
Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2014, diễn ra ở Hà Nội sáng 5/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh đến việc sẽ tập trung bảo vệ an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư.
Ông nói, nhân việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng biển Việt Nam trong thời gian qua, lợi dụng việc biểu tình yêu nước của người dân, đã có một số người manh động cướp giật và phá hoại tài sản của doanh nghiệp.
Ngay sau đó, Chính phủ đã có các giải pháp ngăn chặn kịp thời và không để tái diễn, đồng thời cũng đã chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại, và đến nay hầu hết các doanh nghiệp đã trở lại sản xuất kinh doanh bình thường.
“Tôi đã gặp các doanh nghiệp Đài Loan, đã nghe cụ thể, có hơn 20 doanh nghiệp chưa trở lại sản xuất. Chính phủ đang cùng các tỉnh thành cùng bàn bạc để đưa ra phương án phục hồi sản xuất một cách có lý có tình, được cả hai bên đồng tình. Chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ của các doanh nghiệp, và mong muốn nhận được sự hợp tác để giải quyết vấn đề này”, Thủ tướng cho biết.
Về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh rằng trong năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014, nền kinh tế đã tiếp tục ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát tốt hơn.
Ông cho hay năm 2014, Việt Nam có thể tăng trưởng 5,8%, tăng lên so với mức 5,4 % trong năm 2013; đồng thời Chính phủ cũng đưa ra kế hoạch tăng trưởng trên 6% trong năm 2015.
Năm 2014, lạm phát dự kiến khoảng 5%, trong khi xuất khẩu cả năm sẽ tăng khoảng 15-16%. Các chỉ số vĩ mô khác cũng khả quan, chẳng hạn tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại tệ đảm bảo trên 12 tuần nhập khẩu và cán cân thanh toán tổng thể dự kiến thặng dư 8 tỷ USD.
Trong khi đó, nợ xấu được kiểm soát và đang giảm; quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, góp phần vào tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
“Việt Nam sẽ là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, là đối tác tích cực xây dựng cộng đồng quốc tế. Tiếp tục đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững, phát triển kinh tế gắn liền với xã hội”, Thủ tướng nói.
Ông cũng cho biết sẽ hết sức lắng nghe các đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, và sẽ yêu cầu các bộ trưởng giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, các bộ trưởng sẽ báo cáo Thủ tướng để giải quyết vấn đề một cách thích hợp.
Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ưu tiên đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế để nâng cao năng lực cạnh tranh; có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế trong nước và ngoài đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế và, cả hạ tầng xã hội (giao thông, y tế, giáo dục…) trong đó khuyến khích theo mô hình PPP, Thủ tướng nói.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền, nhà nước trong sạch, vững mạnh…, từng bước đẩy lùi tham nhũng.
“Việt Nam đã và sẽ ngày càng vững chắc về an ninh, chính trị, xã hội, bảo đảm môi trường sống yên bình. Mong các bạn tin vào Việt Nam”, Thủ tướng nói.




Sau chuyến thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể.
Trong cuộc gặp đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chuyển từ tìm kiếm nguồn lực sang kết nối nguồn lực với nhu cầu thực tiễn, lấy kết quả và hiệu quả làm thước đo.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm giải phóng sức sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Việt Nam và Bỉ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào thời điểm thích hợp; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, thế mạnh của hai nước.
Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10/2026 góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU và mở rộng các hướng hợp tác với Bỉ. Các cuộc tiếp xúc và thỏa thuận trong chuyến thăm tập trung vào thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics.
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.