
Chỉ số VNREAL đại diện 39 cổ phiếu nhóm bất động sản trên sàn HoSE đang giảm 2,7%, trong đó có 11 mã giảm sàn. Do cổ phiếu bất động sản chiếm ưu thế trong các rổ Midcap và Smallcap, nên cả hai chỉ số đại diện rổ vốn hóa này cũng giảm tương ứng 2,63% và 3,42%.
Toàn sàn HoSE sáng nay chỉ còn 77 mã tăng nhưng 389 mã giảm. Có 47 cổ phiếu đang giảm kịch sàn, trong đó 8 mã thuộc Midcap, 23 mã thuộc Smallcap, còn lại là chưa thuộc nhóm nào.
Cổ phiếu bất động sản dĩ nhiên chịu “cú đánh đúp” từ hai sự kiện nói trên, sụt giảm nhiều nhất sáng nay. Hàng loạt mã giảm sàn đều là các cổ phiếu đầu cơ rất nóng thời gian qua, nhưng cũng ảnh hưởng đến nhiều blue-chips bất động sản. VIC giảm 1,58%, VHM giảm 1,91%, VRE giảm 3,65%, NVL giảm 2,25% là tiêu biểu.
Nhóm cổ phiếu “họ” FLC thì dĩ nhiên bị bán tháo dữ dội. FLC đang giảm sàn sau các diễn biến mới về việc phong tỏa các tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết. Hiện FLC đang dư bán sàn trên 38,6 triệu cổ phiếu và chỉ có 2,44 triệu cổ tháo chạy được. Diễn biến này khác hẳn hôm qua khi vẫn có gần 155 triệu cổ chạy thoát. Diễn biến của FLC cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mã khác cùng “họ”: ROS giảm sàn với gần 77,2 triệu cổ dư bán sàn; KLF sàn với dư bán 20,7 triệu cổ; ART sàn với hơn 8,9 triệu cổ dư bán; HAI sàn với gần 18 triệu cổ dư bán; AMD sàn với dư bán 14,6 triệu cổ....
Với ảnh hưởng quá lớn từ nhóm cổ phiếu bất động sản, hàng loạt cổ phiếu đầu cơ khác cũng bị bán tháo theo. Ngoài 47 mã đang kịch sàn ở HoSE, có thêm 150 mã khác đang giảm trên 2% giá trị. HNX ghi nhận 16 mã sàn, chỉ số chính giảm 2,76%. UpCOM có 13 mã sàn, chỉ số giảm 1,48%.
Nhóm cổ phiếu blue-chips cũng bị ảnh hưởng, chủ yếu ở các trụ bất động sản. Tuy nhiên VN30-Index chỉ giảm 0,34%, so với VN-Index giảm 1,11% là rất nhẹ và càng nhẹ so với các chỉ số midcap, smallcap. Độ rộng ở rổ VN30 vẫn còn 11 mã tăng/19 mã giảm.
Các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, thép đang cố gắng tăng giá để cân bằng phần nào áp lực giảm giá do bán tháo ở phần còn lại. GAS tăng 2,42%, PLX tăng 0,37%, BID tăng 1,65%, TCB tăng 1,44%, MBB tăng 1,43%, SSI tăng 1,77%, HPG tăng 0,89%... Tuy nhiên tương quan sức mạnh ở nhóm tăng là quá nhỏ, chỉ có thể đỡ được với riêng chỉ số VN30-Index mà thôi.
Thanh khoản phiên sáng nay tăng vọt do hoạt động bán tháo lan tràn. Top 5 thanh khoản thị trường toàn là các mã bất động sản giảm giá cực mạnh, trừ STB. Đó là DIG giảm 6,84% giao dịch 1.170,3 tỷ đồng, GEX giảm sàn giao dịch 1.109,3 tỷ đồng, VCG giảm 4,29% giao dịch 681 tỷ đồng, CEO giảm 9,72% giao dịch 735,9 tỷ đồng.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng vọt gần 34% so với sáng hôm qua, đạt 26.303 tỷ đồng. Trong đó HoSE tăng 31% thanh khoản, đạt 23.107 tỷ đồng. Mức giao dịch đáng lẽ còn cao hơn nữa nếu như các mã như FLC không mất thanh khoản. Cổ phiếu này chỉ giao dịch hơn 45 tỷ đồng do không còn mấy người mua.
Nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng khá tốt với 149,3 tỷ đồng trên HoSE, hơn 22 tỷ đồng trên HNX và khoảng 15 tỷ trên UpCOM. Khối này mua ròng tốt nhất tại KDH 58 tỷ, KBC 35 tỷ, VCB 29 tỷ, BCM 28 tỷ,VIC 28 tỷ, MSN 25 tỷ... Phía bán có CTG -57 tỷ, HSG -24 tỷ đồng.
Trong tháng 7, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý gồm 1.800 điểm, và xa hơn là 1.760 điểm.
Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15-16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3-5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...