16:23 02/07/2013

Sau hạn tất toán, vàng đấu thầu vẫn “cháy hàng”

An Huy

Hơn 1,5 tấn vàng bán "hết sạch" trong phiên hôm nay cho thấy, nhu cầu mua vàng của các tổ chức vẫn đang mạnh

Sau 38 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu là 1,098 triệu lượng, tương đương 42,2 tấn vàng. Còn khối lượng trúng thầu là 997.000 lượng, tương đương hơn 38,3 tấn vàng.
Sau 38 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu là 1,098 triệu lượng, tương đương 42,2 tấn vàng. Còn khối lượng trúng thầu là 997.000 lượng, tương đương hơn 38,3 tấn vàng.
Phiên đấu thầu vàng diễn ra sáng nay (2/7) đã không “ế” một lượng vàng nào. Thị trường đang cho thấy lực cầu vững bất chấp đã qua thời điểm các tổ chức tín dụng phải tất toán xong trạng thái vàng.

Ngày mai (3/7), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu hơn 1,5 tấn vàng.

Thông báo về kết quả phiên đấu thầu vàng hôm nay, Ngân hàng Nhà nước cho biết, số lượng vàng bán được đạt mức 40.000 lượng, bằng đúng với mức chào thầu 40.000 lượng, tương đương hơn 1,5 tấn vàng.

Đây là phiên đấu thầu vàng đầu tiên của tuần này và là phiên thứ 38 từ trước tới nay. Phiên này được chú ý hơn nhiều phiên khác bởi diễn ra ngay sau 30/6, hạn chót cho việc tất toán trạng thái vàng tại các tổ chức tín dụng.

Ngày 30/6 đi qua đồng nghĩa với việc nhu cầu vàng để tất toán của các ngân hàng không còn nữa. Khi đó, nguồn vàng đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ được các đơn vị trúng thầu chủ yếu đưa ra thị trường để bán cho người dân và các nhà đầu tư, thay vì chảy hầu hết vào các ngân hàng để tất toán như trong thời gian qua.

Việc “cháy hàng” trong phiên hôm nay cho thấy, nhu cầu mua vàng của các tổ chức vẫn đang mạnh. Điều này phần nào có thể hiểu được khi lực mua vàng của người dân tăng được đẩy cao thời gian gần đây trong bối cảnh giá vàng giảm sâu, dẫn tới tình trạng hết vàng để bán ở một số thời điểm tại một số doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng với khối lượng lớn sau ngày 30/6 là một tín hiệu cho thấy cơ quan này quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng cung vàng cho thị trường, thay vì chỉ tổ chức đấu thầu vàng đơn thuần để các tổ chức tín dụng giải quyết nhu cầu vàng tất toán. Nếu như trước đây, Ngân hàng Nhà nước chỉ chào thầu mỗi phiên 1 tấn vàng, thì mấy phiên gần đây, mức chào thầu đã tăng lên hơn 1,5 tấn.

Thậm chí, tốc độ đấu thầu vàng dường như đang được Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước thường không tổ chức đấu thầu vàng vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, vào ngày mai, ngày thứ Tư (3/7), cơ quan này tiếp tục chào thầu 40.000 lượng vàng, tương đương hơn 1,5 tấn vàng, trong phiên đấu thầu thứ 39. Giá tham chiếu dùng để tính giá trị đặt cọc cho phiên ngày mai là 36,7 triệu đồng/lượng.

Sự sôi động của phiên đấu thầu hôm nay phần nào được thể hiện qua việc có tới 13 đơn vị trúng thầu, đông hơn so với những phiên gần đây. Các ngân hàng và doanh nghiệp này trả mức giá từ 36,72-37,07 triệu đồng/lượng để mua được vàng trong phiên hôm nay.

Các mức giá trúng thầu này cao hơn nhiều so với giá vàng các doanh nghiệp thu mua trên thị trường ở thời điểm tổ chức đấu thầu sáng nay. Vào lúc 9h sáng nay, giá vàng SJC thu mua do các doanh nghiệp niêm yết ở mức khoảng 36,3 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước không công bố mức giá sàn cụ thể của phiên đấu thầu, nhưng việc các tổ chức sẵn sàng trả giá cao hơn giá thị trường tới gần 800.000 đồng/lượng để mua được vàng cho thấy nhu cầu lớn.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay, cơ quan này đã tổ chức 38 phiên đấu thầu bán vàng miếng. Trong đó, khối lượng chào thầu là 1,098 triệu lượng, tương đương 42,2 tấn vàng, còn khối lượng trúng thầu là 997.000 lượng, tương đương hơn 38,3 tấn vàng.

Sau phiên đấu thầu hôm nay, chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới vẫn ở mức cao. Cuối giờ chiều nay, giá vàng SJC bán ra cao hơn giá vàng quốc tế quy đổi khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Ngày mai (3/7), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu hơn 1,5 tấn vàng. Tốc độ đấu thầu vàng dường như đang được Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước thường không tổ chức đấu thầu vàng vào ngày thứ Tư.

Tuy nhiên, vào ngày mai, ngày thứ Tư (3/7), cơ quan này tiếp tục chào thầu 40.000 lượng vàng, tương đương hơn 1,5 tấn vàng, trong phiên đấu thầu thứ 39. Giá tham chiếu dùng để tính giá trị đặt cọc cho phiên ngày mai là 36,7 triệu đồng/lượng.