
Tháng 10 vừa qua được đánh giá là thời gian giao dịch sôi động nhất từ trước đến nay tại sàn Hà Nội.
Khối lượng giao dịch thị trường có sự tăng trưởng mạnh, tăng 197,24% so với tháng 9/2007, đạt 132,82 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng lên đến 14.962 tỷ đồng.
Như vậy, tính bình quân, khối lượng giao dịch bình quân mỗi phiên là 5,77 triệu cổ phiếu/phiên (650,53 tỷ đồng/phiên).
Giá giao dịch của các chứng khoán trên thị trường cũng có sự tăng trưởng mạnh khiến chỉ số HASTC – Index có 15 phiên tăng điểm trong tháng, tăng tổng cộng 69,47 điểm ( 20,85%) so với tháng trước, đạt mức 379,21 điểm vào phiên giao dịch cuối tháng.
So với thời điểm cuối tháng 9, toàn thị trường chỉ có 3 cổ phiếu có giá bình quân giảm là HSC (-16.000 đồng/cổ phiếu), BMI (-7.700 đồng/cổ phiếu) và DST (-4.700 đồng/cổ phiếu), 88 cổ phiếu còn lại đều có giá bình quân tăng trong đó tăng giá đều và mạnh nhất là nhóm cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Đà, đứng đầu là S55 ( 127.500 đồng/cổ phiếu), SDA ( 124.900 đồng/cổ phiếu), S99 ( 115.600 đồng/cổ phiếu), SNG ( 110.800 đồng/cổ phiếu), SD3 ( 101.100 đồng/cổ phiếu), SDC ( 80.500 đồng/cổ phiếu), SD6 ( 74.300 đồng/cổ phiếu), SD5 ( 63.400 đồng/cổ phiếu).
Hàng chục cổ phiếu khác có giá bình quân tăng gấp đôi tháng trước như MEC, STP, GHA, YSC, ILC, HLY, SAP, PAN, PTS, DAE, CMC. Những cổ phiếu có giá thị trường cao tiếp tục tăng giá khá mạnh, điển hình là BVS ( 164.300 đồng/cổ phiếu), đạt 593.600 đồng/cổ phiếu; RCL ( 164.300 đồng/cổ phiếu), đạt 364.200 đồng/cổ phiếu); VSP ( 93.500 đồng/cổ phiếu), đạt 250.900 đồng/cổ phiếu; ACB ( 23.600 đồng/cổ phiếu), đạt 175.000 đồng/cổ phiếu...
Về khối lượng giao dịch, ACB dẫn đầu thị trường với 7,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt xấp xỉ 1.294 tỷ đồng (chiếm 5,80% khối lượng giao dịch và 8,70% giá trị giao dịch toàn thị trường).
Tiếp theo là PVS với khối lượng giao dịch 7,3 triệu cổ phiếu (5,50%). PAN và MPC cũng có khối lượng giao dịch rất lớn là 6,02 triệu cổ phiếu và 5,58 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, hàng chục cổ phiếu khác có khối lượng giao dịch ở mức trên 2 triệu cổ phiếu/tháng là TBC, ICF, HPC, SD9, HNM, VNC, NTP, VFR, PVI, BCC...
Cùng với sự tăng trưởng của thị trường, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng 89,52% so với tháng trước, đạt 8,86 triệu cổ phiếu (chiếm 6,67% khối lượng giao dịch của toàn thị trường). Trong đó nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mua vào 4,49 triệu cổ phiếu và bán ra 4,37 triệu cổ phiếu.
Những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài giao dịch mạnh nhất là TBC (mua 48.200 cổ phiếu, bán 1,349 triệu cổ phiếu), NTP (mua 261.600 cổ phiếu, bán 494.400 cổ phiếu), BCC (mua 610.300 cổ phiếu, bán 3.400 cổ phiếu), PVI (mua 75.000 cổ phiếu, bán 209.600 cổ phiếu).
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động the xu hướng đi ngang trong tuần tới, vùng hỗ trợ xung quanh ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.
Sắc đỏ lan tràn trên bảng điện trong phiên sáng nay không ngăn được VN-Index xác lập kỷ lục tăng mạnh nhất 2 tháng. Chỉ số “nhảy” +1,77% lên mức 1856,81 điểm thuần túy nhờ vài cổ phiếu vốn hóa lớn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.