08:47 12/07/2011

Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị miễn, giảm thuế

Nguyễn Lê

Trước khi trình Quốc hội, đề xuất miễn, giảm thuế của Chính phủ sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tại phiên họp thứ 42 dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét đề nghị của Chính phủ về việc miễn, giảm thuế trong năm 2011.

Trước đó, trong phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào cuối tháng 6 vừa qua, Chính phủ cho biết sẽ trình Ủy ban và Quốc hội phương án miễn, giảm thuế cho một số đối tượng.

Và theo phương án tại tờ trình vừa được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng được giãn thuế trong năm nay và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân cho khá nhiều đối tượng, trong đó có các nhà đầu tư chứng khoán.

Người có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh cũng được miễn thuế từ 1/8/2011 đến hết 31/12/2011, tùy thuộc vào số người phụ thuộc và mức thu nhập.

Đề xuất này cơ bản nhận được sự đồng tình của Ủy ban Tài chính -  Ngân sách của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc triển khai Nghị quyết XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 2 khóa XI về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992.

Trong phiên họp trước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã đồng tình cao với đề nghị thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 13 sẽ khai mạc vào ngày 21/7 tới đây của Ủy ban Pháp luật.

Ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình và các công việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 cũng sẽ được Ủy ban Thường vụ tiếp thu và giải trình tại phiên họp này.

Với công tác tổ chức, nhân sự Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, cuộc họp sẽ không có sự tham dự của báo chí.