Theo tờ báo Financial Times, rong ba ngày liên tiếp của tuần vừa rồi, Ngân hàng Trung ương Argentina đã phải rút hơn 1 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng peso, một động thái cho thấy sự bất ổn trong nền kinh tế và chính trị của quốc gia này.
Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Argentina đã bán ra 678 triệu USD vào thứ Sáu, sau khi bán 379 triệu USD vào hôm thứ Năm và 53 triệu USD vào ngày thứ Tư - khi đồng peso chạm đáy trong biên độ tỷ giá được cho phép của đồng tiền này so với USD.
Tổng thống Milei đã áp dụng hệ thống biên độ tỷ giá từ tháng 4 năm nay, khi ông nới lỏng các biện pháp kiểm soát tiền tệ đã áp dụng bấy lâu, nhằm có được khoản vay 20 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Khoản vay này hiện chiếm phần lớn trong tổng dự trữ 39 tỷ USD của Argentina. Tuy nhiên, việc bán ngoại tệ với tốc độ nhanh chóng đã làm dấy lên nghi ngờ trong giới đầu tư về khả năng của ông Milei trong việc duy trì hệ thống biên độ tỷ giá.
Theo nhận xét của ông Gabriel Caamano, một nhà kinh tế tại công ty tư vấn tài chính Outlier, việc rút dự trữ ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng peso là không bền vững. Ông cho rằng không chỉ vì ngân hàng trung ương có thể cạn kiệt ngoại tệ, mà còn vì việc rút nhiều peso khỏi lưu thông để chuyển đổi sang USD sẽ có tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh tế.
Trong vòng hai tuần, đồng peso đã giảm 9% giá trị, sau khi Đảng Tự do của ông Milei gặp thất bại lớn trong cuộc bầu cử địa phương tại tỉnh Buenos Aires - cuộc bầu cử mà vị Tổng thống coi là một cuộc trưng cầu ý dân về khả năng lãnh đạo của ông.
Kết quả bầu cử này đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng của ông Milei trong việc bảo vệ các chính sách thị trường tự do mà ông đang thúc đẩy. Sự biến động của đồng peso, điều thường thấy ở Argentina trước các cuộc bầu cử, đang tăng thêm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào ngày 26/10 tới.
Trong những tuần gần đây, Milei đã gặp khó khăn trong việc bảo vệ các chính sách “thắt lưng buộc bụng” ngân sách mà ông đang theo đuổi, bởi Quốc hội do phe đối lập chiếm đa số đã thông qua một loạt các khoản tăng chi tiêu.
Đồng thời, một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến người em gái đồng thời là chánh văn phòng của ông Milei là bà Karina đã kéo tụt tỷ lệ ủng hộ của vị Tổng thống.
Giá trái phiếu chính phủ Argentina, vốn đã tăng mạnh trong năm đầu tiên cầm quyền của ông Milei, đang sụt giảm trở lại, khi việc bán dự trữ và sự bấp bênh chính trị làm dấy lên lo ngại về khả năng của Chính phủ nước này trong việc thanh toán các khoản nợ.
Lợi suất trái phiếu đô la của Argentina đã tăng 5,5 điểm phần trăm trong 2 tuần qua, lên mức cao hơn 14,5 điểm phần trăm so với lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ có kỳ hạn tương đương.
Các nhà phân tích cho rằng Chính phủ Argentina cần phải làm dịu thị trường bằng cách thể hiện sức mạnh chính trị hoặc tìm kiếm các nguồn ngoại tệ mới để ngăn chặn tình trạng rút vốn khỏi đồng peso. Nếu không, Argentina sẽ buộc phải thay đổi chế độ tỷ giá - một động thái sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của nước này và có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử sắp tới.
Ngoài ra, xuất khẩu các kim loại và khoáng sản đất hiếm chiến lược quan trọng của Trung Quốc sang Nhật Bản giảm mạnh...
Trong năm 2025, gần 1 triệu người trên thế giới đã gia nhập nhóm sở hữu tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên trong năm 2025. Tuy nhiên, phần lớn số triệu phú USD mới tập trung tại một vài nền kinh tế…
Một khảo sát mới của nền tảng tuyển dụng Indeed cho thấy ngày càng nhiều người Đức cân nhắc ra nước ngoài làm việc. Kể từ năm 2020, số lượt người Đức tìm kiếm việc làm tại các quốc gia khác trên Indeed đã tăng hơn gấp hai lần...
Do căng thẳng leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran, giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz lại giảm mạnh sau đợt phục hồi ngắn ngủi vào cuối tháng 6 đầu tháng 7...
Theo nghiên cứu của tờ Nikkei Asia, tổng nghĩa vụ tài chính ngoài bảng cân đối kế toán của 5 tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ tăng gấp 8 lần trong vòng 4 năm khi các doah nghiệp này đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI)...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.