Tìm cách giải bài toán khó: Nơi thừa – nơi thiếu lao động
Phúc Minh
25/05/2023, 10:32
Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mặc dù hiện nay thị trường lao động cơ bản ổn định, song nhìn chung vẫn đang xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu cục bộ ở một số địa phương, khu vực, ngành nghề…
Công nhân trong nhà máy may tại Thái Nguyên. Ảnh - Nhật Dương.
Nơi thừa – nơi thiếu lao động là câu chuyện “biết rồi, nói mãi”, nhưng đây vẫn là một thực trạng nan giải đang diễn ra trên thị trường mà chưa được giải quyết dứt điểm, các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề này.
CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG VỀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ THỂ LÀ XU HƯỚNG MỚI
Ông Phạm Ngọc Toàn, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo chiến lược, Viện Khoa học, Lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết, thông thường, người lao động sẽ có khuynh hướng đến nơi có nhiều cơ hội việc làm để đảm bảo cuộc sống, do vậy, sự di chuyển này là điều tất yếu, dẫn đến những vấn đề như mất cân đối cục bộ giữa các địa phương, vùng miền.
“Lao động thường tập trung ở khu công nghiệp, khu chế xuất, nhưng ở vùng sâu, vùng xa, các tỉnh lẻ thì lại thiếu nhân lực. Tuy nhiên, tôi cho rằng trạng thái này cũng đang có xu hướng quay ngược, chậm dần, không còn mạnh mẽ như trước, đặc biệt là sau dịch Covid-19”, ông Toàn nhận định.
Lý giải cho xu hướng trên, ông Toàn cho rằng, khi dịch Covid-19 diễn ra, người lao động trải qua khó khăn, đến thời điểm hiện tại họ sẵn sàng chấp nhận những việc làm có mức tiền lương, thu nhập thấp hơn, nhưng đổi lại an toàn, ít rủi ro hơn. Mặt khác, chi phí ở các đô thị, thành phố lớn quá cao cho chăm sóc con cái, gia đình, nên người lao động cũng tính toán đến việc ở lại quê nhà, hoặc đến các tỉnh lẻ để làm việc với thu nhập tuy thấp hơn vẫn đảm bảo được cuộc sống ổn định.
“Tôi cho rằng, xu hướng này sẽ chậm lại chứ không còn là dòng dịch chuyển nhanh như trước kia. Còn về vấn đề mất cân đối cục bộ, cần nhìn nhận ở các biểu hiện như mất cân đối về số lượng, tức là nơi thừa nơi thiếu, thêm nữa là về mặt trình độ, tức người lao động được đào tạo ở một loại trình độ nhưng thị trường lại có nhu cầu ở trình độ khác”, ông Toàn phân tích.
Đáng chú ý, gần đây còn xuất hiện vấn đề nữa là mất cân đối về mặt kỹ năng. Tức là trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi số, các doanh nghiệp yêu cầu ngoài trình độ chuyên môn kỹ thuật thì còn cần thêm các kỹ năng khác.
Ngoài ra, còn mất cân đối theo độ tuổi. Theo quy định, các doanh nghiệp khi tuyển dụng không được phép phân biệt về tuổi, nhưng doanh nghiệp lại ngầm hiểu họ sẽ tập trung vào nhóm lao động trẻ để đạt năng suất tốt nhất.
Điều này dẫn tới việc nhóm lao động bước sang tuổi trung niên, từ 30 trở lên có nguy cơ bị sa thải nhiều hơn. Những nhóm này trên một địa bàn nhất định sẽ dẫn đến tình trạng nguồn cung lao động thì đang thừa nhưng doanh nghiệp lại không tuyển dụng vì họ đang tập trung quá nhiều vào nhóm lao động trẻ, và giữa các doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút nhóm này, dẫn tới tình trạng mất cân đối cung cầu.
Nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng lao động.
Tại Hà Nội, ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, dù chưa có khảo sát cụ thể để đánh giá thực trạng của việc mất cân đối cung cầu lao động (trình độ, kỹ năng, ngành nghề…) trên địa bàn toàn thành phố, nhưng qua quan sát trong giai đoạn vừa rồi, Trung tâm nhận thấy nổi lên một số vấn đề khúc mắc ở khía cạnh năng suất lao động, kỹ năng.
Khi trình độ, kỹ năng của một bộ phận người lao động bị hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp đang tuyển dụng, thì rõ ràng hoạt động tuyển dụng, kinh doanh, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng.
VIỆC LÀM KHÔNG THIẾU, SAO NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẲNG MẶN MÀ
Điều dễ nhận thấy nhất của việc mất cân đối cung cầu lao động giữa các địa phương, ngành nghề trong thời gian qua là trong bối cảnh tại một số tỉnh, thành phố có doanh nghiệp phải cắt giảm lao động do khó khăn về đơn hàng, song tại nơi khác, nhu cầu tuyền dụng vẫn đa dạng, thậm chí có đơn vị phản ánh “đi tuyển mãi vẫn không đủ người”.
Thống kê trong quý 1/2023, số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước là gần 294 nghìn người, khoảng 149 nghìn người mất việc làm, tập trung đa số ở các lao động thuộc các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử, và chủ yếu tập trung ở một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang…
Tuy nhiên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng ghi nhận qua số liệu báo cáo của 63 đại phương thì nhu cầu tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp những tháng cuối năm 2022 và quý 1/2023 khoảng 377,7 nghìn người, chủ yếu ở các lĩnh vực như sản xuất dệt may - da giày; sản xuất, sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp, điện, điện tử. Ngoài ra còn có các ngành công nghiệp khác chiếm xu thế tuyển dụng như sản xuất, chế biến thực phẩm - đồ uống...
Với thị trường Hà Nội, ông Vũ Quang Thành cho biết, dù có những doanh nghiệp đã cho lao động nghỉ việc nhưng bên cạnh đó vẫn có doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Đơn vị này vẫn đang tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày trên tất cả các sàn.
Hà Nội tập trung số lượng lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa (trên 90%) và tính tác động từ bối cảnh chung của thị trường thế giới là nhỏ, vì vậy, nhìn chung xu hướng ở thị trường Hà Nội vẫn tích cực. Những lĩnh vực như marketing, tài chính, ngân hàng hay khối hành chính nhân sự, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vẫn cho thấy nhu cầu tuyển dụng có xu hướng tăng.
Các phiên giao dịch việc làm thường xuyên được tổ chức song nhiều lao động chưa tìm đến.
Mặc dù vậy, qua trao đổi trực tiếp với người lao động, ông Thành nhận thấy, ở Hà Nội, số lao động nghỉ việc không chỉ vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu nguyên vật liệu, mà số ít người lao động tương đối thờ ơ tìm kiếm các vị trí việc làm mới. “Chúng tôi thường tổ chức phiên giao dịch việc làm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên toàn bộ sàn giao dịch vệ tinh, thu hút doanh nghiệp tham gia với nhiều vị trí tuyển dụng hấp dẫn, nhưng nhiều lao động chưa tham gia”, ông Thành chia sẻ.
Nguyên nhân của tình trạng trên có thể do sau dịch Covid-19, những ảnh hưởng từ tình hình kinh tế quốc tế và trong nước khiến người lao động đang có những lựa chọn riêng. Người lao động cũng có thể lo ngại về diễn biến khó lường của thị trường trong dài hạn, do đó, dù rất muốn tìm việc nhưng họ đang thận trọng hơn trong việc cân nhắc các lựa chọn về ngành nghề và sự ổn định. “Đang có sự chênh lệch cung cầu như vậy”, ông Thành thừa nhận.
Vấn đề này cần sự vào cuộc của các cơ quan và cũng cần có những đánh giá dưới góc độ xã hội, quan sát, dữ liệu, để đơn vị thực hiện như Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp cận giải pháp và kết nối người lao động, hiểu tâm lý, tâm tư của họ, nhằm có hướng giải quyết phù hợp.
Ông Phạm Ngọc Toàn cũng nhìn nhận, nhu cầu tuyển dụng xuống thấp có thể dựa trên nhiều yếu tố như doanh nghiệp đã tuyển đủ theo yêu cầu phục vụ sản xuất, hoặc không mở rộng quy mô, thu hẹp hoặc khó khăn. “Chúng ta không thể buộc doanh nghiệp phải tuyển dụng vì câu chuyện lao động là câu chuyện của thị trường, không thể sử dụng đòn bẩy hay đề xuất để thúc ép”, ông Toàn nói.
Tuy nhiên, có thể giảm thiểu hoặc hạn chế những rủi ro này bằng cách thường xuyên cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động để họ có thể nắm bắt được tình hình.
Ở cấp trung ương và địa phương, cần xây dựng cơ sở dữ liệu “sống”, từ đó cơ quan quản lý Nhà nước, cụ thể là các Trung tâm Dịch vụ việc làm mới có thông tin để điều tiết người lao động từ nơi thừa sang nơi thiếu.
"Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang thực hiện đề án về giải pháp thúc đẩy, kết nối cung cầu lao động, trong đó tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cho thị trường lao động (cơ sở dữ liệu cho người tìm việc, việc tìm người). Tập trung vào mô hình dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn, dài hạn ở phạm vi cả nước, vùng kinh tế, các địa phương" - ông Phạm Ngọc Toàn, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo chiến lược, Viện Khoa học, Lao động và Xã hội cho biết.
Bức tranh lao động, việc làm quý 1/2023 và dự báo thị trường lao động những tháng tiếp theo
Một số ngành nghề sẽ tiếp tục giảm lao động do thiếu đơn hàng
Thiếu hụt lao động số chất lượng cao
Đọc thêm
Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 24/8, phục vụ A80
Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9...
Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.
Hà Nội có định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng...
Nghiên cứu bổ sung xử phạt lao động công ích trong vi phạm giao thông
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát quy định mới để triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giao Bộ Công an phối hợp Bộ Tư pháp nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích trong Luật Xử lý vi phạm hành chính...
Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: