09:37 29/11/2016

Phó giám đốc Công an Hà Nội làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

Ngô Trang

Ban lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, với Tổng cục trưởng là Trung tướng Phan Văn Vĩnh, sẽ có 11 tổng cục phó

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc từng là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội.<br>
Đại tá Nguyễn Duy Ngọc từng là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội.<br>
Ngày 28/11, Bộ Công an đã công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc các đơn vị tổng cục trực thuộc Bộ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964 tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an Hà Nội, ông Ngọc từng giữ các chức vụ: Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Với quyết định trên của Bộ trưởng Bộ Công an, ban lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, với Tổng cục trưởng là Trung tướng Phan Văn Vĩnh, sẽ có 11 tổng cục phó, gồm các ông: Đỗ Kim Tuyến, Đồng Đại Lộc, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Huy Đức, Nguyễn Công Sơn, Trần Trọng Lượng, Trần Văn Vệ, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Phong Hòa, Lê Tấn Tảo và Nguyễn Duy Ngọc.

Trong đó chỉ có ông Lê Tấn Tảo và ông Nguyễn Duy Ngọc là mang hàm Đại tá, ông Nguyễn Phi Hùng và ông Nguyễn Phong Hòa mang hàm Thiếu tướng, còn lại đều có cấp bậc Trung tướng.

Trong khi đó, ban lãnh đạo Công an Hà Nội, với Giám đốc là Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, sẽ chỉ còn 7 phó giám đốc, là các ông: Lưu Quang Hợi, Bạch Thành Định, Phạm Xuân Bình, Đinh Văn Toản, Đoàn Ngọc Hùng, Đào Thanh Hải và Nguyễn Anh Tuấn.