Trong thời gian khoảng gần một giờ, Thủ tướng đã trả lời 9 câu hỏi của công nhân về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm của họ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt công nhân tại Đồng Nai - Ảnh: Mỹ An.
Không thể để công nhân đi làm cả ngày, còn đi làm thêm, dốc hết sức mà con em lại không có chỗ học, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trước 3.000 công nhân lao động tại nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai, sáng 30/4.
Có mặt tại đây, không chỉ có công nhân ở Đồng Nai mà còn có nhiều người đến từ Tp.HCM và nhiều tỉnh khu vực phía Nam.
Trong thời gian khoảng một giờ, Thủ tướng đã trả lời 9 câu hỏi của công nhân về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm của họ.
Lương chưa đủ sống
Theo một công nhân ở Đồng Nai thì tiền lương tối thiểu của công nhận lao động hiện nay còn thấp, lương tối thiểu cao nhất ở vùng 1 mới chỉ có 3,5 triệu đồng/tháng, ở vùng 4 là 2,4 triệu đồng/tháng. Điều này dẫn đến thu nhập của người lao động chưa đủ mức sống tối thiểu.
Chính phủ có những giải pháp gì để nâng cao tiền lương, thu nhập cho công nhân lao động trong thời gian tới là câu hỏi dành cho Thủ tướng.
Thủ tướng nói, đời sống công nhân, đặc biệt là tiền lương, thu nhập của công nhân lao động luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm. Trên đường vào hội trường ông đã hỏi về thu nhập của các anh chị em công nhân, có người thu nhập 5 triệu, có công nhân thu nhập 10 triệu.
Tuy vậy, theo Thủ tướng thì đời sống của công nhân vẫn còn rất nhiều khó khăn. Khi điều chỉnh lương tối thiểu năm 2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tăng lên 14%. Có ý kiến cho rằng tăng vậy không hợp lý, đề nghị chỉ tăng 6% hay 10%. Trước vấn đề này, Hội đồng tiền lương quốc gia đã quyết định tăng 12%.
Mức tăng này là hợp tình hợp lý, làm cho công nhân ở các khu vực có đời sống tốt hơn. Điều quan trọng, theo Thủ tướng, là năm 2015 lạm phát chỉ có 0,63% nên đảm bảo được ý nghĩa thực của tiền lương.
“Đây là cố gắng rất lớn, mặc dù chúng tôi hiểu rằng một bộ phận đời sống công nhân còn khó khăn”, Thủ tướng nói.
Ông cũng cho biết, sắp tới, khi tăng lương tối thiểu năm 2017, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ xem xét, làm sao đúng với quy định tại Bộ luật Lao động và phải đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
Một trong những nỗi lo của công nhân là lương tăng, giá cũng tăng, Chính phủ có cách gì kìm chế tăng giá mỗi khi tăng lương là câu hỏi tiếp theo dành cho người đứng đầu Chính phủ.
Thủ tướng trả lời, Nhà nước sẽ giữ chỉ tiêu lạm phát, nếu giá tăng thì sẽ có biện pháp bình ổn giá. Năm 2015 lạm phát 0,63%, lương tối thiểu vùng tăng 12%. Khi điều chỉnh lương tối thiểu, cơ quan chức năng cần giám sát việc tăng lương đúng quy định, kiểm soát tăng giá, không để lương công nhân tăng không kịp với tăng giá, đời sống công nhân sẽ tốt hơn, ông nói.
Băn khoăn nhà ở, nhà trẻ
Một nữ công nhân ở Long An bày tỏ với Thủ tướng, với thu nhập còn thấp như hiện nay, việc có thể tích lũy để mua một ngôi nhà nhỏ vẫn là ước mơ. Bên cạnh đó, việc gửi con ở nhà trẻ vẫn là vấn đề bức xúc của công nhân. Chính phủ sẽ có những giải pháp gì để giải quyết tình trạng này?
Thừa nhận vấn đề nhà trẻ, nhà ở cho công nhân vẫn còn nhiều bất cập, Thủ tướng ghi nhận ý kiến công nhân và cho biết sẽ chỉ đạo các khu công nghiệp, các địa phương chăm lo cho công nhân, khi xây dựng các khu công nghiệp cần đi liền với các thiết chế văn hoá.
Sẽ có chính sách hỗ trợ để anh chị em công nhân tiếp cận được nguồn vốn vay mua nhà ở xã hội. Làm sao để tất cả anh chị em công nhân đều tiếp cận được nhà ở xã hội, mọi khu công nghiệp đều có nhà trẻ, trường mẫu giáo, không thể để công nhân đi làm cả ngày, còn làm thêm dốc hết sức mà con em lại không có chỗ học.
Cũng liên quan đến đời sống tinh thần, công nhân ở Tiền Giang phản ánh, phần lớn công nhân lao động ở trong các khu công nghiệp hiện nay đều là những người xa quê và trong độ tuổi thanh niên, nên nhu cầu về giải trí, văn hóa, sau giờ làm việc rất lớn. Thủ tướng có giải pháp gì để giải quyết vấn đề này?
Khẳng định giải trí, văn hóa là nhu cầu chính đáng của mọi người dân và cả công nhân, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã có đề án về phát triển đời sống văn hóa tinh thần và triển khai trên phạm vi cả nước, có một số nơi làm tốt như Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương nhưng phải thừa nhận là có nhiều nơi làm chưa tốt.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cuộc gặp hôm nay, có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư thành ủy Tp.HCM, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai… cần phải lắng nghe ý kiến của công nhân để giải quyết.
Ông cũng yêu cầu tất cả các địa phương cần xây dựng thiết chế văn hoá trong khu dân cư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra các thiết chế này ở tỉnh, thành đã thực sự được đi vào đời sống chưa.
Thủ tướng: “Không thể để con công nhân thất học” 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho đại diện công nhân tại các khu công nghiệp - Ảnh: Mỹ An.
Nợ bảo hiểm xã hội, giải quyết thế nào?
Thưa Thủ tướng, hiện nay có nhiều doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khiến cho công nhân lao động bị thiệt hại về lâu dài khi nghỉ hưu không có lương hưu. Thủ tướng có biện pháp gì để doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động không? Một công nhân đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu hướng về Thủ tướng.
Nhấn mạnh bảo hiểm xã hội là một trong ba trụ cột của an sinh xã hội, Thủ tướng cho biết lần đầu tiên trong Bộ luật Hình sự sửa đổi có quy định về tội danh trốn đóng bảo hiểm xã hội. Người trốn đóng Bảo hiểm xã hội có thể bị xử phạt cao nhất đến 7 năm tù, doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử phạt đến 3 tỷ đồng. Đây là chế tài nghiêm để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Một nữ công nhân đến từ Bình Phước nói, hiện nay bữa ăn công nghiệp chất lượng thấp, thực phẩm bẩn lại tràn lan trên thị trường, công nhân rất lo sợ doanh nghiệp mua thực phẩm không đảm bảo vệ sinh để phục vụ bữa ăn cho công nhân. Giải pháp để kiểm soát được tình hình này là câu hỏi nữ công nhân dành cho Thủ tướng.
Ông đến gần nữ công nhân và trả lời, cần phải công khai chất lượng, giá cả từng ký thịt, cân gạo trong bữa cơm công nhân.
Công đoàn cơ sở phải công khai thực đơn, giá cả từ bữa ăn của công nhân tại nhà máy. Dù bữa ăn 10 ngàn đồng hay 15 ngàn đồng cũng phải công khai. Quyết không để thất thoát từng cân thịt, ký gạo, bữa ăn công nhân bị bớt xén.
Với an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng nhấn mạnh nếu để xảy ra ngộ độc thì phải điều tra quy trách nhiệm đến cùng.
Nơi nào để thực phẩm bấn thì chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm, ông nhấn mạnh.
Câu hỏi của công nhân liên quan đến tay nghề, đào tạo nghề để tự tin hội nhập cũng được Thủ tướng hồi âm ngay.
Cuối cùng, một công nhân Đồng Nai hỏi với kinh nghiệm bản thân và như một người cha, người chú, Thủ tướng có lời khuyên nào dành cho công nhân lao động?
Cần cù sẽ quyết định thành công, “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, muốn thành công phải kiên trì, quyết tâm theo nghề bởi “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, Thủ tướng chia sẻ.
Theo ông, không chỉ công nhân mà cả những giám đốc sở ngành, bộ trưởng, bất cứ ai, đã lựa chọn công việc của mình thì phải chuyên tâm đi theo, hết sức, hết lòng với nó thì mới thành công.
Thủ tướng: Không hình sự hoá các quan hệ kinh tế
07:16, 29/04/2016
Đọc thêm
Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật Viên chức sửa đổi
Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật...
Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Chiều ngày 17/9, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xem xét, quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025.
Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, đồng thời nâng cao chất lượng đầu tư, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí và phát huy tối đa vai trò của đầu tư công như một động lực tăng trưởng quan trọng...
Tổng Bí thư Tô Lâm: Định hướng phát triển đô thị, nông thôn tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới
Ngày 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW.
Kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa
Ngày 17/9, tại Thanh Hóa, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: