Vài nhịp xanh đỏ ngắn ngủi của chỉ số sáng nay không tạo thêm được chút hưng phấn nào, thậm chí khiến tâm lý càng bất an hơn vì mức tăng quá kém. Đặc biệt thanh khoản tụt giảm chóng mặt cho thấy nhà đầu tư đang đứng ngoài quan sát tình hình thay vì bắt đáy như các phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay giảm tới 42% so với sáng hôm qua, xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 5 tuần trở lại đây...
Cổ phiếu vốn hóa lớn yếu ớt do lực cầu rất kém.
Vài nhịp xanh đỏ ngắn ngủi của chỉ số sáng nay không tạo thêm được chút hưng phấn nào, thậm chí khiến tâm lý càng bất an hơn vì mức tăng quá kém. Đặc biệt thanh khoản tụt giảm chóng mặt cho thấy nhà đầu tư đang đứng ngoài quan sát tình hình thay vì bắt đáy như các phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay giảm tới 42% so với sáng hôm qua, xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 5 tuần trở lại đây.
Đi cùng với mức thanh khoản nguội lạnh là diễn biến giá cổ phiếu lẫn các chỉ số “lịm” dần. VN-Index có 2 nhịp “trồi” qua tham chiếu nhưng mức tăng cao nhất cũng chỉ 0,08%, tức là chỉ khoảng 1 điểm. Càng về cuối phiên sáng chỉ số liên tục tạo các đỉnh sau thấp hơn và chốt đang ở mức thấp nhất, giảm 0,36% hay -4,05 điểm. Độ rộng lúc chỉ số đạt đỉnh khoảng 9h50 là 157 mã tăng/145 mã giảm nhưng đến cuối phiên chỉ còn 99 mã tăng/266 mã giảm. Nghĩa là, cổ phiếu cố gắng giữ giá quanh tham chiếu nhưng sau đó chịu áp lực bán nặng hơn và tụt giảm trên diện rộng.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm tới 43% so với sáng hôm qua, chỉ còn 4.110 tỷ đồng. Với mức thanh khoản này, giá cổ phiếu tụt xuống chưa thể nói là do hoạt động bán tháo, mà mới thể hiện lực cầu “bốc hơi”. Nhà đầu tư không muốn mua hoặc treo lệnh quá thấp nên không khớp được. Nếu bên bán không xuất hiện hành động hạ giá nhiều hơn thì thanh khoản sẽ càng lúc càng giảm.
VN30 sáng nay cũng chỉ còn 5 mã tăng với 19 mã giảm. Số tăng không mã nào đáng làm trụ: PDR tăng 2,42%, HDB tăng 1,36%, MWG tăng 0,59%, SSI tăng 0,39%, MSN tăng 0,13%. Nhóm giảm đang gây tác động mạnh từ CTG giảm 1,51%, VHM giảm 0,91%, VCB giảm 0,88%, VNM giảm 0,7%, VPB giảm 0,5%. Nhìn chung blue-chips cũng chưa phải là yếu so với tham chiếu, nhưng các nỗ lực nâng đỡ thị trường đã thất bại quá rõ: Nhịp tăng sớm đầu phiên chỉ làm sâu sắc hơn quá trình trượt dốc sau đó. Khoảng chục mã đã điều chỉnh hơn 1% chỉ trong vài chục phút của phiên sáng và chuyển từ tăng thanh giảm.
Vn-Index đang không có nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt hay nâng đỡ.
Dòng tiền trong nhóm VN30 cũng thật sự kém, chỉ mới giao dịch được gần 1.507 tỷ đồng, giảm 42% so với sáng hôm qua, trong khi toàn bộ 30 mã đều trượt giảm, cho thấy lực cầu là quá kém. Bên bán mới chỉ nhích giá xuống đã đẩy cổ phiếu lũ lượt tụt qua tham chiếu. Tình trạng này, như mới nói ở trên, cũng xuất hiện trên toàn thị trường thể hiện qua sự thay đổi trong độ rộng.
Trong 99 cổ phiếu đi ngược dòng, số ít vẫn đang có được dòng tiền khá mạnh nâng đỡ. Tiêu biểu là FRT tăng 4,48% với thanh khoản 67,7 tỷ đồng; PDR tăng 2,42% với 139,3 tỷ; DGW tăng 1,73% với 45,9 tỷ; HDB tăng 1,36% với 28,9 tỷ; BCG tăng 1,2% với 21,5 tỷ; REE tăng 1,1% với 40,7 tỷ; VCI tăng 1,1% với 65,3 tỷ… Dù vậy đây chỉ là các cổ phiếu cá biệt, không mang tính đại diện cho nhóm ngành chứ chưa nói là đại diện cho thị trường.
Hiện tại thị trường đang suy yếu đáng kể ở phía cầu, hơn là sự gia tăng về phía cung. Tuy nhiên tình thế này rất mong manh, vì người cầm tiền lúc nào cũng có lợi thế về tâm lý so với người cầm cổ. Đặc biệt nhiều cổ phiếu đầu cơ thời gian qua tăng quá mạnh, tập trung dòng tiền nóng quá nhiều, sẽ chịu áp lực điều tiết dòng vốn. Ngược lại, các cổ phiếu chưa tăng hoặc tăng ít, có yếu tố cơ bản nâng đỡ sẽ luôn thường trực lực mua bắt đáy tái tạo danh mục, hoặc người cầm cổ dễ chấp nhận nắm giữ dài hạn, từ đó hạn chế áp lực bán.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm nhiệt giao dịch rất nhiều. Tổng giá trị giải ngân trên HoSE mới đạt 329,7 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua 19%, bán ra 279,5 tỷ, giảm 38%. Mức mua ròng hơn 50 tỷ đồng chủ yếu là nhờ HPG tiếp tục được mua ròng lớn 97,4 tỷ đồng. Phía bán ròng duy nhất CTG và PNJ là hơn 10 tỷ.
VN-Index sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu 1700 trong thời gian tới?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/8/2025
Khối ngoại bán ròng đột biến 2.500 tỷ
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 58.300 tỷ đồng trong đó khối ngoại tiếp tục chốt lời bán ròng 2439.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2538.2 tỷ đồng.
Chứng khoán SHS muốn thoái hết vốn tại PMC
SHS đăng ký bán toàn bộ 1.362.248 cổ phiếu PMC, chiếm 14,6% vốn tại PMC với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, từ ngày 15/8 đến ngày 12/9/2025.
Tháng 7, thị trường UPCoM ghi nhận thanh khoản tăng mạnh 92%
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường UPCoM tháng 7/2025 ghi nhận xu hướng tăng mạnh mẽ cả về thanh khoản và giá cổ phiếu.
VietinBank Capital tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại VSC xuống 6,82%
Ngày 12/08, VietinBank Capital đã bán thêm 15 triệu cổ pheieus VSC. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 40,525 triệu cổ phiếu, chiếm 10,82% xuống còn 25,525 triệu cổ phiếu, chiếm 6,82% vốn tại VSC.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: