Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng hóa nông lâm sản trên thị trường thế giới ngày 20/11.
*
Theo Dow Jones ngày 20/11, giá cao su RSS2 giao ngay tại Singapore lúc mở cửa được giao dịch ở mức 3.710 SGD/tấn FOB, tiếp tục giảm 30 SGD/tấn so với ngày 16/11, sau khi giảm 10 SGD/tấn phiên trước đó.
Các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra khi có thông tin, nguồn cung cao su sẽ sớm được cải thiện. Một thương gia tại Công ty cao su Hai Yai ở Thái Lan cho biết, nguồn cung cao su dự kiến sẽ tăng trong tuần này, do tình hình thời tiết được cải thiện ở Thái Lan, nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới. Mưa đã ngừng, mở đường cho việc nối lại các hoạt động lấy mủ và vận chuyển cao su.
* Theo Dow Jones ngày 20/11, giá gạo 100%B Bangkok giao ngay đang được giao dịch ở mức 352 USD/tấn FOB. Vào đầu tháng 11, giá gạo này chỉ ở mức 345 USD/tấn FOB.
Giá gạo đã tăng hơn 2% trong 20 ngày; tăng gần 6% trong 1 tháng, leo lên mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay.
Nguồn cung gạo của Thái Lan đang khan hiếm, phải vài tuần nữa mới có gạo vụ mới. Những hợp đồng tồn đọng với khối lượng lớn, cộng với đồng Baht vững giá, giữ cho giá gạo trên thị trường này luôn ở xu thế vững đến tăng. Theo các chuyên gia, vài tuần nữa nguồn cung gạo tăng lên, thì giá gạo cũng không thể giảm xuống vì Chính phủ Thái Lan sẽ chỉ mua khoảng 1-2 triệu tấn thóc vụ 07/08 theo chương trình can thiệp, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 8 triệu tấn.
* Theo Dow Jones ngày 20/11, giá đường trắng giao ngay lúc mở cửa tại London được giao dịch ở mức 280 USD/tấn, tăng thêm 3 USD/tấn so với ngày 16/11.
Giá đường trắng London tăng giá trở lại sau khi giảm liên tục từ mức 285 USD/tấn ngày 6/11.
Theo các chuyên gia, giá đường trắng đổi chiều chủ yếu do đồng Bảng Anh giảm giá so với đồng USD, khuyến khích khách hàng sử dụng đồng USD tăng cường mua vào. Hiện 1 USD đổi được 0,4886 Bảng cao hơn 0,4874 Bảng ngày 19/11. Nhưng theo các nhà đầu tư, mức tăng giá của đường trắng không nhiều và sẽ không kéo dài. Triển vọng ngành đường vẫn không mấy sáng sủa. Giá đường có thể sẽ chạm đáy nếu như tình trạng dư cung hiện nay chưa chấm dứt.
* Theo Reuters ngày 20/11/2007, giá dầu cọ thô giao ngay lúc mở cửa tại Rotterdam là 950 USD/tấn CIF, tăng 10 USD/tấn so với ngày 12/11 và tăng hơn 6,1% kể từ đầu tháng.
Các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào do lo ngại nguồn cung khan hiếm. Sản lượng dầu cọ thô của Malaysia đã giảm 1,39% xuống 1.579.809 tấn trong tháng 10/2007, so với 1.602.065 tấn tháng trước.
Xuất khẩu dầu cọ thô của Malaysia trong nửa đầu tháng 11/2007 giảm 1,3% xuống 670.772 tấn. Giá dầu cọ thô thường biến động theo giá dầu mỏ, do nhu cầu dầu cọ thô thường gia tăng trong bối cảnh giá dầu mỏ cao làm tăng nhu cầu về dầu diesel sinh học sản xuất từ dầu cọ thô. Hiện giá dầu mỏ đã ở mức cao, tiếp tục hậu thuẫn cho giá dầu cọ thô.
* Theo Reuters ngày 20/11, hiện giá len kỳ hạn tháng 12/2007 tại Australia đạt 1.235 AUcent/kg, cao hơn mức 1.181 AUcent/kg đầu tháng 11.
Các kỳ hạn khác cũng tăng từ mức 1.168-1.183 AUcent/kg đầu tháng 11 lên mức từ 1.215- 1.230 AUcent/kg phiên này.
Ban Thư ký ngành len Australia cho biết, thị trường len Australia đã kết thúc phiên giao dịch tuần với mức tăng trung bình 2,1% so với tuần trước nhờ nhu cầu mua vào của Trung Quốc tăng mạnh. Chỉ số Eastern đã tăng lên 9,79 AUD/kg so với 9,59 AUD/kg tuần trước. Nguồn cung len của Australia vẫn chưa được cải thiện do hạn hán kéo dài, số lượng cừu ngày một sụt giảm. Giá len Australia sẽ tiếp tục được nâng đỡ trong dài hạn.