15:42 14/09/2016

Quảng Nam phủ nhận vỡ đập thủy điện Sông Bung 2

Ngô Trang

Hiện vẫn có 2 người mất tích sau sự cố vỡ đường ống dẫn nước tại dự án thủy điện Sông Bung 2

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Khoảng 17h ngày 13/9, đường ống dẫn nước từ đập về nhà máy thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ, cuốn trôi nhiều người và tài sản.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Khoảng 17h ngày 13/9, đường ống dẫn nước từ đập về nhà máy thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ, cuốn trôi nhiều người và tài sản.</span>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vỡ đường ống dẫn nước từ đập về nhà máy thủy điện Sông Bung 2 (Nam Giang, Quảng Nam) bị vỡ vào cuối giờ chiều ngày 13/9 khiến nhiều công nhân bị cuốn trôi.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu  UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo huyện Nam Giang và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, xác minh cụ thể thiệt hại do sự cố, nhất là thiệt hại về người, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; huy động các lực lượng của địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất tích và những người còn chưa liên lạc được.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình theo quy định, xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Chủ đầu tư khẩn trương rà soát, đánh giá thiệt hại của nhân dân do sự cố, kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 13/9, đường ống dẫn nước từ đập về nhà máy thủy điện Sông Bung 2 (Nam Giang, Quảng Nam) đã bị vỡ, cuốn trôi nhiều người và tài sản của người dân trong khu vực.

Ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 - chủ đầu tư Thủy điện Sông Bung 2, cho biết đây là sự cố nước tràn qua cống dẫn dòng ở dưới thân đập thủy điện, với khoảng 13 triệu m3. Đơn vị đóng cống dẫn dòng để tích nước hồ chứa chuẩn bị phát điện. Tuy nhiên, mấy ngày qua mưa bão, lũ lớn về nên nước tràn xuống phía hạ lưu.

Tại cuộc họp báo sáng nay (14/9), Phó chủ tịch UBND  tỉnh Quảng Nam, ông Huỳnh Khánh Toàn, cho hay, toàn bộ những người đi làm rừng và dân địa phương được cho là mất liên lạc khi sự cố xảy ra đã về nhà an toàn, hiện chỉ còn 2 công nhân mất tích. Dòng chảy của lũ chỉ ảnh hưởng đến 2 thôn của xã La Dêê. Nhà của 2 hộ dân bị cuốn trôi, nhưng người dân kịp thoát ra an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 11/9, nước lũ về hồ chứa lưu lượng rất lớn vào khoảng 560m3/s và nước lũ chảy mạnh làm bục cửa van số 2, hầm dẫn dòng thi công gây ngập cục bộ sau đập. Hoàn toàn không có chuyện vỡ đập thủy điện.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 (xã Zuôih, huyện Nam Giang) nằm trong bậc thang thủy điện thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, khởi công năm 2012, công suất lắp đặt 100 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 425,57 triệu kWh. Tổng mức đầu tư công trình hơn 3.600 tỷ đồng, đến tháng 5/2016 bị đội vốn lên 1.600 tỷ đồng. Cuối tháng 8, thủy điện Sông Bung 2 bắt đầu tích nước.