Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump biết Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc với “một chính quyền mới và ôn hòa hơn” của Iran nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự tại nước này.
“Đã đạt được tiến triển lớn. Nhưng nếu vì bất kỳ lý do nào mà không sớm đạt được thỏa thuận - dù khả năng cao là sẽ đạt được - và nếu eo biển Hormuz không được mở lại ngay lập tức cho hoạt động thương mại, chúng tôi sẽ... phá hủy hoàn toàn các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của nước này, thậm chí có thể cả các nhà máy khử mặn - những mục tiêu mà đến nay chúng tôi vẫn cố ý chưa động tới”, ông Trump viết.
Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự phối hợp cùng Israel của Mỹ tại Iran bước sang tuần thứ 5 và chính quyền ông Trump đang cân nhắc đưa bộ binh tới kiểm soát đảo Kharg - hòn đảo đóng vai trò là đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran.
Theo một số ước tính, khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran được trung chuyển qua đảo này trước khi lên chở dầu và đi qua eo biển Hormuz. Đảo Kharg có công suất bốc xếp khoảng 7 triệu thùng/ngày, cho thấy vai trò then chốt của địa điểm này đối với ngành dầu mỏ Iran.
Iran hiện chưa lên tiếng về phát biểu mới nhất của ông Trump. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran coi các đề xuất trong kế hoạch 15 điểm do Mỹ đưa ra là "quá mức và vô lý". Giới lãnh đạo Iran cũng phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ.
Kể từ khi Mỹ và Israel mở các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28/2, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới với lĩnh vực năng lượng - gần như tê liệt. Đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ, Iran đã nhắm vào các tàu tìm cách đi qua tuyến hàng hải này, với nhiều vụ việc được ghi nhận trong những tuần gần đây.
Tuần trước, ông Trump cho biết sẽ tạm dừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran trong 10 ngày, đồng nghĩa thời hạn được lùi tới ngày 6/4.
Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được tờ báo Financial Times công bố hôm Chủ nhật (29/3), ông Trump cho biết Washington có thể “lấy dầu của Iran” và giành quyền kiểm soát đảo Kharg. Ông cũng so sánh phương án này với chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela hồi đầu năm nay.
Trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen phát tín hiệu sẽ tham chiến để hỗ trợ Iran. Điều này đặt ra rủi ro lớn với thị trường dầu mỏ khi Biển Đỏ có thể trở thành một điểm nóng mới.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục đi lên trong phiên thứ Hai. Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 5 tăng 0,19%, chốt phiên ở mức 112,78 USD/thùng. Tính chung cả tháng 3, giá dầu Brent đã tăng khoảng 55%, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng này bắt đầu giao dịch vào năm 1988. Kỷ lục trước đó là mức tăng 46% ghi nhận vào tháng 9/1990, trong bối cảnh Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất.
Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 5 tăng 3,25%, lên 102,88 USD/thùng. Tính từ đầu tháng 3, giá WTI đã tăng khoảng 53% và đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2020. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2022, giá WTI chốt phiên vượt mốc 100 USD/thùng.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.