TP.HCM: Có thể giãn cách xã hội thêm 1 - 2 tuần kể từ đầu tháng 8
Minh Tâm
28/07/2021, 19:21
TP.HCM sẽ đánh giá lại tình hình dịch bệnh sau ngày 1/8 và có thể tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 1-2 tuần nữa…
TP.HCM rất vắng vẻ sau khi thành phố siết chặt việc đi lại
Đó là thông tin trên được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi thông báo tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM về các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố vào chiều ngày 28/7.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi
TP.HCM đã bước sang ngày thứ 20 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (từ ngày 9/7) nhưng dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, các ca bệnh vẫn tiếp tục tăng lên.
Thành phố cần thêm thời gian để đánh giá các kịch bản dịch Covid-19 sau ngày 1/8. Có thể cần thêm 1-2 tuần nữa để thực hiện các biện pháp theo các Chỉ thị 16, Chỉ thị 12 và các chỉ đạo của UBND TP.HCM.
Trước thực trạng trên, Phó Bí thư Phan Văn Mãi cho biết thành phố cần thêm thời gian để đánh giá các kịch bản dịch Covid-19 sau ngày 1/8. Trong những ngày tới, thành phố sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 12 của Thành ủy và các chỉ đạo của UBND TP.HCM.
“Sau ngày 1/8, TP.HCM sẽ đánh giá lại tình hình và có thể cần thêm thời gian để thực hiện các biện pháp, có thể là 1 - 2 tuần nữa”, ông Mãi nói.
TRIỆT ĐỂ THỰC HIỆN NGHIÊM VIỆC GIÃN CÁCH
Theo ông Phan Văn Mãi, thành phố hiện đã áp dụng các biện pháp hạn chế người dân ra đường sau 18h. Qua vài ngày tổ chức, người dân TP.HCM có sự chấp thuận và đồng tình. "Thành phố rất hoan nghênh tinh thần chấp hành của người dân và mong mọi người tiếp tục chịu khó áp dụng các biện pháp giãn cách để sớm kiểm soát được dịch bệnh", ông Mãi nói.
Tuy nhiên, lượng người di chuyển ban ngày (6h -18h) vẫn còn đông, người dân vẫn tiếp xúc nhiều. Ông Mãi cho rằng để kiểm soát được dịch bệnh thì chính người dân phải có nhận thức, đồng lòng, nghiêm túc thực hiện các biện pháp. Đồng thời, ông Mãi đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn và xử lý các vi phạm. TP.HCM sẽ kiểm tra xuống tận cơ sở để chấn chỉnh, uốn nắn những nơi làm chưa nghiêm.
Thành phố cũng sẽ xử lý thật nghiêm cấp, ngành, địa phương lơi lỏng, thiếu trách nhiệm trong việc đảm bảo giãn cách xã hội.
"Ý thức của người dân chính là phòng tuyến đầu tiên, quan trọng nhất và không thể thay thế. Chính ý thức của người dân là yếu tố quyết định sự thành công của công tác phòng, chống dịch", ông Phan Văn Mãi nói.
ĐẨY NHANH VIỆC TIÊM VACCINE
Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động mất việc; do đó, công tác an sinh xã hội được lãnh đạo TP.HCM đặc biệt quan tâm.
TP.HCM sẽ đẩy nhanh việc tiêm vaccine trong những ngày tới, mổ rộng thời gian tiêm sau 18h.
Theo đó, TP.HCM sẽ rà soát nhu cầu người dân ở từng phường, xã, thị trấn, khu phố về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ bổ sung thêm nguồn hàng, cách thức cung ứng cho người dân, nhất là người trong khu phong tỏa như đi chợ mua một lần cho nhiều ngày, đi chợ thay... Đồng thời, rà soát số lượng hộ nghèo, hộ khó khăn, không đăng ký tạm trú để có hình thức hỗ trợ phù hợp.
Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, TP.HCM đã thống nhất mở rộng thời gian tiêm chủng sau 18h trong những ngày tới.
Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine, ông Mãi cho biết, thành phố đang đẩy nhanh việc này, đồng thời kiến nghị Bộ Y tế để đơn giản hóa quy trình tổ chức tiêm chủng và tăng cường lượng vaccine Covid-19 phân bổ cho địa phương.
Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, TP.HCM đã thống nhất mở rộng thời gian tiêm chủng sau 18h trong những ngày tới. Với mỗi phường có ít nhất hai điểm tiêm điểm, còn người trên 65 tuổi, bệnh nền được tiêm ở bệnh viện.
"Các quận, phường cần xác định với số lượng và con người cụ thể, với bộ quy định nhận diện cụ thể để người tiêm vaccine được ra đường sau 18h", ông Mãi cho biết.
MỞ THÊM BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN, SẮP XẾP LẠI CÁC TẦNG ĐIỀU TRỊ
Trước số ca nhiễm tăng hàng ngàn ca mỗi ngày, áp lực cho ngành y rất lớn. Các bệnh viện dã chiến thu dung gần như đã lấp đầy công suất, nhiều thời điểm bệnh viện gặp tình trạng quá tải. Để khắc phục những khó khăn trên, TP.HCM đã rà soát, sắp xếp lại các tầng điều trị cho khoa học hơn để giảm áp lực cho ngành y; trong đó tiếp tục tăng năng lực các bệnh viện dã chiến để điều trị F0 nặng.
Để khắc phục những khó khăn trên, TP.HCM đã rà soát, sắp xếp lại các tầng điều trị cho khoa học hơn để giảm áp lực cho ngành y; trong đó tiếp tục tăng năng lực các bệnh viện dã chiến để điều trị F0 nặng.
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế thành phố hiện nay là nâng cao công tác thu dung, điều trị người mắc Covid-19 bao gồm cả áp dụng phương án cách ly F1, F0 không triệu chứng tại nhà.
Các số liệu thống kê và ý kiến chuyên gia chỉ rõ khoảng 70 - 80% F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và sẽ tự khỏi sau một khoảng thời gian. Đợt dịch vừa qua, số F0 tăng cao khiến công tác cách ly, điều trị của thành phố dần quá sức.
Hiện thành phố có trên 70.000 ca F0. Do đó, việc chuyển chiến lược sang tập trung điều trị, chăm sóc bệnh nhân có triệu chứng nặng và bệnh lý nền là cần thiết. Việc cách ly F0 không triệu chứng, hạn chế tiếp xúc, tư vấn y tế tại nhà, và có cơ chế phản ứng nhanh khi cần cấp cứu là việc thành phố cần tập trung thực hiện để giảm tải áp lực lên cơ sở y tế.
Thành phố cũng lập thêm nhiều bệnh viện dã chiến để tham gia các tầng điều trị và dự kiến sẽ thiết lập thêm 1 - 2 bệnh viện như thế trong tuần tới.
Về công tác điều trị, các bệnh viện tuyến quận đã có chủ trương áp dụng mô hình chia đôi bệnh viện, chuyển đổi một phần sang điều trị bệnh nhân Covid-19 nhằm “chia lửa” cho các cơ sở điều trị. Thành phố cũng lập thêm nhiều bệnh viện dã chiến để tham gia các tầng điều trị; chuyển bệnh viện số 6 thành bệnh viện điều trị tầng 3 với chức năng nâng cao hơn. Thành phố dự kiến sẽ thiết lập thêm 1 - 2 bệnh viện như thế trong tuần tới.
Sáng mai (ngày 29/7), bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sẽ vào TP.HCM để đánh giá số lượng, nhu cầu cơ sở vật chất sẽ tăng trong thời gian tới để có sự chuẩn bị và tăng cường nguồn lực cho tầng điều trị 3, 4. Đồng thời, sẽ tổ chức lại việc liên thông giữa tầng 3, 4, 5 để có sự trao đổi, tiếp nhận bệnh nhân kịp thời, hạn chế tử vong.
Tại tầng 5, bệnh viện hồi sức Covid-19 với 1.000 giường đang được hoàn thiện. Ngoài ra, TP.HCM cũng đang huy động thêm các bệnh viện lớn và các cơ sở y tế tư nhân có uy tín tham gia vào tầng điều trị này.
Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”
Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương lớn, giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, khó khăn đến đâu cũng phải kiên quyết thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100.000 căn trong năm 2025…
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Công an nhân dân phải là "lá chắn thép", "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân"
Trong buổi gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lực lượng Công an phải luôn là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, tạo môi trường ổn định cho phát triển đất nước…
Tổng Bí thư dự Lễ Khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an
Sáng 16/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ Khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, thành phố Hà Nội…
80 năm - Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam
VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết: "80 năm - Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam" của Đại tướng Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam...
Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945: Hùng tráng và tự hào
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” là hoạt động nổi bật của Thủ đô trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: