Binh sỹ Mỹ và Philippines hôm nay (9/5) vừa đột kích giả định vào một bãi biển trên biển Đông, trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan nhằm nâng cao các kỹ năng tác chiến.
Đáng chú ý là cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc đang căng thẳng về tranh chấp chủ quyền, cũng như vào thời điểm Trung Quốc đang có những hành động gây hấn khác ở biển Đông, bao gồm việc triển khai trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) ở vùng biển của Việt Nam.
Theo hãng tin AFP, binh sỹ Mỹ và Philippines đã thực hiện các vụ tấn công giả định tại một bãi biển hoang vắng phía bắc Philippines. Họ tiến vào bờ biển và đột kích một doanh trại “kẻ thù” trên bờ biển rồi nhanh chóng rút về.
"Chúng tôi ở đây để tiến hành huấn luyện, củng cố và phát triển các kỹ năng của mình", hãng tin AFP dẫn lời ông Jeremy Scheier, người phát ngôn của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết, khi được hỏi liệu họ nghĩ tới mục tiêu kẻ thù cụ thể nào hay không. "Không có kịch bản cụ thể", ông này cho biết thêm.
Theo lời người phát ngôn Jeremy Scheier, cuộc tập trận hôm nay được bắt đầu từ trước rạng đông, với sự tham gia của 40 lính thủy quân lục chiến Mỹ và 80 lính thủy quân lục chiến Philippines. Khoảng 5.500 binh sỹ các lực lượng Mỹ và Philippines đang tham dự cuộc diễn tập quân sự hàng năm trong thời gian hai tuần.
Tại lễ khai mạc cuộc tập trận Balikatan diễn ra hồi tuần trước ở thủ đô Manila, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Albert del Rosario đã nói rằng, cuộc diễn tập chung năm nay được thiết kế nhằm giúp nước đăng cai (Philippines) nâng cao "năng lực hàng hải" để đối phó với những "thách thức" ở khu vực biển Đông.
Cuộc tập trận kéo dài hai tuần mang tên Balikatan năm 2014 này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tái khẳng định cam kết của Washington đối với chính quyền Manila trong Hiệp ước Phòng thủ chung 1951.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.