Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5/2026.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, đây là chuyến thăm mang thông điệp đối ngoại đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka cũng như khu vực Nam Á. Đồng thời là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Việt Nam tới Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970.
Việt Nam và Sri Lanka là bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị lâu đời, từng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba lần đặt chân tới Sri Lanka trong hành trình hoạt động cách mạng, để lại dấu ấn sâu đậm trong tình cảm của nhân dân Sri Lanka đối với Việt Nam.
Trên nền tảng lịch sử đó, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong bối cảnh Sri Lanka vừa vượt qua khủng hoảng và đang nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và tinh thần đồng hành của Việt Nam đối với một đối tác truyền thống, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng sát cánh cùng các nước bạn bè.
Cũng theo ông Cường, chuyến thăm nhằm tạo xung lực mới, định hình khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Sri Lanka có vị trí chiến lược quan trọng tại Ấn Độ Dương, là thị trường tiềm năng với quy mô dân số gần 30 triệu người.
Việc thúc đẩy quan hệ song phương sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác kinh tế, gia tăng xuất khẩu, đầu tư của Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố chuỗi cung ứng trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh.
Về quan hệ song phương thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết hai nước duy trì tin cậy chính trị cao, có nhiều điểm tương đồng về quan điểm phát triển và gắn kết văn hóa, đặc biệt là Phật giáo.
Hai bên đã thiết lập các cơ chế hợp tác quan trọng như Ủy ban Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban Hợp tác thương mại, tạo nền tảng cho hợp tác nhiều mặt.
Hợp tác kinh tế, thương mại được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển. Dù kim ngạch hai chiều hiện mới đạt hơn 200 triệu USD, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng khi Sri Lanka ổn định và tăng tốc phát triển, đây sẽ là thị trường tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam.
Trong chuyến thăm lần này, hai bên kỳ vọng đặt mục tiêu cao hơn về thương mại và đầu tư, hướng tới các dự án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Sri Lanka.
Ngoài kinh tế, hợp tác văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh – tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hai bên cũng dự kiến thúc đẩy mở đường bay thẳng nhằm tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho giao thương và giao lưu nhân dân.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh có đầy đủ cơ sở để tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng. Chuyến thăm cũng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Nam Á.




Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, với tổng nguồn lực thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 là 808.558 tỷ đồng.
Việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện triển khai các thủ tục đầu tư riêng biệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện mà không bị phụ thuộc lẫn nhau giữa các dự án thành phần…
Với đại đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...
Quốc hội thông qua nghị quyết điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với tổng mức đầu tư sơ bộ 289.339 tỷ đồng, đồng thời di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân....
Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân quyền cho địa phương và hoàn thiện cơ chế quản lý trong nhiều lĩnh vực quan trọng.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.