
Tổ chức Mordor Intelligence nhận định, quy mô thị trường nội thất Việt Nam ước tính đạt 1,47 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 1,92 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,33% trong giai đoạn dự báo (2024-2029). Còn theo Statista, chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường nội thất là phân khúc nội thất phòng khách, dự kiến đạt quy mô thị trường 462,90 triệu USD vào năm 2024.
“SÂN CHƠI” THIẾT KẾ RỘNG MỞ
Thực tế, sự phát triển của thương mại điện tử đã thay đổi lớn cách người tiêu dùng Việt Nam mua sắm, bao gồm cả nội thất. Các nền tảng trực tuyến giờ đây cung cấp rất nhiều sản phẩm nội thất, với giá cả cạnh tranh và tùy chọn giao hàng tiện lợi. Với sự gia tăng của việc sử dụng internet và điện thoại thông minh, ngày càng nhiều khách hàng chọn mua nội thất trực tuyến. Các nhà bán lẻ nội thất cũng đang đầu tư vào sự hiện diện online và mở rộng sang các sàn thương mại điện tử để đáp ứng nhu cầu đang tăng trưởng mạnh của người tiêu dùng Việt.
Tại “sân chơi” quốc tế, tháng 4/2024, gian hàng Vietnam Pavilion tại Milan Design Week đã tuyển chọn và trưng bày các sản phẩm nội thất gỗ và mỹ nghệ đặc sắc từ 35 doanh nghiệp Việt Nam. Mang đầy màu sắc văn hóa, các mặt hàng được giới thiệu đã nêu bật sự sáng tạo trên nền các vật liệu tự nhiên cùng thông điệp bền vững. Tiếp đó, tháng 9/2024, khoảng 15 doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ ngoại thất, đồ gỗ và mỹ nghệ sân vườn (Source Garden) diễn ra tại Vương quốc Anh, thu hút rất đông khách ngay ngày đầu tiên của hội chợ.
Tham gia triển lãm tại Milan, ông Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Kinh doanh Landco Corporation, cho biết gian hàng Việt Nam quy tụ những sản phẩm đạt giải thưởng cao từ Giải thưởng thiết kế Đồ gỗ Hoa Mai 2023 - 2024, các bộ sưu tập nội thất được tuyển chọn cùng với những sản phẩm mỹ nghệ được làm thủ công từ bàn tay của những nghệ nhân Việt Nam. Đại diện thương hiệu GOA cũng cho biết, gian hàng Việt Nam không chỉ mang lại trải nghiệm hưởng thụ sang trọng hiện đại mà còn kết nối tới tương lai thông qua tác động tích cực giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ nghề thủ công và bản sắc dân tộc...
Dù vậy, theo PGS.TS. TKS Vũ Hồng Cương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nội thất Việt Nam, thị trường trong nước đến nay vẫn vắng bóng thiết kế lẫn thương hiệu nội địa lớn, để lại dấu ấn riêng, dù tiềm năng cao. Phân khúc sản phẩm cao cấp chủ yếu vẫn đang nhập khẩu từ châu Âu. Nhóm đồ nội thất trung và bình dân vẫn loay hoay giữa việc đáp ứng nguồn cung và phong cách. “Chúng tôi rất muốn tiến tới xây dựng một phong cách nội thất mang đậm bản sắc Việt Nam, thứ mà hiện tại còn khá mờ nhạt. Chính vì tính thẩm mỹ của sản phẩm nội địa chưa cao, nên thị hiếu thích hàng nhập khẩu vẫn còn lớn đối với người tiêu dùng”, ông Cương nhấn mạnh.
Mới đây, Hội Nội thất Việt Nam cũng đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Thiết kế nội thất châu Á - Thái Bình Dương, thiết lập nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị. Đặt ra những lộ trình rất rõ ràng, nhận được sự hỗ trợ đồng hành của các hội nội thất nước bạn và Hiệp hội Thiết kế nội thất châu Á - Thái Bình Dương, Hội Nội thất Việt Nam hướng tới chuẩn hóa, nâng cao chất lượng ngành, tương lai trở thành một trong những ngành nghề hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả.
Theo tính toán của các Hiệp hội ngành gỗ, chỉ riêng đồ gỗ nội thất, nhu cầu tiêu thụ bình quân ở Việt Nam là trên 20 USD/người/năm. Dù vậy, thị trường không chỉ có sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, mà còn phải đối đầu với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, vốn có lợi thế về giá cả, mẫu mã, chất lượng, dịch vụ...
Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 44-2024 phát hành ngày 28/10/2024. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/tap-chi-kinh-te-viet-nam
Mùa mua sắm chuẩn bị cho khai giảng năm học 2026 - 2027 khởi động từ khá sớm. Từ cuối tháng 7, nhiều nhà sách và siêu thị bán lẻ đã triển khai chương trình “Back to School” với các hình thức giảm giá trực tiếp, tặng quà theo hóa đơn hoặc mua cả combo được tặng thêm sản phẩm…
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
Hollywood luôn có những cặp đôi nổi tiếng nhưng rất hiếm cặp đôi nào cùng lúc đứng ở trung tâm của điện ảnh, thời trang xa xỉ và nền kinh tế thương hiệu như hai diễn viên Tom Holland và Zendaya…
Trong bối cảnh hội nhập, làn sóng du nhập văn hóa nội thất và kiến trúc từ các nước phát triển mang lại sự đa dạng, nhưng cũng gây nguy cơ mất bản sắc. Từ cách thức tổ chức không gian cho tới vật liệu, cảm hứng từ nhà ở truyền thống mang đến những gợi mở mới…
Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Rằm tháng Tám, thị trường hàng hóa Tết Trung thu 2026 đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hệ thống bán lẻ sớm đưa sản phẩm ra thị trường, chuẩn bị nguồn hàng nhằm đón đầu nhu cầu mua sắm, biếu tặng...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.