
Thời điểm những ngày cuối năm nay, thị trường lao động đang dần tăng độ “nóng”, đặc biệt tại Tp.HCM, Hà Nội và một số các tỉnh phát triển du lịch.
Nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc bán thời gian rất lớn. Các trung tâm giới thiệu việc làm luôn có nguồn việc dồi dào, mới mẻ đáp ứng cho nhu cầu tìm việc.
Sôi động nhất phải kể đến thị trường Tp.HCM. Theo các trung tâm giới thiệu việc làm ở Tp.HCM, những ngày đầu năm 2007, nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là lao động phổ thông tăng vọt, nhưng số ứng viên đến đăng ký tìm việc làm lại giảm. Các đầu việc cần tuyển nhiều lao động phổ thông là phát quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, gói quà, kiểm hàng, bán hàng, phục vụ.
Theo ước tính, có khoảng hơn 1.000 chỗ làm thời vụ từ nay đến Tết Nguyên đán thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm. Đơn cử như Trung tâm Hỗ trợ sinh viên số 643 Điện Biên Phủ, quận 3, đang cần tuyển 190 lao động.
Theo dự báo của các trung tâm giới thiệu việc làm tại Tp.HCM, nhu cầu lao động thời vụ trong những ngày sắp tới sẽ tiếp tục tăng thêm một số công việc như: giữ xe, phục vụ hội chợ, bán hàng tiêu dùng... Thời điểm này còn nhộn nhịp một số ngành phổ thông như bốc xếp, phục vụ các nhà hàng, quán nước; lương cho công việc này thường từ 800.000 đồng/tháng trở lên hoặc tính theo ngày (40.000-50.000 đồng/ngày). Ước tính nhu cầu công việc thời vụ này từ nay đến Tết có 2.000 đến 3.000 vị trí...
Tuy nhiên, nhu cầu lao động phổ thông rất lớn nhưng nguồn cung lại không đáp ứng được.
Theo Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên (Thành đoàn Hồ Chí Minh), vừa qua trung tâm cần tuyển 500 lao động phổ thông, trình độ chỉ cần lớp 5/12. Tuy nhiên, không tuyển đủ chỉ tiêu. Những công việc như phục vụ lễ hội, hội chợ, nhà hàng, vệ sĩ cần một số lượng lớn nguồn lao động trong dịp này, dù mức thu nhập được điều chỉnh nhỉnh hơn nhưng không có đủ.
Lý giải điều này, theo ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng phòng Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên cho hay, bởi lao động và sinh viên có nhiều sự lựa chọn và khá chọn lọc trong việc làm thêm. Đây là tình trạng chung của các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn TP.HCM.
Tại Hà Nội, theo đăng ký của các doanh nghiệp gửi về các trung tâm giới thiệu việc làm thì nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ, bằng cấp đã chững lại, thay vào đó chủ yếu là các chỉ tiêu tuyển lao động phổ thông và lao động thời vụ.
Tổng hợp qua mạng www.tuyendung.com và qua dịch vụ tư vấn tuyển dụng trực tiếp của NIC cho thấy, nửa đầu tháng 1/2007 nhu cầu của các doanh nghiệp cần lao động thời vụ rất lớn. Để phục vụ cho hoạt động tại các hội chợ, có doanh nghiệp cần tuyển tới 30 lao động.
Các công việc thời vụ như: bán hàng tại các trung tâm, siêu thị, hội chợ hay giao, chở hàng, làm tại các xưởng sản xuất với mức lương hấp dẫn từ 28.000 - 100.000 đồng/ngày được tuyển nhiều và thu hút sự quan tâm của khá đông lao động tại thời điểm này.
Các chỉ tiêu tuyển nhân viên kinh doanh, nghiên cứu thị trường không chỉ trong năm mà ngay cuối năm cũng có nhu cầu cần tuyển với số lượng lớn. Nhưng cho dù yêu cầu của nhà tuyển dụng không quá khắt khe (tốt nghiệp trung học, có phương tiện) vẫn khó tuyển được loại lao động này. Bởi vì tính chất của công việc yêu cầu lao động không những phải khéo léo mà phải kiên nhẫn, cùng đó phải đi lại nhiều; thu nhập dựa trên doanh số.
Không chỉ riêng thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM thiếu lao động mà các tỉnh thành phố phát triển ngành dịch vụ du lịch cũng trong tình trạng “khát” lao động cuối năm. Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà, tháng cuối cùng của năm 2006, nhu cầu lao động ngành dịch vụ - du lịch ở Khánh Hoà tăng vọt.
Chỉ riêng qua kênh Trung tâm Dịch vụ - Việc làm tỉnh Khánh Hòa, lượng lao động các cơ sở kinh doanh du lịch - dịch vụ cần tuyển dụng tăng từ 20 đến 50% so với những ngày trong năm. Một lượng không nhỏ trong số lao động này là sinh viên làm bán thời gian hoặc lao động xa quê nên dịp này nghỉ làm để thi cử hoặc về quê ăn Tết. Sự thiếu hụt lao động - nhất là những lao động biết ngoại ngữ - vào thời điểm các hoạt động dịch vụ, du lịch cần nhiều nhân lực, nên nhu cầu việc làm ngành này tăng đột biến.
Trong khi đó, ở các ngành sản xuất khác, thị trường vẫn bình ổn, cá biệt, một số ngành như xây dựng công trình, chế biến thủy sản hầu như không tuyển dụng lao động cuối mùa.




Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành sẽ gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng của thanh niên tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026…
Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, việc nâng cao chất lượng nhân lực được xác định là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất và khai thác hiệu quả tiềm năng các khu kinh tế, khu công nghiệp.
Thời gian làm việc, chi phí, khoảng cách và hạn chế thông tin đang tạo ra những rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của lao động nữ di cư. Các bên đang phối hợp để đưa thông tin, tư vấn và dịch vụ y tế đến gần hơn với nhóm lao động này…
Dữ liệu lao động, việc làm quý 3/2026 vừa được Cục Thống kê công bố mới đây, cho thấy thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng lên đáng kể, đặc biệt ở các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ…
Hàng triệu thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo dù chưa phải dấu hiệu đáng lo ngại, song về lâu dài có thể gây lãng phí nguồn nhân lực. Các chuyên gia cho rằng cần tăng cường hướng nghiệp và hỗ trợ thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ trường học sang thị trường lao động, cũng như mở rộng cơ hội việc làm thỏa đáng để đảm bảo an sinh xã hội bền vững…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.