Ngày 14/12, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội, tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”.
Đây là sự kiện nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.
TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết, từ năm 2026 mỗi người dân Việt Nam sẽ được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm.
Theo TS.BS Hà Anh Đức, để biến mục tiêu này thành hiện thực, Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái y tế chủ động, bao trùm các khía cạnh từ sàng lọc quy mô lớn, quản lý sức khỏe liên tục, đến liên thông dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Việc đổi mới sáng tạo trong y tế, ứng dụng các giải pháp công nghệ AI là rất cần thiết.
Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã thực hiện hoạt động khám bệnh và sàng lọc bằng công nghệ cho hơn 2.000 người dân tại thành phố Hà Nội.
Điểm nhấn thu hút lớn là khu trưng bày và trải nghiệm các giải pháp y tế ứng dụng AI, được phát triển bởi Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội cùng các đối tác. Những công nghệ này đã minh chứng hiệu quả của việc kết hợp giữa nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng thực tiễn trong ngành y tế.
Chương trình đã đổi mới bằng việc thiết lập các trạm sàng lọc tự động cho bệnh lý nguy hiểm, qua đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ sàng lọc ban đầu và tăng cường ý thức về y tế dự phòng.
Ngoài ra, với sự tham gia của các chuyên gia từ tuyến Trung ương tại khu tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí, chương trình đã hiện thực hóa cam kết “y tế vì cộng đồng”, mang dịch vụ chất lượng cao đến tận tay người dân.
Bên cạnh các hoạt động chuyên môn trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Toàn bộ kinh phí ủng hộ tiền mặt (cùng với kinh phí huy động từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V) sẽ được chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm chung tay hỗ trợ nhân dân sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.



Cử tri tỉnh Tây Ninh đề nghị xem xét nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 1.000.000 đồng/tháng, đồng thời giảm độ tuổi hướng chế độ này xuống còn 70 tuổi, nhằm bảo đảm an sinh xã hội tốt hơn cho người cao tuổi..
Bộ Nội vụ đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Trọng tâm là việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại Quỹ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và doanh nghiệp...
Hội thảo khoa học cấp quốc gia bàn về phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; trọng tâm là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa và siết chặt kỷ luật thực thi...
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Trong năm 2027, cán bộ, công chức, người lao động sẽ có 6 kỳ nghỉ chính thức, bao gồm 12 ngày nghỉ theo quy định và các ngày nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.