Tết trồng cây : Gắn phong trào truyền thống với định hướng phát triển đô thị xanh
Dũng Hiếu
22/02/2026, 15:49
Sáng 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố, gắn phong trào trồng cây với yêu cầu phát triển bền vững, đô thị xanh và bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội trồng cây tại khuôn viên dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lễ phát động được tổ chức đồng loạt tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố và kết nối trực tuyến với bốn điểm cầu. Việc triển khai đồng thời tại các địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang và cơ sở công an tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô.
TỪ LỜI DẠY CỦA BÁC ĐẾN PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BỀN BỈ
Cùng dự Lễ phát động tại các điểm cầu có nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang cho thấy tính chất chính trị – xã hội rộng lớn của phong trào “Tết trồng cây” trong giai đoạn hiện nay.
Cách đây 66 năm, sáng mùng 1 Tết Canh Tý (11/1/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây tại Công viên Thống Nhất, chính thức phát động “Tết trồng cây” với thông điệp: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Từ đó, phong trào trồng cây đầu xuân trở thành hoạt động thường niên, lan tỏa rộng khắp cả nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại Lễ phát động Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sau hơn sáu thập kỷ thực hiện Tết trồng cây theo lời Bác dạy, diện mạo môi trường sinh thái của đất nước đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều khu rừng được phục hồi, không gian xanh ở nông thôn và đô thị từng bước được mở rộng; tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng rõ nét.
Theo Tổng Bí thư, Tết trồng cây không chỉ là hoạt động mang tính thời điểm mà đã đi vào đời sống xã hội, trở thành nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài. Việc trồng thêm một cây xanh được nhìn nhận như sự đầu tư cho tương lai phát triển bền vững của đất nước.
Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai diễn biến khó lường, rừng ở một số nơi vẫn bị xâm hại, Tổng Bí thư lưu ý trồng cây phải tiếp tục với quy mô rộng hơn, bài bản hơn. Trồng cây cần gắn với chăm sóc, bảo vệ, quản lý bền bỉ; lựa chọn đúng loại cây, đúng vị trí; đồng thời nuôi dưỡng ý thức, trách nhiệm với thiên nhiên, đặc biệt trong thế hệ trẻ.
HÀ NỘI GẮN TRỒNG CÂY VỚI QUY HOẠCH ĐÔ THỊ XANH
Nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định yêu cầu xây dựng đô thị hiện đại phải song hành với bảo vệ “lá phổi xanh” cho người dân. Việc tổ chức Lễ phát động tại khuôn viên Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam càng làm rõ ý nghĩa chính trị và chiều sâu lịch sử của phong trào trồng cây.
Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động thực chất; tránh tổ chức phát động mang tính hình thức, phô trương, lãng phí. Mỗi cây xanh được trồng phải được chăm sóc, bảo vệ để sinh trưởng và phát triển bền vững. Trồng cây cần gắn chặt với quy hoạch, với phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh và hiện đại; kiên quyết khắc phục tình trạng làm theo phong trào, thiếu tính lâu dài.
Theo định hướng được nêu, Hà Nội cần phấn đấu trở thành địa phương đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh bình quân đầu người và không gian công cộng xanh – những tiêu chí quan trọng phản ánh chất lượng sống đô thị. Việc phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch xây dựng Thủ đô; không hy sinh không gian xanh cho các dự án thiếu bền vững, hướng tới mục tiêu “Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố”.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định thành phố xác định: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động đầu xuân mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Ảnh: TTXVN
Phát biểu hưởng ứng Lễ phát động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định thành phố xác định: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động đầu xuân mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trồng cây phải gắn với quy hoạch đô thị, bảo vệ và chăm sóc lâu dài, đặt trong tổng thể chiến lược tăng trưởng xanh, cải thiện chất lượng không khí và môi trường sống.
Theo lãnh đạo thành phố, Hà Nội định hướng kiến tạo không gian “rừng trong phố – phố trong rừng” với tầm nhìn dài hạn. Thành phố sẽ tập trung phủ xanh các tuyến phố, cửa ngõ, khu đô thị mới và khu vực nông thôn; từng bước hình thành các vành đai sinh thái, nâng cao diện tích cây xanh bình quân đầu người, bảo đảm người dân được thụ hưởng môi trường sống trong lành, an toàn.
Trong triển khai phong trào, Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang để lan tỏa hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, gắn xây dựng đô thị xanh với củng cố quốc phòng – an ninh. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị và người dân được xác định là một chủ thể tham gia, góp phần biến phong trào trồng cây thành hành động thường nhật.
Theo kế hoạch, trong đợt ra quân đầu Xuân 2026, đến hết tháng 3/2026, toàn thành phố phấn đấu trồng từ 80.000 đến 100.000 cây xanh các loại; cả năm 2026 dự kiến trồng khoảng 400.000 cây. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng dự kiến trồng khoảng 1,2 triệu cây và Bộ Công an trồng trên 3 triệu cây trong năm nay, góp phần mở rộng không gian xanh trên phạm vi cả nước.
Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, siết kỷ luật thi công
Kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ cân đối, bố trí vốn xây lắp phù hợp cho dự án.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao UAE, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ
Trong khuôn khổ tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo ngoại giao UAE, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ và phối hợp tái thiết Gaza.
Kết quả quan trọng chuyến tham dự Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Việt Nam ở cấp cao sau Đại hội XIV. Chuyến đi thể hiện rõ đường lối đối ngoại chủ động, trách nhiệm và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ
Chiều 20/2 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm rời sân bay quân sự Andrews, kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), diễn ra từ ngày 18–20/2 theo lời mời của Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.
Nhân dịp tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, trao đổi về các định hướng phát triển lớn và hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: