Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh vừa chủ trì buổi làm việc với các nhà đầu tư nhằm nghe báo cáo nghiên cứu, đề xuất một số dự án trên địa bàn, trong đó trọng tâm là tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ Khu bến cảng Mỹ Thủy cùng các dự án logistics, công nghiệp liên quan.
Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Việt Phương, Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) cùng các đơn vị thành viên đã báo cáo tình hình triển khai và đề xuất một số dự án đầu tư.
Theo nhà đầu tư, Khu bến cảng Mỹ Thủy là dự án được ưu tiên triển khai nhưng hiện đang gặp một số vướng mắc, trong đó lớn nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng.
Dự án có quy mô khoảng 685 ha, gồm 335 ha mặt đất và 350 ha mặt nước, với 10 bến cảng, tổng chiều dài cầu cảng khoảng 3.000 m. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cảng có thể tiếp nhận tàu container, tàu tổng hợp và tàu hàng rời có trọng tải đến 100.000 tấn.
Theo kế hoạch, nhà đầu tư phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động bến số 1 và bến số 2 vào cuối tháng 4/2026. Dự kiến đến quý IV/2027 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác 4 bến. Toàn bộ dự án gồm 10 bến dự kiến hoàn thành trước năm 2036.
Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đang chậm so với tiến độ đề ra. Nhà đầu tư đề nghị địa phương sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng 20,02 ha khu vực vũng quay tàu và 15 ha bãi chứa cát giai đoạn 2 trước ngày 10/4/2026. Đồng thời, bàn giao Đồn Biên phòng Hải An (vị trí cũ) trước ngày 31/3/2026 và hoàn tất các thủ tục pháp lý, phòng cháy chữa cháy phục vụ vận hành cảng trước ngày 15/4/2026.
Bên cạnh dự án cảng, các nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu và đề xuất một số dự án liên quan nhằm hình thành hệ sinh thái logistics và công nghiệp phục vụ khai thác cảng.
Các dự án gồm Khu hậu cần sau cảng Mỹ Thủy; Khu đô thị – cảng Ngã 5 VICO; Khu công nghiệp công nghệ cao VPG Quảng Trị; Trung tâm logistics Hành lang kinh tế Đông – Tây và Trung tâm logistics Lao Bảo. Theo nhà đầu tư, đây là những dự án có vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn hàng và hình thành chuỗi dịch vụ logistics đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác thương mại của Khu bến cảng Mỹ Thủy.
Để triển khai các dự án này, nhà đầu tư đề nghị tỉnh và các sở, ngành hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện thủ tục, đặc biệt là việc xin chấp thuận thực hiện dự án trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, để Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét trong tháng 3/2026.
Nhà đầu tư cũng đề xuất nghiên cứu phương án mở rộng Khu bến cảng Mỹ Thủy về phía Nam với diện tích khoảng 800 ha, nâng quy mô cảng lên khoảng 30 bến, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 350.000 tấn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh khẳng định Tập đoàn Việt Phương và MTIP là những nhà đầu tư chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics và công nghiệp.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, đề nghị địa phương sớm hoàn thiện phương án bồi thường, phê duyệt giá đất và công khai minh bạch để bảo đảm quyền lợi cho người dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng.
Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để cùng nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai và phát huy hiệu quả.
TP.Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình qua Trung tâm Tài chính Quốc tế, hướng tới hình thành chương trình huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng trọng điểm...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ không gian số sang môi trường vật lý. Thay vì chỉ giới hạn trong việc xử lý dữ liệu, hình ảnh hay ngôn ngữ trên không gian mạng, AI giờ đây đang được “hiện thân” vào các robot, thiết bị tự hành và các dây chuyền sản xuất thông minh...
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Việc tổn thất 1,14% GDP mỗi năm từ thuốc lá đang trực tiếp cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời kéo lùi các nỗ lực phát triển con người…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.