
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 18/11/2025
Diệp Vũ
31/10/2020, 07:37
Singapore đã vượt qua Thái Lan để trở thành thị trường chứng khoán tệ nhất ở khu vực châu Á từ đầu năm đến nay
Thị trường chứng khoán Singapore giảm mạnh tuần này, khi giới đầu tư ở đảo quốc sư tử lo ngại về những bấp bênh xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra ở Mỹ và dịch Covid-19 leo thang ở phương Tây.
Vì vậy, Singapore đã vượt qua Thái Lan để trở thành thị trường chứng khoán tệ nhất ở khu vực châu Á từ đầu năm đến nay.
Theo tin từ Bloomberg, chỉ số Straits Times Index của chứng khoán Singapore giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (30/10), nâng tổng mức giảm từ đầu năm lên 25%, nhỉnh hơn mức giảm của thước đo chứng khoán Thái Lan SET Index. Tuần này, Straits Times Index giảm 4,3%, mức giảm mạnh nhất trong khu vực.
Hồi đầu năm nay, chứng khoán Singapore đã lao dốc mạnh do đại dịch bùng phát. Sau đó, thị trường có tăng trở lại, nhưng rồi sự hồi phục này bị cản lại bởi làn sóng Covid-19 thứ hai tại nhiều khu vực, đặc biệt là Mỹ và châu Âu.
Điều này phản ánh mức độ phụ thuộc lớn của kinh tế Singapore vào hoạt động thương mại và các chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như sự thiếu vắng những cổ phiếu công nghệ lớn trên thị trường chứng khoán nước này.
Hơn 80% số cổ phiếu thành viên của Straits Times Index là những cổ phiếu có tính chu kỳ - tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Tình hình dịch bệnh phức tạp ở Mỹ và châu Âu, cũng như bấp bênh xung quanh kế hoạch kích cầu kinh tế mới của Mỹ được cho là sẽ gây trở ngại cho sự hồi phục của chỉ số này trong ngắn hạn.
"Singapore đặc biệt nhạy cảm với tâm lý ngại rủi ro trên toàn cầu. Nhu cầu mua tài sản rủi ro càng giảm khi số ca nhiễm Covid-19 mới gia tăng và xuất hiện những dự báo cho rằng phục hồi kinh tế sẽ diễn ra chậm chạp", chiến lược gia Jingyi Pan thuộc IG Asia Pte nhận định. "Một số khu vực mà dịch bệnh đang hoành hành chính là đối tác thương mại chính của Singapore".
Cổ phiếu hãng hàng không Singapore Airlines và công ty taxi ComfortDelGro là hai cổ phiếu giảm mạnh nhất trong Straits Times Index từ đầu năm đến nay, với mức giảm tương ứng lần lượt là 46% và 42%, do dịch bệnh khiến nhu cầu đi lại sụt giảm.
Chiến lược gia Suresh Tantia của Credit Suisse cho rằng triển vọng u ám của ngành du lịch có thể hạn chế triển vọng hồi phục của chứng khoán Singapore.
Định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoáng Singapore đang ở mức khá hấp dẫn, khi hệ số P/E của Straits Times Index đang ở mức khoảng 13 lần, bằng với mức P/E bình quân 10 năm. Trong khi đó, P/E của chỉ số MSCI Asia Pacific Index của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương đang là 16 lần, so với mức bình quân 10 năm là 13 lần.
Theo nhà phân tích Daniel Dubrovsky thuộc DailyFX, chứng khoán Singapore phải mất một thời gian nữa mới có thể hồi phục, do giới đầu tư chờ Quốc hội Mỹ thông qua gói kích cầu mới. "Thượng viện Mỹ sẽ nghỉ cho tới cuối tháng sau", và điều này sẽ gây áp lực lên chứng khoán Singapore, ông Dubrovsky nhấn mạnh.
Ấn Độ đang đẩy mạnh nhập khẩu năng lượng từ Mỹ nhằm giảm thặng dư thương mại với Mỹ - một yêu cầu chủ chốt của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong đàm phán thương mại với New Delhi...
Indonesia đang có kế hoạch áp thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm vàng muộn nhất vào cuối năm sau...
Nga và Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển Bắc Cực - nơi được coi là “mặt trận mới” của chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc Nga bắt đầu đào tạo thủy thủ Trung Quốc vận hành tàu trên Tuyến đường Biển Phương Bắc không chỉ giúp hai quốc gia gia tăng năng lực logistics, mà còn thể hiện tham vọng định hình trật tự hàng hải trong tương lai.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (17/11), do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trong lúc nhà đầu tư chờ những báo cáo quan trọng được công bố trong tuần này, gồm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: