
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 27/11/2025
Ngô Trang
22/03/2014, 14:00
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải quản lý chặt chẽ giá thuốc chữa bệnh, không được để ngành thuốc siêu lợi nhuận
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phải quản lý sát sao giá thuốc chữa bệnh bởi giá hiện nay vẫn cao, trong khi người dân lại không được mặc cả, trả giá khi mua thuốc trị bệnh.
Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, ngày 21/3 của Chính phủ, thảo luận về Luật Dược sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cho biết, theo quy định hiện hành, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ quản lý giá thuốc. Tuy nhiên, do ngành y tế không có bộ phận quản lý giá, việc phân công nhiệm vụ giữa các bộ, ngành liên quan cũng chưa được rõ…dẫn tới việc quản lý giá đối với mặt hàng đặc biệt này còn nhiều bất cập.
Bộ trưởng Tiến thừa nhận, nếu để Bộ Y tế làm đầu mối như hiện hành thì không công khai, minh bạch, dẫn đến tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, nên không khách quan.
Chính vì vậy, trong dự thảo Luật Dược sửa đổi, cơ quan này đề nghị giao thẩm quyền quản lý giá thuốc cho Bộ Tài chính. Bởi theo Bộ trưởng Tiến, Bộ Tài chính là cơ quan quản lý giá, có chuyên môn sâu, có bộ máy, nguồn lực để quản lý. Việc này cũng nhằm bảo đảm tính công khai minh bạch trong quản lý.
Đáp lại đề xuất của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị Bộ Y tế vẫn nên chủ trì quản lý giá thuốc, vì trong suốt thời gian qua tình hình vẫn...“ổn định”, các bộ, ngành khác chỉ nên tham gia, phối hợp.
Trao đổi nội dung này, theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, suy cho cùng, tất cả vấn đề liên quan đến giá thuốc thì người bệnh đều phải chịu. Do vậy, về nguyên tắc không được để Luật Dược sau khi sửa đổi, ban hành thì giá thuốc tăng lên. “Dứt khoát phải đặt quyền lợi của người bệnh lên hàng đầu”, Phó thủ tướng chỉ đạo.
Đối với câu chuyện bộ nào quản lý giá thuốc, Phó thủ tướng cho rằng, thoạt nghe Bộ Tài chính quản lý giá là đúng. Nhưng lật lại vấn đề thấy “không ổn”. Bởi theo ông Đam, thuốc có nhiều thành phần, chủng loại, Bộ Tài chính không thể nhớ nổi thì làm sao mà quản lý được.
Do đó, Phó thủ tướng đề nghị cần có cơ chế liên ngành, cơ chế hội đồng để quản lý giá thuốc, trong đó Bộ Y tế là đơn vị chủ trì, các bộ khác có trách nhiệm phối hợp quản lý.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê bình Bộ Y tế vì “Hiện giá thuốc vẫn còn cao, nếu cứ để giá thuốc cao mãi thế này thì làm khổ dân lắm, mà giá cao có được trả giá đâu. Bác sỹ kê bao nhiêu thì dân mua bấy nhiêu. Tôi còn nghe nói thuốc càng đấu thầu giá càng cao”.
Chính vì vậy, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải quản lý chặt chẽ để kéo giá thuốc xuống, phải quản lý sát sao, không được để ngành thuốc có siêu lợi nhuận.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 3 thúc đẩy hợp tác toàn diện, ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2030 và viện trợ hỗ trợ thiên tai...
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 229/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các đợt thi đua cao điểm, khắc phục khó khăn, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo.
Chiều 26/11 tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 đã diễn ra phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới với chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”.
Phát biểu tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh cơ hội lịch sử để bứt phá và nêu rõ Việt Nam sẵn sàng trở thành “phòng thí nghiệm xanh – số” của khu vực…
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 231/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai ngay biện pháp phòng, tránh, ứng phó bão số 15 với phương châm chủ động “từ sớm, từ xa”, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân và giảm thiểu thiệt hại.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: