Đánh giá về kết quả Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã “thành công rất tốt đẹp”, diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là khủng hoảng tại Trung Đông.
Theo Thứ trưởng, các nhà Lãnh đạo ASEAN đạt đồng thuận cao về các biện pháp ứng phó toàn diện, bao trùm trên cả ba trụ cột chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội, vừa xử lý thách thức trước mắt, vừa củng cố năng lực tự cường, hướng tới các mục tiêu dài hạn của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.
Hội nghị đã thông qua Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng Trung Đông, nhấn mạnh củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường phối hợp liên ngành, cơ chế cảnh báo sớm và liên lạc khẩn cấp; đẩy nhanh triển khai các thỏa thuận về dầu khí, kết nối năng lượng – lương thực; đồng thời tăng cường hợp tác lãnh sự, hỗ trợ công dân, nhất là lao động di cư tại khu vực bị ảnh hưởng.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung của Hội nghị, tiếp tục thể hiện rõ đường lối đối ngoại coi trọng ASEAN và cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm vào xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.
Trong lần đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường của ASEAN, bảo đảm người dân là trung tâm và là đối tượng thụ hưởng trực tiếp các thành quả hợp tác.
Các đề xuất của Việt Nam tập trung vào bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững; tăng cường kết nối kinh tế – thương mại nội khối, dỡ bỏ rào cản thương mại; mở rộng không gian phát triển thông qua tăng cường kết nối với các đối tác bên ngoài; đồng thời thúc đẩy hợp tác về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người.
Những đề xuất này được các nước thành viên hoan nghênh và phản ánh trong Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực.
Chia sẻ về các hoạt động song phương bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có nhiều cuộc gặp, tiếp xúc ngắn gọn nhưng thực chất với lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Các cuộc trao đổi góp phần thiết lập quan hệ cá nhân, tăng cường tin cậy chính trị; thống nhất nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh – quốc phòng, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và kết nối hạ tầng.
Theo Thứ trưởng, các đối tác đều đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN cũng như tại các diễn đàn đa phương, coi Việt Nam là một trong những thành viên chủ chốt, có trách nhiệm trong thúc đẩy đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trước các vấn đề khu vực và quốc tế.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.