VN-Index đóng cửa chiều nay giảm không mạnh hơn buổi sáng, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại thấp hơn đáng kể. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm ngân hàng đã quay đầu tăng tạo lực đỡ cho chỉ số, nhưng áp lực bán lại có dấu hiệu mạnh thêm ở nhiều cổ phiếu khác. Đây có thể là tình huống kéo trụ…
VN-Index có phiên thứ 5 liên tục lình xình dưới mốc 1300 điểm.
VN-Index đóng cửa chiều nay giảm không mạnh hơn buổi sáng, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại thấp hơn đáng kể. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm ngân hàng đã quay đầu tăng tạo lực đỡ cho chỉ số, nhưng áp lực bán lại có dấu hiệu mạnh thêm ở nhiều cổ phiếu khác. Đây có thể là tình huống kéo trụ…
Chốt phiên sáng VN-Index giảm 2,82 điểm và đóng cửa chiều nay giảm 4,36 điểm. Tuy mức chênh lệch điểm số rất ít nhưng cổ phiếu lại giảm nhiều hơn. Cụ thể, sàn HoSE phiên sáng mới có 75 mã giảm quá 1% thì kết phiên đã tới 128 mã. Thanh khoản nhóm giảm sâu nhất này buổi sáng chỉ chiếm 19,5% tổng giá trị khớp của sàn thì chiều nay đã chiếm tới 44,3%.
Nhiều cổ phiếu xuất hiện áp lực xả rõ rệt và giá rơi sâu. Ngoài những mã đã kém từ sáng như DIG, CTG, PDR, HDB, DXG, chiều nay xuất hiện thêm VPB, HPG, HCM, VIX, VND… có thanh khoản cao. Độ rộng cuối ngày vẫn rất tiêu cực với 96 mã tăng/299 mã giảm. Độ rộng này vốn đã xấu từ sáng (84 mã tăng/281 mã giảm) và chiều nay là mặt bằng giá nhóm giảm bị hạ xuống thấp hơn nữa.
Điều may mắn là VN-Index đã không mất thêm quá nhiều điểm nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giữ giá được. VCB bật tăng 0,76%, biên độ không nhiều nhưng lợi thế vốn hóa là rất quý giá ở thời điểm này. Chỉ riêng VCB đã kéo lại gần 1 điểm cho chỉ số. VHM cũng có diễn biến phục hồi khá tốt khi lấy lại khoảng 0,81% so với mức chốt buổi sáng và co hẹp biên độ giảm cuối ngày còn -0,12%. TPB có nhịp bứt phá bất ngờ từ sau 2h chiều, đóng cửa tăng 2,34% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay tăng khoảng 1,75%.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay, chỉ có 3 mã giảm đáng chú ý là CTG giảm 1,37%, VPB giảm 1,01% và HPG giảm 1,68%. Ngược lại cũng có 3 mã cân bằng lại chút ít, bao gồm VCB tăng 0,76%, BID tăng 0,2% và TCB tăng 1,01%. Số lượng mã giảm vượt trội trong nhóm VN30 (10 mã tăng/19 mã giảm) nhưng tổng thể biên độ nhóm giảm chưa nhiều. VN30-Index do đó cũng chỉ giảm nhẹ 0,32% so với tham chiếu.
Nhóm thanh khoản cao nhất hôm nay vẫn giảm nhiều hơn tăng.
Nhóm đi ngược dòng hôm nay không có tính đại diện nhóm ngành mà chỉ là những cổ phiếu cụ thể được cung cầu duy trì tốt. Ví dụ nhóm chứng khoán xuất hiện ORS tăng mạnh 3,55% với thanh khoản ấn tượng 183 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp cổ phiếu này đột phá với giao dịch rất lớn. BVS tăng 2,53%, VFS tăng 2,22%, MBS tăng 1,58% cũng là các mã khác rất mạnh trong nhóm này. Thế nhưng cả nhóm chứng khoán sắc đỏ vẫn áp đảo gấp nhiều lần ngay cả với các blue-chips như SSI, HCM, VCI, VND, FTS… Cổ phiếu ngân hàng cũng tương tự, TPB, EIB, TCB đủ tốt, nhưng số giảm giá trong cả nhóm vẫn nhiều hơn, thậm chí 11/27 mã giảm quá 1%. Nói cách khác, cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng phiên này là nhờ sức mạnh cá biệt, thậm chí là nhờ lợi thế vốn hóa nhỏ, thanh khoản ít.
Việc thị trường suy yếu hôm nay có thể một phần lý do là sự tăng nhiệt trong căng thẳng Trung Động tác động lên thị trường chứng khoán quốc tế, nhưng yếu tố lớn hơn vẫn là sự suy giảm niềm tin vào khả năng đột phá của thị trường. Hôm nay đã là phiên thứ 5 thị trường giằng co sát vùng đỉnh 1300 điểm mà chưa có tín hiệu rõ ràng nào về khả năng bứt phá. Điều này dễ dẫn tới quyết định cắt giảm bớt danh mục để đề phòng rủi ro trong tình huống thị trường quay đầu giảm.
Tín hiệu tốt mờ nhạt là nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua vào, dù giảm đáng kể so với hôm qua. Riêng chiều nay khối ngoại giải ngân thêm khoảng 137,2 tỷ đồng nữa, vẫn chỉ tập trung vào số ít mã là TCB 258,8 tỷ, PNJ 161 tỷ, FPT 66,8 tỷ, VHM 46,7 tỷ, VCB 48,8 tỷ, TPB 43,3 tỷ, VCI 26,6 tỷ. Phía bán ròng có VPB -74,3 tỷ, HDB -61,5 tỷ, CTG -47,8 tỷ, HPG -36,6 tỷ, DPM -34 tỷ, VND -27,4 tỷ. Tính chung cả ngày, khối ngoại mua ròng 254 tỷ đồng sau phiên hôm qua mua ròng gần 670 tỷ đồng.
Chứng khoán Mỹ lùi lại sau kỷ lục, giá dầu giảm vì hy vọng về thượng đỉnh Mỹ - Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Dow Jones cùng giảm điểm sau khi đạt cao kỷ lục nội phiên...
Khối ngoại xả ròng hơn 3.000 tỷ, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng thêm 3087.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2824.0 tỷ đồng.
Những cổ phiếu nào sẽ lọt hai rổ mới VN50 Growth và Chỉ số công nghiệp công nghệ VNMITECH?
Chứng khoán Yuanta đưa ra dự báo hàng loạt cổ phiếu lọt vào hai bộ chỉ số mới là VN50 Growth và Chỉ số công nghiệp hiện đại và công nghệ VNMITECH...
Blog chứng khoán: Điểm số giảm nhẹ, cổ phiếu “đi” nặng
Thị trường bị xả mạnh hôm nay và càng về cuối lực bán hạ giá càng lớn. Tuy VNI điều chỉnh nhẹ nhưng cổ phiếu giảm sâu trên diện rộng. Có vẻ tâm lý hi vọng nhịp hồi buổi chiều đã trở thành cái bẫy.
Lần thứ 2 HOSE nhắc nhở GIL chậm nộp báo cáo tài chính quý 2/2025
Ngày 7/8, HOSE đã nhắc nhở GIL chậm nộp Báo cáo tài chính quý 2/2025 (mẹ và hợp nhất) và tới ngày 13/8, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: