
Đại diện 30% phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT - HOSE), Công ty Dệt may Gia Định vẫn tiếp tục bác bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 150 tỷ đồng của BBT.
Đó là nội dung chính trong cuộc họp Hội đồng Quản trị vào ngày 9/8/2008 tại trụ sở Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Đây là cuộc họp nhằm triển khai các kết luận chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND Tp.HCM, ông Nguyễn Trung Tín, trong đó có ý kiến: “Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (chào bán riêng lẻ - PV) của BBT, đề nghị Ủy ban Chứng khoán nên xem xét tính khả thi của phương án. Với tình hình thực trạng thua lỗ hiện nay, phục hồi sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động trên cơ sở phải đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, nhất là liên quan đến vấn đề xã hội, để quyết định cho BBT thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”.
Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Xuân, một trong ba đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Dệt may Gia Định, cho rằng: “ý kiến này của UBND Tp.HCM không có nghĩa là thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của BBT, vì quyền thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của BBT là quyền của cổ đông công ty”.
Điều này đồng nghĩa với việc Công ty Dệt may Gia Định tiếp tục bác bỏ và chưa thông qua phương án phát hành cổ phiếu cũng như thời điểm sẽ thông qua phương án phát hành này của BBT.
Không những thế, việc Công ty Dệt may Gia Định có cho BBT vay 10 tỷ đồng đã nêu trước đó để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hay không, và số vốn vay là bao nhiêu cũng chưa có câu trả lời cụ thể.
Theo ông Tạ Xuân Thọ, Tổng giám đốc BBT, dù đã tìm nhiều cách để tháo gỡ khó khăn nhưng BBT vẫn chưa tìm thấy lối ra cho mình. Với những điều kiện như vậy, Hội đồng Quản trị BBT không đủ cơ sở để đưa ra các phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian chờ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo như ý kiến chỉ đạo trong thông báo kết luận của UBND Tp.HCM.
“Nếu tiếp tục trì hoãn việc tăng vốn điều kệ như hiện nay, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết sẽ không thể cắt lỗ trong năm nay”, ông Thọ cho biết.
Được biết, trước đó hôm 8/8, công nhân khối sản xuất của BBT đã tập trung tại văn phòng công ty đòi được trả lương tháng 7 và yêu cầu được trả lời cụ thể về việc công ty có tuyên bố phá sản hay không, để người lao động tìm việc làm khác nhằm ổn định cuộc sống.
Và để giảm bớt khó khăn cho công nhân trong thời gian công ty chưa phục hồi hoạt động sản xuất, ngày 11/8, Ban giám đốc BBT đã tạm ứng trước 50% mức lương cho công nhân khối sản xuất.




CII và công ty con là CII Invest đã mua thành công 1,3 triệu cổ phiếu PC1. Giao dịch thực hiện trong ngày 30/9.
Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 7/10 đến 5/11/2026.
Công ty PNJ đã ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ.
Ông Đào Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc cao cấp – Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động, thay cho vị trí Giám đốc cao cấp – Vận hành trước đây. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/10/2026 với thời hạn bổ nhiệm 3 năm.
Số lượng cổ phiếu PNJ dự kiến chào bán tối đa lên tới 550 triệu đơn vị, cao hơn số cổ phiếu đang lưu hành là 511 triệu đơn vị.
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.