Mức thuế này — cao nhất trong số các quốc gia phát triển — đã tác động tiêu cực đến xuất khẩu của Thụy Sĩ sang Mỹ và khiến các dự báo tăng trưởng bị hạ thấp.
Theo Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, còn 2 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 2,5 tỷ USD). Mặc dù xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đều tăng, nhưng mức sụt giảm 55% tại Mỹ đã khiến tổng doanh số toàn ngành đi xuống.
Đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ sang Mỹ giảm, sau khi lượng hàng giao trong tháng 7 tăng đột biến do các nhà sản xuất gấp rút tăng tồn kho trước khi mức thuế mới có hiệu lực.
Các tập đoàn đồng hồ lớn như Richemont và Swatch Group AG, cùng với các nhà sản xuất độc lập như Audemars Piguet, Patek Philippe và Rolex SA, đều chịu ảnh hưởng từ mức thuế mà Mỹ áp dụng — cao nhất trong các nền kinh tế phát triển. Cổ phiếu Swatch giảm tới 1,9% trong phiên giao dịch đầu ngày tại Zurich, trong khi Richemont hầu như không biến động.
“Điều kiện kinh doanh vẫn còn khó khăn, dù sẽ có phần thuận lợi hơn khi bước sang năm 2026,” nhà phân tích Jean-Philippe Bertschy của Vontobel nhận định. Theo báo cáo, nếu loại trừ thị trường Mỹ, xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ trong tháng qua thực tế đã tăng 7,8%.
Chính phủ Thụy Sĩ vẫn đang tiếp tục đàm phán với chính phủ Mỹ nhằm giảm mức thuế nhập khẩu, song triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn mờ mịt. Dù Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết hồi tháng trước rằng hai bên “có thể sẽ sớm đạt được thỏa thuận”, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển rõ ràng.
Hiện chính phủ Thụy Sĩ đang cân nhắc đưa ra các nhượng bộ trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng đến nông nghiệp, sau khi nỗ lực thương thảo của Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó không mang lại kết quả như mong đợi. Đồng thời, như một phần trong nỗ lực thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump giảm mức thuế nhập khẩu 39%.
Đề xuất được gửi tới Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer bao gồm việc các nhà tinh luyện vàng của Thụy Sĩ sẽ chuyển phần hoạt động có biên lợi nhuận thấp sang Mỹ, theo nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán.
Cụ thể, kế hoạch này sẽ cho phép nấu chảy lại các thỏi vàng giao dịch tại London và đúc chúng thành các thỏi nhỏ hơn, loại được ưa chuộng hơn tại New York. Các nguồn tin cho biết, đồng thời yêu cầu giữ kín danh tính vì quá trình thương lượng mang tính riêng tư.
Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận về vấn đề này. Chính phủ Thụy Sĩ cũng không đưa ra nhận xét cụ thể về ngành tinh luyện vàng, nhưng khẳng định rằng nước này “đã tối ưu hóa đề xuất gửi Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận nhanh chóng”.
Trong tuyên bố chính thức, chính phủ Thụy Sĩ nhấn mạnh: “Các cuộc trao đổi ngoại giao và chính trị sẽ tiếp tục, với mục tiêu sớm đạt được việc cắt giảm các mức thuế bổ sung”.
Khi các chính trị gia Thụy Sĩ đang tìm cách xoa dịu Tổng thống Trump, Nick Hayek, Giám đốc điều hành Tập đoàn đồng hồ Swatch Group AG, một tiếng nói có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành hàng xa xỉ, đã đề xuất rằng chính phủ Bern nên xem xét áp thuế 39% đối với các thỏi vàng xuất khẩu từ Thụy Sĩ sang Mỹ. Đề xuất này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ làm rõ rằng vàng nhập khẩu vào Mỹ sẽ không bị áp thuế.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp tinh luyện vàng Thụy Sĩ đã phản đối mạnh mẽ, cho rằng Mỹ hoàn toàn có thể dễ dàng mua vàng từ các nguồn khác. Hơn nữa, do ngành tinh luyện vàng vốn có biên lợi nhuận rất thấp, nên việc áp thuế xuất khẩu gần như sẽ khiến hoạt động thương mại này chấm dứt hoàn toàn.
Theo bà Simone Knobloch, Giám đốc điều hành của Valcambi SA – nhà tinh luyện vàng lớn nhất Thụy Sĩ, việc xây dựng một nhà máy tinh luyện vàng mới tại Mỹ “không có cơ sở thương mại hợp lý”. Lý do là biên lợi nhuận trong ngành này quá thấp và thị trường Mỹ đã bão hòa.
Trong một ngành mà lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào quy mô sản xuất, Valcambi hiện xử lý tới 2.000 tấn kim loại quý mỗi năm tại cơ sở ở Balerna, Thụy Sĩ nằm sát biên giới với Ý. Bà Simone Knobloch nói thêm: “Nếu xét về hiệu quả kinh doanh, thì điều đó hoàn toàn không hợp lý”.
Kính mắt đang có được khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình trong làng thời trang, thu hút người tiêu dùng không chỉ vì nhu cầu hỗ trợ thị lực, mà còn như một phương tiện thể hiện cá tính...
Các loại chất kích thích tái tạo da (skin booster) đang trở thành trào lưu bùng nổ tại các phòng khám da liễu và thẩm mỹ trên khắp Hàn Quốc, khi bệnh nhân tìm đến những liệu pháp mới để khôi phục độ đầy đặn cho khuôn mặt. Tuy nhiên, một số liệu pháp đang vấp phải sự chỉ trích về vấn đề đạo đức...
Doanh số bán đá quý, kim loại quý và các tác phẩm nghệ thuật tại các cửa hàng bách hóa Nhật Bản đã tăng 19% trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, đạt mốc 2 tỷ đô la Mỹ...
Có những nhà mốt sinh ra để tạo ra logo, còn thương hiệu Dries Van Noten sinh ra để tạo ra ngôn ngữ. Trong một mùa hè mà thế giới nóng lên từng ngày, nhà thiết kế Julian Klausner đã đưa ra định nghĩa mới cho thời trang nam xa xỉ: mặc ít hơn, nhẹ hơn, nhưng tốt hơn…
Thị trường làm đẹp Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp gia tăng, thương mại điện tử phát triển cùng xu hướng tiêu dùng mới. Đà tăng này cũng thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác trong toàn chuỗi giá trị của ngành...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.