
Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Mình khẩn trương chỉ trả tiền bồi thường cho các hộ dân còn lại do quá trình thi công đường làm nứt nẻ nhà của người dân, hoàn trả mặt bằng tuyến đường Tỉnh lộ 14C nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Về vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sau một thời gian thi công đến nay, các hạng mục công trình chính của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã cơ bản hoàn thành,
Bộ Giao thông Vận tải đang đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện các hạng mục còn lại và giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
Đối với vấn đề chi trả tiền bồi thường do lu rung làm nứt nhà dân trong quá trình thi công công trình, Bộ cho biết, trong quá trình nhà thầu thi công tuyến đường đã có 290 hộ thuộc huyện Nam Đông và Phú Lộc bị ảnh hưởng bởi lu rung làm nứt nhà. Trên cơ sở kết quả giám định, tính toán, áp giá của tư vấn giám định, nhà thầu liên quan và đơn vị bảo hiểm đã thực hiện chi trả tiền bồi thường được 198/290 hộ.
Còn lại 67 hộ ở huyện Nam Đông và 25 hộ ở huyện Phú Lộc, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh yêu cầu các nhà thầu có liên quan và đơn vị bảo hiểm thực hiện chi trả tiền bồi thường trong tháng 7/2019.
Về việc khôi phục các tuyến đường Tỉnh lộ 14C, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các nhà thầu đã thi công được 30% khối lượng công việc và Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tập trung, phấn đấu thi công hoàn thành trong tháng 8/2019.
Về việc mở lại các tuyến đường ngang dân sinh; mở rộng khẩu độ các cống thoát nước để bảo đảm thoát nước vào mùa mưa lũ, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan đã phối họp cùng với địa phương tiến hành nhiều đợt rà soát các tuyến đường ngang dân sinh, khẩu độ cống thoát nước để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế.
Đến nay, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thì huyện Nam Đông đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, kế hoạch tháng 7/2019 chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để thi công hoàn thành trong tháng 9/2019 một số đường gom mới phát sinh, bổ sung.
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành phố Đà Nẵng dài 77,6 km giai đoạn 1, đạt chuẩn cao tốc giai đoạn 2 để tiếp nối vào cao tốc Bắc Nam phía Đông trong tương lai, có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).
Dự án bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và kết thúc tại thị tứ Túy Loan (huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng). Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 2 làn xe; giai đoạn 2 hoàn thành quy mô đường cao tốc 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 23 – 24 m, cho phép phương tiện giao thông chạy tốc độ tối đa 80 km/giờ.
Các nhà thầu thi công trên tuyến như: Tổng công ty Trường Sơn, Sơn Hải, Vạn Tường, Trường Thịnh, CC1, CIENCO 8...




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.