Hai trụ lớn nhất của chỉ số là VIC và VHM đồng loạt tăng mạnh 3,89% và 2,86%. Chỉ riêng hai cổ phiếu này đã đem về hơn 19 điểm trong tổng mức tăng 19,82 điểm của VN-Index. Với VN30-Index, hai trụ đem về hơn 10 điểm trong tổng mức tăng 15,77 điểm.
Ảnh hưởng của VIC và VHM hạn chế hơn trong VN30-Index nhưng vẫn đóng góp chủ yếu. Rổ blue-chips này khá tích cực với nhiều mã khác mạnh như VIB tăng 2,38%, VPL tăng 2,22%, VPB tăng 1,67%, VRE tăng 1,52%, VNM tăng 1,14%. Trong 10 cổ phiếu đỏ chỉ có SSB giảm 1,64% và GAS giảm 1,31% là đáng kể.
Diễn biến phục hồi của nhóm blue-chips khá sớm, VN30-Index đạt đỉnh ngay từ khoảng 9h35, tăng 1,33% so với tham chiếu. Sức ép từ phía bán sau đó kiềm chế đà tăng, nhưng không gây tổn hại quá nhiều. Thống kê chỉ có 10 cổ phiếu lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất. Cả VN-Index lẫn VN30-Index không leo dốc thêm được là do các trụ chững lại: VIC cũng đã tụt giá khoảng 2,31% so với đỉnh, VHM trượt xuống 1,95%. 10 cổ phiếu đỏ lúc chốt phiên sáng của nhóm VN30 đều là những mã đảo chiều giảm sau khi tăng đầu ngày.
Độ rộng tổng thể của sàn HoSE sáng nay cũng cho thấy hiện tượng phục hồi đang chững lại. Thời điểm VN-Index đạt đỉnh lúc 9h35 có 163 mã tăng/71 mã giảm. Đến 10h chỉ còn 106 mã tăng/132 mã giảm, lúc 11h là 93 mã tăng/171 mã giảm và kết phiên là 111 mã tăng/172 mã giảm. Với số lượng cổ phiếu đỏ tăng dần theo thời gian, áp lực bán được xác nhận. Dù vậy ảnh hưởng là không nhiều.
Trong 172 cổ phiếu đỏ cũng mới chỉ có 71 mã giảm quá 1% và chiếm 12,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. 14 mã trong số này đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên với duy nhất PNJ giảm 2,14% và DXG giảm 2,12% giao dịch trên trăm tỷ đồng. CII giảm 1,72%, DGW giảm 2,81%, KDH giảm 1,7%, DPM giảm 1,93% là các mã khác thanh khoản khá cao. Tuy vậy các cổ phiếu này cũng đang nỗ lực “thoát đáy”, ví dụ PNJ đã phục hồi 2,09% so với giá thấp nhất.
Ở phía tăng, 35 cổ phiếu đang tăng từ 1% trở lên, chiếm 36,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tuy vậy nhóm này có sự chi phối lớn của VIC và VHM. Nếu không tính giao dịch của hai cổ phiếu này thì 33 mã còn lại chỉ chiếm 11,8% giao dịch sàn. VPB tăng 1,67% khớp 262,8 tỷ; VRE tăng 1,52% với 128,1 tỷ; DGC tăng 6,57% với 66,8 tỷ; VNM tăng 1,14% với 58,8 tỷ; VIB tăng 2,38% với 54,4 tỷ là những cổ phiếu thanh khoản nổi bật.
Như vậy, 70% số cổ phiếu (có giao dịch) ở HoSE và 75,5% thanh khoản (không tính VHM, VIC) tập trung ở những cổ phiếu biến động rất hẹp. Đây là bằng chứng rõ nhất về sự cân bằng của thị trường. Thêm nữa, tổng giá trị khớp lệnh sàn này khá thấp với 5.901 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, giảm 15% so với sáng hôm qua, phản ánh áp lực giao dịch cũng nhẹ đi đáng kể.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng có tín hiệu giao dịch cân bằng hơn, thậm chí đang mua ròng nhẹ 87,3 tỷ đồng trên sàn HoSE. Hôm qua khối này bán cực mạnh hơn 1.520 tỷ đồng với cổ phiếu sàn này. Các mã được mua ròng nổi bật sáng nay là VIC +144,2 tỷ, VHM +92 tỷ, VPB +53,5 tỷ, FPT +42,4 tỷ. Phía bán ròng có VCB -51 tỷ, DXG -50,9 tỷ, HPG -31,8 tỷ, HDB -26,3 tỷ, KDH -23,1 tỷ.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.