
Samsung chưa thoát khỏi vận đen khi bị Apple kiện cáo khắp nơi; Tin tức về iPhone 5 càng gần thời điểm ra mắt càng trở nên nóng sốt; Apple vẫn giữ vững ngôi đầu trên thị trường công nghệ... là những tin đáng chú ý nhất thế giới công nghệ tuần qua.
Kiện cáo um xùm
Sau thành công liên tiếp trong các vụ kiện Samsung ở châu Âu và Australia, hãng Apple có vẻ chưa muốn ngừng tay khi tiếp tục kiện lên tòa án Nhật Bản. Theo Reuters, các sản phẩm của Samsung có tên trong hồ sơ đơn kiện lần này gồm smartphone Galaxy S và SII, máy tính bảng Galaxy Tab Android đời đầu.
Hiện chưa rõ, chiếc máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 cũng có mặt trong danh sách bị kiện lần này hay không.
Trước đó, vào ngày 2/9, tòa án Dusseldorf tại Đức đã phán quyết Samsung thua kiện trong cuộc chiến bản quyền liên quan tới chiếc Galaxy Tab 7.7. Kết quả là, Samsung buộc phải dỡ bỏ toàn bộ phần giới thiệu tại gian hàng ở triển lãm điện tử tiêu dùng quốc tế 2011.
Cuộc chiến giữa Apple và Samsung không chỉ mang lại lợi ích cho người thắng kiện là Apple mà còn tạo điều kiện để RIM, hãng sản xuất điện thoại BlackBerry, vượt lên. Theo chuyên gia Gus Papageorgiou của hãng Scotia Capital, việc Apple giành chiến thắng trước Samsung ở Hà Lan sẽ giúp RIM tăng thêm sức bán loạt thiết bị BlackBerry 7.
Hiện mẫu BlackBerry Bold 9900 của RIM đang có mức tiêu thụ rất sáng sủa tại châu Âu. Một khi người tiêu dùng gặp khó khăn khi mua các sản phẩm Samsung, sẽ chẳng có lý do gì để họ không chuyển sang mẫu smartphone mới đầy tiện ích của RIM.
Trong một diễn biến khác, hãng điện thoại Đài Loan HTC lại vừa gửi đơn kiện mới lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) để tố cáo Apple vi phạm bằng sáng chế. Trong đơn kiện lần này, HTC đã kịp bổ sung thêm 9 bằng sáng chế mới vừa được Google chuyển giao cho HTC.
Trong đó, 4 bằng sáng chế từng được cấp cho hãng Motorola. 5 bằng sáng chế còn lại từng thuộc về các hãng Palm và Openwave, song sau khi Google thâu tóm 2 công ty này thì “gã khổng lồ tìm kiếm” đã nhanh chóng chuyển giao “vũ khí” cho HTC để đối đầu với Apple.
"Trảm tướng" giữa dòng
Hôm 6/9, Yahoo bất ngờ sa thải nữ Giám đốc điều hành (CEO) Carol Bartz, và tạm thời chỉ định Giám đốc tài chính (CFO) Timothy Morse đảm nhiệm chiếc ghế CEO bỏ trống, trong thời gian hãng này tìm kiếm gương mặt thay thế xứng đáng.
Bà Bartz đã mang lại cho Yahoo không ít tiền của, nhưng chủ yếu là nhờ bà thực hiện những chính sách “thắt lưng buộc bụng” rất mạnh tay, như sa thải nhân viên, đóng cửa loạt dịch vụ cùng nhiều hoạt động cắt giảm chi phí khác.
Trong bối cảnh những đối thủ trực tiếp như Google hay Facebook đang ngày càng ăn nên làm ra và tiếp tục đẩy Yahoo tụt lại xa hơn, Hội đồng quản trị của tập đoàn này không thể ngồi yên trước chiến lược của Bartz. Quyết định trên đã khiến cổ phiếu của Yahoo tăng mạnh.
Trong khi Yahoo trảm tướng, thì Sony lại vừa bổ sung thêm nhân sự cao cấp mới, đưa cựu quan chức Philip Reitinger của Bộ An ninh nội địa Mỹ vào vị trí phó chủ tịch cao cấp kiêm giám đốc bảo mật thông tin của họ.
Phát ngôn viên Sony cho hay: "Sự cố mạng trước đây là lý do để chúng tôi lựa chọn Philip Reitinger vào vị trí quan trọng về bảo mật". Vài tháng trước, hãng điện tử Nhật Bản đã phải hứng chịu đòn tấn công mạng lịch sử, khiến giá cổ phiếu của hãng giảm tới 55%, chưa kể hàng loạt chỉ trích từ dư luận.
iPhone 5 và Apple
Theo tính toán của trang tin DigiTimes, Apple sẽ xuất xưởng khoảng 30 triệu chiếc iPhone 5 trong năm nay. Hiện lượng sản xuất iPhone 5 đang đạt mức công suất 150.000 đơn vị sản phẩm/ngày. Trong tháng 9, đối tác Foxconn sẽ lắp ráp 5 - 6 triệu iPhone 5 và đạt lượng xuất xưởng hơn 22 triệu sản phẩm trong quý 4.
DigiTimes từng đưa ra dự báo tổng lượng xuất xưởng iPhone (mọi phiên bản) của Apple trong năm nay sẽ nằm trong khoảng 86,4-95 triệu đơn vị sản phẩm, và giúp cho hãng này trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới.
Theo hãng phân tích thị trường J.D. Power and Associates, Apple lần thứ 6 liên tiếp giành được ngôi vị dẫn đầu trong danh sách các nhà sản xuất smartphone làm hài lòng khách hàng nhất. Cụ thể, quả táo khuyết đã đạt 838 điểm ở mọi lĩnh tiêu chí đánh giá, đặc biệt trong tiêu chí thân thiện, dễ dùng và đa năng.
Trước đó, trang DigiTimes cũng đã công bố danh sách dự đoán 10 nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới trong năm nay. Trong đó, Apple vẫn xuất hiện ở vị trí quán quân quen thuộc, với lượng xuất xưởng dự đoán đạt 86,4 triệu đơn vị sản phẩm, tăng 81,9% so với năm 2010.
Tuy nhiên, hãng nghiên cứu Chitika Insights cho biết trong báo cáo về thị phần tháng 8/2011 của các nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới hiện nay, Apple vẫn giữ ngôi đầu với thị phần 49,37%, song đã giảm so với mức 50,03% trong tháng 7.
Samsung, HTC và Motorola là những hãng có mức tăng trưởng ấn tượng nhất. Cụ thể, HTC về nhì với thị phần 18,93%, và lần lượt theo sau là Motorola (11,53%), Samsung (9,68%) và RIM (2,47%). Theo Chitika Insights, Samsung là hãng có mức tăng trưởng nhất, với 0,63% thị phần thêm mới sau 1 tháng.
Hạ viện Mỹ đang điều tra tác động nếu các mô hình AI Trung Quốc ngày càng được doanh nghiệp sử dụng rộng rãi...
Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình “Trạm xanh Hà Tĩnh” năm 2026 đang mở thêm những kênh kết nối mới cho các sản phẩm do phụ nữ làm chủ. Từ trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến livestream bán hàng, kết nối chuyên gia và công nghệ, các chủ thể có thêm cơ hội hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường...
Lãnh đạo ASML cho biết tỷ trọng doanh thu của tập đoàn tại châu Âu hiện bằng 0%, trong khi trước đây là 1%, đơn giản vì Châu Âu không có nhu cầu với những loại máy móc chuyên dụng cao cấp...
Việt Nam đang nổi lên như một thị trường tiên phong trong xu hướng “Agentic Social Commerce”, khi AI bắt đầu tham gia trực tiếp vào quá trình tương tác và mua bán trên mạng xã hội, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm…
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 10, với hàng loạt diễn đàn, triển lãm và hoạt động kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.