Ngoài Phú Quốc và Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đang nổi lên như điểm đến mới được giới nhà giàu Ấn Độ ưu tiên lựa chọn để tổ chức các lễ cưới quy mô lớn nhờ lợi thế cảnh quan, du thuyền và khả năng tổ chức sự kiện quy mô lớn…
Việt Nam đang dần góp mặt trong danh sách những điểm đến cưới được lựa chọn bởi thị trường Bắc Mỹ, châu Á.
Trong 4 ngày (3 - 6/2), tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort
and Spa Hạ Long đã diễn ra đám cưới của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ. Đám cưới có sự
tham gia của khoảng 400 khách mời là các thương gia, chủ doanh nghiệp lớn tại Ấn
Độ và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Phần lớn khách mời đã di chuyển trên
cùng một chuyến bay charter từ Ấn Độ sang Việt Nam, số còn lại bay từ các nước khác trong khu vực.
Đám cưới được tổ chức với chi phí lên đến khoảng 3 triệu USD
(khoảng 78,5 tỷ đồng), bao gồm kinh phí tổ chức, đi lại của khách mời, trang
trí, ẩm thực... Đáng chú ý, nhiều nguyên liệu phục vụ tiệc cưới được đưa trực
tiếp từ Ấn Độ sang, cùng đội ngũ khoảng 600 nhân sự gồm nhạc công, vũ công, đầu
bếp và bộ phận phục vụ. Hai bên gia đình cũng mang theo thực phẩm, gia vị nhằm
đảm bảo hương vị truyền thống của tiệc cưới Ấn Độ.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, từ nay
đến ngày 14/2, địa phương sẽ tiếp tục đón thêm 2 đám cưới khác của các cặp đôi
thuộc giới nhà giàu Ấn Độ. Mỗi đám cưới kéo dài 3 ngày, với khoảng 500
khách mời. Trong đó, đám cưới thứ hai diễn ra ngày 7 - 9/2 và đám cưới thứ ba
ngày 10 - 12/2. Ngoài các buổi tiệc chính, khách mời còn tham quan vịnh Hạ
Long, trải nghiệm du thuyền và xem các chương trình biểu diễn thực cảnh.
Một lễ cưới mở đầu tháng 2 và cũng là dấu ấn khẳng định vị thế của Hạ Long trên bản đồ luxury destination wedding tại châu Á.
Tương tự, trong hai ngày 02–03/02/2026 vừa qua, đám cưới của
cô dâu Shreya và chú rể Ayush (Ấn Độ) đã được tổ chức tại Đà Nẵng với sự tham dự
của hơn 250 khách mời. Sự kiện diễn ra trang trọng, kết hợp các nghi lễ truyền
thống đặc trưng của Ấn Độ như Gauri Pooja, Sehrabandi và Baraat, tạo nên không
gian lễ cưới giàu cảm xúc và đậm dấu ấn văn hóa.
Sự kiện cưới của cặp đôi cô dâu Shreya và chú rể Ayush (Ấn Độ)
không chỉ là dấu mốc mở đầu cho hoạt động du lịch cưới của Đà Nẵng trong năm
2026 mà còn là minh chứng cho định hướng triển khai Chương trình xúc tiến và
thu hút khách du lịch cưới theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và giàu trải nghiệm.
Năm 2026, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch cưới “Đà Nẵng
– Nơi khởi nguồn hạnh phúc”, tập trung hỗ trợ các đoàn khách tổ chức sự kiện cưới,
tuần trăng mật và các hoạt động liên quan, góp phần kéo dài thời gian lưu trú
và gia tăng mức chi tiêu của du khách.
Năm 2026, thành phố tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch cưới “Đà Nẵng - Nơi khởi nguồn hạnh phúc”.
Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, một đám cưới siêu sang của
giới siêu giàu ở Ấn Độ với hơn 1.131 khách mời đã diễn ra liên tục 7 ngày tại
quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi - hội nghị phía bắc đảo Phú Quốc. Đây được xem
là đám cưới của một cặp đôi Ấn Độ có quy mô lớn nhất được tổ chức ở Phú Quốc
không chỉ bởi ngân sách mà còn ở cách "thiết kế điểm đến", gồm: thuê
trọn khu resort 5 sao quy mô lớn tại Phú Quốc; sử dụng toàn bộ bãi biển riêng,
trung tâm hội nghị và hồ bơi ngoài trời.
Mỗi không gian mang một concept trang trí riêng biệt, được đầu
tư và thi công độc lập, với tổng chi phí trang trí set-up ước tính hơn 2 triệu
USD. Giới chuyên môn nhận định, lễ cưới là mô hình "destination
wedding" ở cấp độ cao nhất, theo tiêu chuẩn của giới tinh hoa toàn cầu. Các
khách mời tới Phú Quốc bằng 4 chuyến charter khứ hồi bằng máy bay lớn; 8 chuyên
cơ riêng dành cho gia đình và khách VIP, cùng 40 nghệ sĩ hàng đầu được mời về
trình diễn riêng.
Thực tế, ngày càng nhiều người trẻ Ấn Độ thuộc thế hệ Gen Y
(sinh năm 1981-1996) đang từ bỏ đám cưới truyền thống đông người tại quê hương
để chọn tổ chức lễ cưới tại nước ngoài. Theo khảo sát của ứng dụng du lịch
Skyscanner với 2.000 cặp đôi Ấn Độ vào năm ngoái, gần một nửa cho biết họ đã
lên kế hoạch hoặc cân nhắc tổ chức đám cưới tại các điểm đến du lịch ở châu Á.
Lễ cưới của cặp đôi Ấn Độ tại Phú Quốc cuối năm 2025 là mô hình "destination wedding" ở cấp độ cao nhất.
Trong khoảng 8 triệu đám cưới ở Ấn Độ mỗi năm, chỉ khoảng
5.000 đám được tổ chức ở nước ngoài. Tuy nhiên, do phần lớn các đám cưới này
thuộc về giới nhà giàu, chúng tạo ra khoảng 5,8 tỷ USD chi tiêu ở nước ngoài. Khách
sạn Marriott International cho biết số lượng đám cưới của các cặp đôi Ấn Độ tại
khách sạn của họ ở châu Á đã tăng hơn 30% trong 5 năm tính đến 2024, trong khi
mức chi tiêu tăng đến 50%. Khách sạn Hilton cũng ghi nhận mức tăng mạnh tại khu
vực.
Mỗi đám cưới như vậy không chỉ mang lại doanh thu trực tiếp
cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ tổ chức sự kiện, mà còn kéo theo lợi ích
lan tỏa cho hàng loạt ngành nghề, vận tải, ẩm thực, lao động địa phương. Quan
trọng hơn, những vị khách là nhân vật nổi tiếng chính là “đại sứ truyền thông”.
Khi các doanh nhân, tỉ phú, người có ảnh hưởng toàn cầu chia sẻ trải nghiệm qua
mạng xã hội, truyền thông quốc tế, sức lan tỏa vượt xa nhiều chiến dịch quảng
bá truyền thống.
Sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, bờ biển trải dài, Việt
Nam đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế trong lĩnh vực du lịch
cưới. Bên cạnh Đà Nẵng hay Phú Quốc, Hạ Long nhiều địa danh nổi tiếng khác của
Việt Nam như: Hội An, SaPa, Đà Lạt... đều là những điểm đến lý tưởng.
Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch,
Việt Nam đang dần góp mặt trong danh sách những điểm đến cưới được lựa chọn bởi
thị trường Bắc Mỹ, châu Á - 2 thị trường cưới lớn nhất với giá trị ước đạt lần
lượt là 28,8 tỷ USD và 23 tỷ USD. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh với ngành du
lịch cưới của các quốc gia khác trong khu vực, ngành du lịch còn nhiều điều phải
làm.
Việt Nam đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế trong lĩnh vực du lịch cưới.
Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam,
cũng nhận định Việt Nam còn thiếu những đơn vị tư vấn, lập kế hoạch, tổ chức cưới
chuyên nghiệp; cũng chưa có những nhà hàng lớn chuyên biệt đủ khả năng đáp ứng
nhu cầu về ẩm thực cho các đoàn khách lớn, chẳng hạn như Ấn Độ, dẫn đến khi tổ
chức cưới, du khách buộc phải mang theo đầu bếp hay thực phẩm của nước mình
sang. Đây là những rào cản mà Việt Nam cần phải có giải pháp khắc phục nếu muốn
trở thành “thiên đường du lịch cưới” của khu vực.
Bên cạnh đó, theo ông Dũng, khách mời của những “siêu đám cưới”
thường mang nhiều quốc tịch khác nhau, nên chính sách về visa dành cho những đối
tượng này cũng cần thông thoáng, linh hoạt hơn để nâng cao sức hấp dẫn của điểm
đến.
Đà Nẵng đón đầu xu hướng du lịch công tác kết hợp nghỉ dưỡng
08:26, 05/02/2026
Dữ liệu số giúp du lịch Việt Nam bứt phá từ thị trường Nga
15:26, 04/02/2026
244 sự kiện sẽ diễn ra trong Năm du lịch quốc gia 2026
Ứng dụng công nghệ 3D/360 hiện đại, tích hợp thuyết minh đa ngôn ngữ và trợ lý ảo AI, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã số hóa hàng loạt điểm đến nổi bật, mở ra hình thức tham quan mới mẻ...
Dubai nỗ lực duy trì nhịp sống du lịch giữa vùng xung đột
Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ du khách quốc tế. Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) ban hành chỉ thị khẩn, yêu cầu các khách sạn tuyệt đối không được trục xuất khách lưu trú do gián đoạn chuyến bay…
Đòn giáng mạnh vào danh tiếng “nơi trú ẩn siêu giàu” của Dubai
Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã rời Riyadh (Arab Saudi) trên chuyên cơ riêng vào tối 2/3 để bay tới Madrid (Tây Ban Nha), trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tạm hoãn các trận đấu khu vực Tây Á vì lo ngại an ninh…
Chiến sự tại Iran ảnh hưởng xấu tới hàng không Trung Đông và du lịch toàn cầu
Mở ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar24, hiện có thể thấy rõ một khoảng trống lớn trên bản đồ hàng không thế giới. Trung Đông vốn là điểm giao cắt dày đặc giữa các tuyến bay nối châu Âu, châu Á và châu Phi, nay trở thành "lỗ hổng trên bầu trời"...
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển du lịch nội đô
Chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, dòng tiền hơn 12.000 tỷ đồng đã đổ về du lịch TP.HCM. Khoảng 4,32 triệu lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch... Đây là động lực để thành phố tiếp tục đầu tư, nâng chất dòng sản phẩm đặc trưng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: