ mạnh nhất, tiếp đó là MWG tăng 5,74%, HPG tăng 4,26%, BID tăng 2,74%, CTG tăng 3,76%... Dù VN30-Index kết phiên giảm điểm nhưng rổ này vẫn có tới 9 cổ phiếu tăng vượt 3% và 6 mã khác tăng trong biên độ 1%-2%. Điều đo cho thấy ảnh hưởng chủ đạo là các blue-chips giảm đột ngột lúc đóng cửa như mới đề cập phía trên.
Với độ rộng rất tốt và nhiều mã tăng biên độ lớn, cơ hội để nhà đầu tư nhìn thấy danh mục bớt lỗ hôm nay là cao. Tuy vậy mức thua lỗ những phiên trước là không hề nhỏ, nên diễn biến phiên này chỉ như một phiên tăng giải tỏa. Thanh khoản buổi chiều quá thấp cho thấy giá tăng chủ yếu do bên bán ngừng tháo chạy. Giá hồi lên chút nữa sẽ có một lượng lớn cổ phiếu mắc kẹt muốn thoát ra. Vì vậy thị trường vẫn cần một dòng tiền mạnh duy trì lực đỡ để phát tín hiệu tạo đáy đáng tin cậy hơn.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.