18:10 15/07/2013

Tiếp tục “bơm” vàng cho thị trường

An Huy

Khối lượng chào thầu của phiên ngày mai là 26.000 lượng, tương đương 1 tấn vàng

Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan này đã tổ 
chức 43 phiên đấu thầu bán vàng miếng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã 
chào thầu 1.270.000 lượng vàng, tương đương hơn 48,8 tấn vàng, và bán 
được 1.167.600 lượng, tương đương khoảng 44,9 tấn vàng - Ảnh: Thanh Niên.<br>
Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan này đã tổ chức 43 phiên đấu thầu bán vàng miếng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu 1.270.000 lượng vàng, tương đương hơn 48,8 tấn vàng, và bán được 1.167.600 lượng, tương đương khoảng 44,9 tấn vàng - Ảnh: Thanh Niên.<br>
Ngày mai, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng tiếp theo, với mức chào thầu là 1 tấn.

Theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước, vào sáng ngày thứ Ba (16/7), cơ quan này sẽ tổ chức chào thầu vàng miếng. Đây là phiên đấu thầu vàng miếng thứ 44 từ trước đến nay, và là phiên đầu tiên tổ chức trong tuần này.

Khối lượng chào thầu của phiên ngày mai là 26.000 lượng, tương đương 1 tấn vàng. Sau một loạt phiên chào thầu 40.000 lượng vàng, tương đương hơn 1,5 tấn vàng, Ngân hàng Nhà nước đã trở lại mức chào thầu 1 tấn từ tuần trước.

Tham gia đấu thầu trong phiên ngày mai, mỗi đơn vị được phép đặt thầu tối thiểu là 1.000 lượng vàng và tối đa là 5.000 lượng. So với trước kia, khối lượng đặt thầu tối đa trong những phiên đấu thầu gần đây đã giảm một nửa. Đây được xem là một cách để phân bổ đều hơn lượng vàng mà các ngân hàng và doanh nghiệp mua được từ đấu thầu.

Để tính giá trị đặt cọc, Ngân hàng Nhà nước áp dụng mức giá tham chiếu cho phiên ngày mai là 37,33 triệu đồng/lượng, ngang với giá vàng SJC thu mua trên thị trường vào cuối giờ chiều nay.

Cuối giờ chiều nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 37,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng SJC ở các mức tương ứng lần lượt là 37,28 triệu đồng/lượng và 37,58 triệu đồng/lượng.

Đến thời điểm này, các tổ chức tín dụng đã giải quyết xong nhu cầu vàng để tất toán. Cùng với đó, nguồn cung vàng trên thị trường vẫn đang được Ngân hàng Nhà nước bổ sung liên tục thông qua đấu thầu. Ngoài ra, giá USD trên thị trường tự do đã “hạ nhiệt” và đi vào ổn định ở ngưỡng 21.500 đồng.

Tất cả những yếu tố này đang “hợp lực” đưa giá vàng trong nước rút ngắn khoảng cách với giá vàng thế giới quy đổi, cho dù giá vàng trúng thầu trong các phiên vẫn cao hơn đáng kể so với giá thị trường.

Lúc hơn 17h chiều nay, giá vàng giao ngay tại thị trường London là 1.284, 5 USD/oz, giảm 1,3 USD/oz so với chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 33,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ 4 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan này đã tổ chức 43 phiên đấu thầu bán vàng miếng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu 1.270.000 lượng vàng, tương đương hơn 48,8 tấn vàng, và bán được 1.167.600 lượng, tương đương khoảng 44,9 tấn vàng.