
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Tú Uyên
08/08/2008, 23:07
Tổng giám đốc BBT đã từ chối lời đề nghị cho vay thêm vốn từ đại diện Ngân hàng Hàng hải (Maritime Bank)
Sau khi thăm quan nhà xưởng, máy móc của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) vào chiều ngày 7/8/2008 vừa qua, đại diện Ngân hàng Hàng hải (Maritime Bank), ông Trần Anh Tuấn, đã quyết định sẽ cho BBT vay thêm tiền để tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, ông Tạ Xuân Thọ, Tổng giám đốc BBT đã từ chối lời đề nghị này.
Lý do để Maritime Bank quyết định tiếp tục cho BBT vay dù công ty này vẫn đang nợ rất nhiều và chưa có phương án cũng như khả năng trả nợ, là do ngân hàng này nhận thấy cơ sở vật chất của BBT còn rất tốt, cơ ngơi nhà xưởng đến 16.000 m2 tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc và khu đất dự tính xây bệnh viện tại đường Âu Cơ (Tân Bình) cũng nằm ở vị trí thuận lợi; đồng thời thương hiệu bông y tế của BBT cũng là thương hiệu lâu đời, có uy tín trong ngành y tế.
Về phía mình, giải thích cho lời đề nghị “hấp dẫn” có một không hai này, ông Thọ cho biết: “Chúng tôi sẽ không vay thêm đồng vốn nào nữa. Ngoài lãi suất cao, lại thêm không có khả năng trả nợ gốc, lãi vay thì việc vay thêm vốn càng làm cho BBT tiến đến gần “cái chết” hơn”.
Đồng thời, ông Thọ cho biết vẫn giữ nguyên ý kiến của mình ngay từ đại hội cổ đông ngày 14/7 là sẽ tiếp tục thuyết phục Công ty Dệt may Gia Định, cổ đông nắm giữ 30% vốn nhà nước tại BBT thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.
Và theo ông Thọ thì “đây là giải pháp căn cơ và duy nhất để cứu BBT trong thời gian này".
Nhưng nếu Dệt may Gia Định vẫn không thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn, thì tuần sau ông Thọ cho biết sẽ làm việc với Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) để tiếp tục tìm hướng ra cho BBT.
Trong ngày 8/8, toàn bộ nhân viên của BBT đã đến nhà máy để yêu cầu Ban lãnh đạo BBT cho biết vịệc thời gian cụ thể chi trả lương tháng 7 và hướng giải quyết công ăn việc làm cho nhân viên trong thời gian tới. Tuy nhiên, Ban giám đốc Công ty vẫn chưa đưa ra được phương án cụ thể.
Để trấn an công nhân viên, ông Thọ cho biết: “Ban giám đốc đang cố gắng thu hồi công nợ từ một số khách hàng, khoảng 10h sáng ngày 9/8 sẽ thông báo đến toàn thể nhân viên phương án trả lương và thời gian khi nào. Điều này tùy thuộc vào việc thu hồi được nợ từ khách hàng nhanh hay chậm”.
Theo một nguồn tin, UBND Tp.HCM vừa có công văn yêu cầu Ủy ban Chứng khoán nên xem xét tính khả thi của phương án phát hành tăng vốn của BBT, xem xét thực trang thua lỗ, phục hồi sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động trên cơ sở phải đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và nhất là liên quan đến vấn đề xã hội để giải quyết cho BBT thực hiện phát hành tăng vốn.
Đồng thời, UBND Tp.HCM cũng đề nghị BBT báo cáo công khai minh bạch phương án phát hành tăng vốn với Công ty Dệt may Gia Định…
Mức giá này được Hội đồng Quản trị VPS thông qua trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 đã được kiểm toán.
Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Dược phẩm Hà Tây dự kiến sẽ tăng từ 823,4 tỷ đồng, lên 905,74 tỷ đồng.
Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 15/10 đến 12/11 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.
VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp, biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng thương mại.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: