
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 29/12 ra thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 343.642.587 cổ phiếu SAB của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã chứng khoán SAB), tương đương 53,6% vốn cổ phần của Sabeco của Bộ Công Thương cho Công ty TNHH Vietnam Beverage.
Giao dịch được thực hiện sau khi Bộ Công Thương nhận được đầy đủ số tiền 110.000 tỷ đồng từ Vietnam Beverage - công ty do Tập đoàn bia Thái Lan ThaiBev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi nắm giữ 49% vốn.
Đáng chú ý, thông báo của VSD không đề cập đến khoản chuyển nhượng 20.000 cổ phiếu cho ông Ngô Vinh Hiển - một nhà đầu tư cá nhân đã bỏ giá 320.500 đồng/cổ phiếu cho lô cổ phiếu trên tại phiên đấu giá 18/12, tương ứng 6,41 tỷ đồng.
Theo quy định, để tham gia phiên đấu giá, nhà đầu phải đặt cọc 10% số tiền mặt cho tổng giá trị lô cổ phiếu mua, tương ứng ông Hiển đã phải đặt cọc khoảng 641 triệu đồng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SAB rơi xuống mức 249.300 đồng/cổ phiếu, thấp hơn tới 71.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng nếu vẫn mua lô cổ phiếu trên, nhà đầu tư Ngô Vinh Hiển sẽ phải chịu lỗ khoảng 1,4 tỷ đồng.
Do đó, rất có thể ông Hiển đã cân nhắc giữa hai phương án, một là bỏ cọc 641 triệu đồng, hai là lỗ 1,4 tỷ đồng nếu mua lô cổ phiếu trên.
Ông Ngô Vinh Hiển được giới thiệu là một nhà đầu tư cá nhân, làm nghề "thầy cúng" đã trực tiếp bay từ Hà Nội vào Tp.HCM để tham gia phiên đấu giá ngày 18/12 vừa qua. Trả lời phỏng vấn tại phiên đấu giá, nhà đầu tư này hi vọng giá cổ phiếu SAB sẽ tăng và gặt hái được lợi nhuận.
Ngày 18/12, Vietnam Beverage (thuộc Tập đoàn Thai Bev, Thái Lan) đã đấu giá thành công hơn 343 triệu cổ phiếu Sabeco, tương đương khoảng 53,59% cổ phần với giá 320.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị thương vụ là 109.965,6 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD.
Thai Bev cho biết trước khi quyết định tham gia đấu giá với mức giá này, công ty cùng Vietnam Beverage đã nghiên cứu kỹ lịch sử lợi nhuận, tình hình tài chính, kinh nghiệm quản lý của Sabeco cũng như tiềm năng tăng trưởng và triển vọng thị trường đồ uống Việt Nam.
Thai Bev đánh giá Sabeco, với lịch sử hơn 140 năm, sở hữu tài sản hấp dẫn với các thương hiệu nổi tiếng như Saigon Beer và 333 Beer. Sabeco đang nắm giữ thị phần lớn nhất trên thị trường bia Việt Nam. Đây cũng là một trong những hãng bia hàng đầu tại Việt Nam và ASEAN. Ngoài ra, Thai Bev khẳng định Sabeco là công ty có kết quả kinh doanh tốt với tiềm năng phát triển lớn.
Đánh giá về thị trường bia Việt Nam, Thai Bev cho rằng đây là thị trường hấp dẫn với quy mô lớn nhất ASEAN và lớn thứ 3 tại châu Á, sau Trung Quốc và Nhật Bản.
Thương vụ thâu tóm sẽ giúp Thai Bev tiếp cận ngay được mạng lưới phân phối rộng lớn tại Việt Nam, nhanh chóng mở rộng địa bàn tại một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với dân số trẻ, thông báo trên cho biết.
Thai Bev cũng cho biết thương vụ này nằm trong kế hoạch Tầm nhìn 2020 của công ty, nhằm củng cố vị thế là hãng bia lớn nhất Đông Nam Á.
Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN...
Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.
Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.