
Mới đây, báo Asahi cũng như nhiều báo lớn khác của Nhật đồng loạt đưa tin lần đầu tiên trong lịch sử, Tokyo có nữ thị trưởng. Bà sẽ giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giám sát việc tổ chức Olympic 2020.
Bà Yuriko Koike, năm nay 64 tuổi, đã đánh bại hai đối thủ hàng đầu là cựu bộ trưởng nội vụ Hiroya Masuda và nhà báo tự do Shuntaro Torigoe để trở thành người đứng đầu thành phố hơn 13 triệu dân và là “đầu não” của đất nước có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Bà chiến thắng với 47,4% số phiếu ủng hộ, cao hơn tỷ lệ ủng hộ 26,5% của ông Masuda và 19,3% phiếu của nhà báo Shuntaro Torigoe.
Bà Koike tuyên bố sẽ đưa ra nhiều chính sách chưa từng có tiền lệ. Trong quá trình tranh cử, bà Koike đã khiến đảng cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe không vui khi tuyên bố tranh cử mà không thông qua nội bộ đảng.
Phát biểu trước những người ủng hộ tại quận Ikebukuro, một quận lớn tại Tokyo vào ngày hôm qua, bà Koike nói: “Tôi sẽ lập ra một chính quyền tốt hơn tất cả các chính quyền đã từng có trước đây”.
Đảng LDP của Thủ tướng Abe ủng hộ cựu bộ trưởng nội vụ Hiroya Masuda còn nhà báo tự do Shuntaro Torigoe lại rất được lòng các đảng phái đối lập.
Bà sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ mới thay cho ông Yoichi Masuzoe, 67 tuổi, đã từ chức vào tháng 6/2016 sau khi bị cáo buộc tiêu xài xa xỉ.
Trước đây, bà từng giữ chức Bộ trưởng Môi trường Nhật. Bà từng là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật. Với việc trở thành thị trưởng Tokyo, bà Koike cũng được coi là nữ chính trị gia quyền lực nhất trong lịch sử Nhật bản.
Chiến thắng của bà cho thấy một số hạn chế trong quyền lực của đảng cầm quyền LDP. Đảng này trước đó đã từ chối ủng hộ bà tranh cử vào chức thị trưởng Tokyo dù bà là một thành viên nổi bật của đảng.
Sau khi nhậm chức, việc đầu tiên mà bà Koike phải làm là giám sát toàn diện các hoạt động chuẩn bị cho Olympic 2020 tại Nhật. Hiện đang có rất nhiều những chỉ trích về hoạt động sử dụng ngân sách dành cho sự kiện này cũng như tranh cãi về logo của Olympic.
Bà Koike tốt nghiệp từ trường đại học Cairo, Ai Cập và bắt đầu tham gia vào chính trường Nhật năm 1992 sau khi làm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng trong nhiều năm.
Khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền lần đầu tiên vào năm 2007, bà từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong vài tháng nhưng sau đó từ chức vì nhiều bất đồng và nghi vấn để lộ thông tin mật.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.