Tấn công đẫm máu ở Tân Cương, ít nhất 18 người chết

Diệp Vũ

24/06/2015, 14:02

Cảnh sát có vũ trang đã tiêu diệt 15 kẻ tấn công được cho là những "phần tử khủng bố”

Cảnh sát đứng gác gần trụ sở tòa án nơi diễn ra phiên tòa xét xử học giả người Duy Ngô Nhĩ Ilham Tohti ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc ngày 17/9/2014 - Ảnh: Reuters.
Cảnh sát đứng gác gần trụ sở tòa án nơi diễn ra phiên tòa xét xử học giả người Duy Ngô Nhĩ Ilham Tohti ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc ngày 17/9/2014 - Ảnh: Reuters.

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng sau khi những kẻ tấn công người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi tấn mang theo dao và bom lao vào một chốt kiểm soát giao thông ở vùng Tân Cương phía Tây Trung Quốc, trang RFA đưa tin ngày 24/6.

Vụ tấn công nói trên xảy ra ngày 22/6 tại thành phố Kashgar ở phía Nam của Tân Cương, nơi căng thẳng giữa người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và người Hán đã dẫn tới những vụ tấn công đẫm máu trong những năm gần đây.

Turghun Memet, một sỹ quan cảnh sát làm nhiệm vụ tại một đồn cảnh sát gần nơi xảy ra vụ tấn công cho biết, sau khi những kẻ tấn công đầu tiên ập vào trạm kiểm soát, chiếc xe chở chúng cũng lao tới, đâm ngã một viên cảnh sát. Khi các cảnh sát khác chạy tới cứu người đồng nghiệp bị thương, hai kẻ tấn công khác từ trong xe lao ra, dùng dao đâm chém loạn xạ.

Những viên cảnh sát giao thông bị tấn công không hề có vũ khí trong tay. Họ đã cố gắng gọi sự trợ giúp từ lực lượng cảnh sát vũ trang, nhưng những kẻ tấn công mỗi lúc một trở nên điên cuồng.

“Đến lúc cảnh sát vũ trang tới hiện trường, đã có thêm 3 kẻ tấn công khác xuất hiện từ trên xe môtô. Chúng tấn công trạm kiểm soát bằng thuốc nổ, khiến 3 viên cảnh sát thiệt mạng”, ông Memet cho biết.

Cảnh sát có vũ trang đã tiêu diệt 15 kẻ tấn công được cho là "những phần tử khủng bố”, RFA dẫn lời ông Memet cho hay.

Vụ tấn công xảy ra ngay thời điểm bắt đầu tháng lễ Ramadan của người theo đạo Hồi, một khoảng thời gian nhạy cảm ở Tân Cương sau khi các vụ tấn công đẫm máu liên tiếp xảy ra ở vùng này trong 3 năm qua, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Bắc Kinh cáo buộc các phần tử vũ trang Hồi giáo là tác giả của những vụ tấn công này.

Hiện nhà chức trách Trung Quốc chưa có tuyên bố chính thức nào về tấn công nói trên.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy