VN-Index kết phiên sáng tăng 4,35 điểm tương đương 0,27% thì VCB tăng 1,13%, VPB tăng 2,37%, HPG tăng 1,06% đã đem về 3,2 điểm. Thậm chí rổ VN30 có 20 mã tăng/8 mã giảm nhưng khả năng kéo điểm vẫn rất ít. Điều đó phản ánh nỗ lực tăng giá không có nhiều hiệu quả về biên độ và bị triệt tiêu lẫn nhau.
Thực vậy, nhóm VN30 có 8 mã tăng hơn 1% thì chỉ có 3 mã trụ là VCB, VPB và HPG, còn lại vốn hóa hạn chế. Trong khi đó VHM giảm 1,11%, FPT giảm 1,3% đã lấy đi khoảng 1,6 điểm, chưa kể BID – cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 4 thị trường cũng đỏ. VN30-Index có tác động tốt hơn từ cổ phiếu ngân hàng, tăng 0,51% so với tham chiếu.
Dòng tiền vào cổ phiếu blue-chips sáng nay rất tệ, toàn nhóm VN30 giao dịch chỉ đạt 4.489 tỷ đồng, giảm tới 45% so với sáng hôm qua. Đây là mức khớp lệnh kém nhất kể từ đầu tháng 7/2025. Điều này phản ánh sự co rút đáng chú ý của dòng tiền tổ chức.
Rộng hơn, toàn sàn HoSE đang giảm tới 50% thanh khoản so với sáng hôm qua, chỉ khớp thành công 7.271 tỷ đồng, thậm chí là mức thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 5/2025. Với mức thanh khoản rất nhỏ này, khả năng duy trì giá hoàn toàn phụ thuộc vào việc bên bán hành động như thế nào.
Độ rộng VN-Index đang ghi nhận 156 mã tăng/128 mã giảm, tức là có xu hướng tích cực. Tuy vậy biên độ dao động giá nhìn chung rất hẹp, trong 156 mã xanh chỉ có 67 mã tăng hơn 1%, trong đó gần một nửa (28 mã) đạt giá trị khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên. 9 cổ phiếu giao dịch lớn nhất vượt mức trăm tỷ phần lớn là blue-chips, bao gồm VPB, SSI, VIX, HPG, MWG, VND, ACB, EIB, VCB.
Thanh khoản rổ VN30 sáng nay chiếm tới 62% tổng khớp sàn HoSE cho thấy mức sụt giảm thanh khoản thậm chí còn rõ nét hơn ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Mặt khác, trong tổng giá trị khớp lệnh sụt giảm ở HoSE với khoảng 7.181 tỷ đồng thì rổ VN30 chỉ sụt giảm 3.590 tỷ. Các tổ chức, nhà đầu tư lớn giảm giao dịch ở blue-chips là điều có thể hiểu được trong bối cảnh thị trường không có động lực tăng. Nhưng khi cả nhà đầu cơ cá nhân cũng giảm cường độ giao dịch ở cổ phiếu vừa và nhỏ, tức là kỳ vọng lợi nhuận trong ngắn hạn rất thấp.
Điểm tốt là thanh khoản giảm cũng có phần của bên bán. Độ rộng không tệ phản ánh sức ép ở vùng đỏ chưa lớn. Ngoài ra trong 128 mã đỏ cũng chỉ có 55 mã giảm hơn 1%, trong đó 10 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. FPT giảm 1,3% với 782,4 tỷ đồng là lớn nhất nhóm. Ngoài ra vài cổ phiếu khác đáng kể như VHM giảm 1,11% với 96,5 tỷ; GEX giảm 2,74% với 80,5 tỷ; KBC giảm 1,49% với 61,1 tỷ; HDG giảm 1,71% với 56,5 tỷ.
Không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại sáng nay cũng rất hờ hững, quy mô bán ra giảm 50% so với sáng hôm qua và mua vào ở mức thấp nhất 9 phiên. Giá trị bán ròng đạt 317,8 tỷ đồng, phần lớn tập trung vào FPT với mức bán ròng 292,2 tỷ đồng. Vài cổ phiếu khác bị bán nhiều hơn số còn lại là VHM -35,8 tỷ, MSN -30,8 tỷ, KBC -24 tỷ, VRE -21,8 tỷ. Phía mua ròng có SSI +55,9 tỷ, MWG +54 tỷ, VCB +34,6 tỷ, VPB +29,9 tỷ, VNM +21,8 tỷ.
Diễn biến phục hồi nhẹ sáng nay là điều không khó đoán, quan trọng là dòng tiền có hưởng ứng hay không. Giao dịch sáng nay cho thấy tâm lý chờ đợi là rất rõ ràng. Bên cầm cổ có lý do để chờ vì mốc 1600 điểm đang được xem là ngưỡng hỗ trợ tốt, nếu cố bán có thể đúng đáy. Ngược lại bên mua chưa nhìn thấy động lực nào để xuống tiền mạnh và cũng có tín hiệu nào về sự “sốt ruột”.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/8/2026
DatVietVAC dự kiến chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa sau IPO lên hơn 6.000 tỷ đồng. Đồng thời, hướng tới mục tiêu trở thành “kỳ lân văn hóa” của Việt Nam…
Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.