11:47 28/11/2016

Phú Quốc Waterfront, đón đầu xu thế nghỉ dưỡng trên "đảo ngọc"

Thu Ngân

Đón đầu xu thế nghỉ dưỡng mới, BIM Group vừa cho ra mắt dự án Boutique Hotels Phú Quốc Waterfront

Dự án bao gồm 142 căn khách sạn mini, có diện tích từ 70m2 - 145m2.
Dự án bao gồm 142 căn khách sạn mini, có diện tích từ 70m2 - 145m2.
Đón đầu xu thế nghỉ dưỡng mới, BIM Group vừa cho ra mắt dự án Boutique Hotels Phú Quốc Waterfront.

Được thiết kế tạo cảm giác thân thiện, giúp du khách không mất thời gian để làm quen với một không gian mới khi nghỉ ngơi tại các khách sạn, Boutique Hotel là mô hình hiện đang được nhiều khách du lịch tại Việt Nam ưa chuộng.

Trong xu thế đó, BIM Group đã xây dựng dự án Phú Quốc Waterfront nằm tại Bãi Trường, với đường bờ biển dài hơn 20km, là nơi được mệnh danh là “mảnh đất vàng” tại của đảo ngọc Phú Quốc.

Với địa thế thuận lợi, dự án được xem là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn cho mọi nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đang quan tâm đến phân khúc bất động sản du lịch.        

Được kết nối bởi hệ thống giao thông hoàn chỉnh, cách sân bay Phú Quốc 7 km và gần thị trấn Dương Đông, từ đây, Waterfront có thể kết nối với các những thành phố lớn của Đông Nam Á như Singapore, Phnompenh, Kuala Lumpur và Bankok chỉ trong 1 giờ bay.

Thiết kế theo hướng hiện đại, tiện nghi và có chút cổ điển, nơi đây sẽ được xây dựng như một tuyến phố lưu trữ những nét văn hóa đặc sắc Á Đông. Hai tuyến phố đi bộ xen kẽ tạo cảm giác giống khu phố cổ Tràng Tiền của Hà Nội.

Dự án bao gồm 142 căn khách sạn mini, có diện tích từ 70m2 - 145m2 diện tích xây dựng từ 210m2 - 340m2, mặt tiền từ 5m - 6m, bàn giao hoàn thiện “chìa khóa trao tay” từ mặt ngoài, nội thất cơ bản đến hạ tầng hoàn chỉnh.

Mỗi căn Boutique Hotel đều có hai mặt tiền, phía trước mỗi căn nhà có lối kiến trúc thống nhất, tạo nên một nét đẹp tổng quan, đồng điệu.

Với diện tích tới 3,2ha, khu quảng trường biển ngay phía trước sẽ trở thành công trình kiến trúc mang nhiều nét độc đáo. Du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, đi dọc bãi biển để ngắm bình minh hay hoàng hôn. Quảng trường biển này được định hướng trở thành khu phức hợp vui chơi giải trí cao cấp, tuyến phố trung tâm với con đường lễ hội gồm sân khấu nghệ thuật, đài phun nước ánh sáng, không gian cây xanh, đường dạo ven biển và cảng tàu du lịch. Đây sẽ là nơi tổ chức các lễ hội và hoạt động chợ đêm tấp nập.

Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm hệ thống Sailing Club - tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á bao gồm quán bar, club, chuỗi nhà hàng ẩm thực... giúp mang đến sự trẻ trung, sôi động.

Những lợi thế trên là lý do khiến cho Phú Quốc Waterfront được dự đoán sẽ trở thành một một điểm đến không thể bỏ qua, thu hút và  lôi cuốn khách du lịch trong và ngoài nước.

Với mô hình kinh doanh khách sạn linh hoạt Boutique Hotels Phú Quốc Waterfront chắc chắn sẽ là sự lựa chọn cho mọi nhà đầu tư bất động sản du lịch.

Không chỉ mang lại sự tiện nghi, dự án cũng sẽ là nơi nghỉ dưỡng trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Sự có mặt của Phú Quốc Waterfront sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho đảo ngọc Phú Quốc.