
Apple hiện là hãng công nghệ hàng đầu thế giới và cũng là công ty có giá trị vốn hóa thị trường thuộc hàng “khủng nhất thế giới”. Apple nằm trong số ít doanh nghiệp có giá trị hơn 500 tỷ USD.
Hãng tin CNBC đã làm một vài phép so sánh giữa giá trị vốn hóa và số tiền mặt của Apple với một số số liệu cụ thể, để làm rõ mức độ giàu của Apple. Căn cứ để ước tính là giá trị vốn hóa thị trường của Apple tính tới ngày 2,3/2012 là 506,2 tỷ USD và số tiền mặt hãng này đang nắm giữ là 97,6 tỷ USD.
Kết quả so sánh thật bất ngờ và nhiều điều thú vị. Mời các bạn tham khảo dưới đây.
Nếu Apple là một quốc gia
Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ có khoảng 10 nước có GDP trên 500 tỷ USD. Với vốn hóa thị trường khoảng 506,2 tỷ USD, giá trị của Apple hiện lớn hơn GDP danh nghĩa năm 2010 của nhiều quốc gia như Ba Lan (469,4 tỷ USD), Bỉ (469,3 tỷ USD), Thụy Điển (458,9 tỷ USD)… Nếu coi giá trị vốn hóa của Apple như GDP danh nghĩa của một quốc gia, Apple sẽ được xem là nền kinh tế lớn thứ 18 thế giới.
Tiền Mỹ trong lưu thông
Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tổng lượng USD dưới dạng tiền mặt trong lưu thông tính tới cuối năm 2011 là 1.034 tỷ USD, trong đó chiếm phần lớn là loại tiền giấy mệnh giá 100 USD. Như vậy, nếu gom tất cả các loại tiền giấy mệnh giá 1, 2, 5, 10, 20 và 50 USD đang lưu thông lại với nhau, thì chúng ta cũng chỉ có 252,8 tỷ USD, bằng khoảng một nửa giá trị vốn hóa thị trường của Apple.
Sản lượng dầu của Saudi Arabia
Năm 2010, mỗi ngày Saudi Arabia sản xuất được 10,52 triệu thùng dầu. Với mức giá dầu thô là 107 USD/thùng (tính tới chốt phiên 2/3/2012), quốc gia sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới này sẽ phải chạy đủ công suất trong khoảng 87 ngày mới có được lượng dầu mà giá trị quy đổi tương đương với số tiền mặt mà Apple đang sở hữu. Nếu Saudi Arabia quyết định dùng toàn bộ trữ lượng dầu (chiếm hơn 17% tổng trữ lượng toàn cầu) để mua Apple, nước này sẽ cần 15 tháng để thu được 506,2 tỷ USD cần thiết.
Vàng trong kho New York
Cục Dự trữ Liên bang tại New York là nơi nắm giữ nhiều vàng hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nơi đây không chỉ cất giữ một phần lượng vàng của Chính phủ Mỹ mà còn giữ hộ vàng cho nhiều chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế khác. Theo số liệu công bố năm 2008 thì có khoảng 216 triệu troy ounce (*) vàng được cất giữ tại đây. Nếu đem nhân với giá vàng khoảng 1.700 USD/ounce, thì số tiền thu được mới chỉ khoảng 367,2 tỉ USD, chưa đủ để mua Apple.
(*) 1 troy ounce tương đương với 31,1 gram.
Lương năm cho hơn 1 triệu người
Nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về việc Apple sẽ làm gì với số tiền mặt trị giá 97,6 tỷ USD, trong khi các quan chức chính phủ lại hy vọng Apple và các công ty khác dùng tiền mặt của họ để tạo ra thêm công ăn việc làm cho người lao động. Theo số liệu của Ủy ban Điều tra dân số Mỹ, thu nhập hàng năm trung bình của người Mỹ trong năm 2010 là 68.259 USD. Với số tiền mặt 97,6 tỷ USD, Apple có thể trả lương cả năm cho khoảng 1,43 triệu công nhân Mỹ.
Nợ công Hy Lạp
Vài năm gần đây, đất nước Hy Lạp đã trở thành một điểm nóng trên thế giới bởi gánh nặng nợ công của nước này cùng nguy cơ vỡ nợ cấp quốc gia có thể đe dọa tới các thị trường tài chính toàn cầu. Việc thực thi các biện pháp khắc khổ trong nước cùng áp lực quốc tế đối với việc cải tổ tài chính đã gây ra những bất ổn và bạo động ở quốc gia này. Tuy nhiên, trên thực tế, khoản nợ của Hy Lạp hiện ước khoảng 350 tỷ Euro, tương đương 462 tỷ USD, thấp hơn so với giá trị vốn hóa thị trường của Apple.




Từ một thức uống quen thuộc, cà phê đang trở thành một phần của lối sống hiện đại tại Việt Nam, khi người tiêu dùng ngày càng coi quán cà phê là nơi làm việc, học tập, gặp gỡ và trải nghiệm, mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho ngành trong thập kỷ tới…
Mối quan hệ ngoại giao kéo dài hơn 55 năm giữa Việt Nam và Thụy Điển đang chuyển dịch mạnh mẽ sang một giai đoạn mới, được định hình bởi dòng vốn thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Dù bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, các doanh nghiệp Thụy Điển vẫn ghi nhận kết quả hoạt động ổn định và khẳng định cam kết gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam.
Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố sẽ được quản lý theo hướng hậu kiểm là chủ yếu, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.
Thành phố Huế đang đẩy mạnh mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực du lịch, y tế và hàng không, trong đó đặc biệt kỳ vọng vào việc mở đường bay trực tiếp giữa Huế và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và thu hút đầu tư...
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động mạnh và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngày càng rõ nét, quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng nhất là sau đại hội 14 của Đảng. Không chỉ dừng ở giao thương hàng hóa, các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ gắn chặt với chuyển đổi số, liên kết sản xuất và định vị lại vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị khu vực. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, đã làm rõ những xu hướng mới, các động lực từ FTA, cũng như cơ hội và thách thức đặt ra trong giai đoạn tới.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.