Thâm hụt thương mại hàng hóa của Ấn Độ trong tháng 10 tăng lên mức kỷ lục 41,7 tỷ USD, chủ yếu do nhập khẩu vàng tăng vọt vào mùa lễ hội Diwali trong khi xuất khẩu sang Mỹ chịu sức ép thuế quan.
Theo dữ liệu của công ty LSEG, thâm hụt thực tế cao hơn đáng kể so với mức dự báo 28,8 tỷ USD của các nhà phân tích trong khảo sát của hãng tin Reuters và vượt mức kỷ lục cũ là 37,8 tỷ USD ghi nhận vào tháng 11/2024.
Số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ cho thấy riêng trong tháng 10, nước này nhập khẩu 14,7 tỷ USD vàng, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính người tiêu dùng Ấn Độ đã mua khoảng 11 tỷ USD vàng chỉ trong 5 ngày cao điểm của mùa lễ hội.
Tác động của thuế quan Mỹ đã bắt đầu thể hiện rõ nét lên dòng chảy thương mại giữa nước này và Ấn Độ. Xuất khẩu của quốc gia Nam Á sang Mỹ giảm tháng hai liên tiếp kể từ thuế quan 50% của Washington có hiệu lực vào cuối tháng 8. Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ của Ấn Độ giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 6,3 tỷ USD.
Tuy vậy, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm tài khóa hiện tại (tính từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026) với tổng kim ngạch đạt 52 tỷ USD.
Trong tháng 10, xuất khẩu đá quý và trang sức của Ấn Độ đạt 2,3 tỷ USD, giảm 29,5%. Nhóm hàng công nghiệp kỹ thuật đạt 9,4 tỷ USD, giảm 16,7%. Xuất khẩu bông, sợi bông, sợi nhân tạo và hàng may mặc sẵn cũng giảm khoảng 12-13%. Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực của tất cả các nhóm hàng này.
Ngược lại, xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc trong tháng 10 tăng 42% lên 1,6 tỷ USD.
Trong một báo cáo công bố ngày 18/11, công ty xếp hạng tín nhiệm ICRA Research của Ấn Độ, đơn vị thuộc tập đoàn Moody’s, cho rằng hoạt động nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ nhiều khả năng sẽ hạ nhiệt trong hai tháng cuối năm 2025 do nhập khẩu vàng giảm dần sau mùa lễ hội.
Tuy nhiên, ICRA cảnh báo thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ có thể tăng rõ rệt lên 2,4-2,5% GDP trong quý 3 của năm tài khóa hiện tại. Công ty này ước tính tỷ lệ thâm hụt tài khoản vãng lai trên GDP của cả năm tài khóa sẽ ở quanh mức 1,2%, với giả định mức thuế quan 50% của Mỹ được giữ nguyên đến hết tháng 3/2026.
Nhiều tháng qua, đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ vẫn tiếp diễn nhưng đến nay chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng. Gần đây, lập trường của hai bên bắt đầu mềm mỏng hơn, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu có thể giảm bớt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.
Để thể hiện thiện chí với Washington, Ấn Độ đã tăng nhập khẩu dầu khí từ Mỹ để giảm thặng dư thương mại với nước này. Ngoài ra, Ấn Độ cũng có thể sẽ tăng nhập khẩu nông sản từ Mỹ trong thời gian tới.
Theo hãng tin Reuters ngày 16/11, chính quyền ông Trump đã loại hơn 200 mặt hàng thực phẩm, gồm thịt bò, cà phê, trà, gia vị…, khỏi cơ chế thuế quan đối ứng. Điều này giúp nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Ấn Độ giảm bớt áp lực và được New Delhi xem như tín hiệu tích cực cho các cuộc đàm phán song phương.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.