
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 19/10/2025
Y Nhung
03/12/2010, 17:21
Theo ước tính, sản lượng đường trong nước năm 2011 sẽ thiếu hụt so với nhu cầu tiêu dùng từ 200.000-250.000 tấn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra ước tính sản lượng đường niên vụ 2010/2011 chỉ đạt khoảng 1 triệu tấn, nên lượng đường cần được cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan trong năm 2011 dự kiến vào khoảng 250.000 tấn.
Niên vụ mía đường 2010/2011 chính thức bắt đầu từ tháng 9/2010. Tính đến hết tháng 11, cả nước đã có 23/39 nhà máy đi vào hoạt động. Từ đầu vụ đến 15/11, cả nước đã ép được 52.900 tấn đường (thấp hơn cùng kỳ năm trước 27.000 tấn). Dự kiến trong tháng 12, toàn bộ các nhà máy đường còn lại sẽ bước vào vụ sản xuất.
Tuy nhiên, do niên vụ sản xuất này bắt đầu muộn hơn 2 tháng so với thông thường, nên sản lượng của toàn ngành dự kiến đạt chỉ khoảng 1 triệu tấn, thiếu hụt khoảng 200.000-250.000 tấn do với nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Với các số liệu ước tính trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng lượng đường cần được cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan trong năm 2011 là khoảng 250.000 tấn.
Đầu năm 2010, Bộ Công Thương đã cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường là 200.000 tấn. Tuy nhiên, kết thúc niên vụ mía đường 2009/2010, toàn ngành chỉ sản xuất được trên 889.000 tấn, so với cùng kỳ năm trước giảm khoảng 19.800 tấn.
Trước tình hình đó, vào cuối tháng 7/2010, cơ quan này đã cấp hạn ngạch thuế quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu thêm 100.000 tấn đường.
Song theo số liệu từ Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đến hết tháng 10, các doanh nghiệp mới chỉ nhập khẩu được 210.000 tấn. Như vậy, lượng đường trong hạn ngạch thuế quan năm 2010 chưa được nhập khẩu là 90.000 tấn. Cộng với lượng tồn kho (tính tới ngày 15/11 là khoảng 36.300 tấn) và lượng đang tiếp tục được các nhà máy sản xuất ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng lượng đường trên thị trường hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng nội địa trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Sau 5 năm triển khai EVFTA, kim ngạch thương mại Việt Nam - EU đạt gần 78 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,1%/năm. Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển, cả hai bên cần nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của kinh tế toàn cầu và khai thác các cơ hội hợp tác mới...
Với dân số hơn 250 triệu người và phần đông là người trẻ (65% dân số dưới 30 tuổi), Pakistan là một thị trường tiêu dùng khổng lồ với nhu cầu ngày càng tăng về nhiều mặt hàng. Cùng với dân số hơn 100 triệu người của Việt Nam, chúng ta có một thị trường chung gần 360 triệu người, tạo nên quy mô kinh tế đáng kể...
Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp cùng đồng hành, giải quyết các thách thức về vốn, công nghệ và nhận thức, con đường "xanh hóa" sẽ được rút ngắn, biến kinh tế tuần hoàn thành "hộ chiếu xanh" vững chắc cho hàng Việt trên thương trường quốc tế…
Nhật Bản là thị trường có quy định rất chặt chẽ về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và xuất xứ hàng hóa. Mọi hành vi khai báo sai, gian dối, hoặc né tránh quy trình kiểm định đều bị coi là vi phạm hình sự, có thể dẫn đến tịch thu hàng hóa, truy tố hình sự, và cấm nhập khẩu lâu dài...
Cộng đồng Pháp ngữ, châu Phi được đánh giá là động lực tăng trưởng của thế giới trong tương lai. Việc khai thác thị trường này không chỉ là một chiến lược ngoại giao, mà còn là nhu cầu tất yếu đối với Việt Nam để đạt được mục tiêu phát triển…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: