Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch bằng các phương tiện truyền thông trên máy bay và tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong năm 2026. Chương trình được triển khai trong quý 3 và quý 4/2026 tại nhà ga quốc tế T2 và trên các chuyến bay nội địa, quốc tế của Vietnam Airlines (VNA).
Mục tiêu của chương trình không chỉ là quảng bá hình ảnh điểm đến, mà còn tạo ấn tượng tích cực với du khách ngay khi đặt chân đến thành phố hay trước khi rời đi. Việc khai thác các không gian tại sân bay và trên máy bay được xem là giải pháp tận dụng hiệu quả những “điểm chạm” xuyên suốt hành trình của hành khách, góp phần nâng cao trải nghiệm tổng thể.
Thông điệp quảng bá tiếp tục được xây dựng trên hình ảnh TP. Hồ Chí Minh là điểm đến “Cởi mở - Trẻ trung - Sống động - Hứng khởi - Hướng về tương lai”, đồng thời tăng cường nhận diện thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” cùng khẩu hiệu “TP. Hồ Chí Minh chào đón bạn”.
Một trong những điểm mới của kế hoạch là kết hợp các kênh truyền thông hàng không với nền tảng số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận cả khách trong nước và quốc tế. Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, việc quảng bá tại sân bay và trên máy bay giúp hình ảnh điểm đến xuất hiện đúng thời điểm du khách chuẩn bị trải nghiệm hoặc vừa kết thúc hành trình, từ đó nâng cao hiệu quả truyền thông so với nhiều hình thức quảng bá truyền thống.
Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ngành du lịch của thành phố sẽ bố trí các không gian truyền thông và hình ảnh quảng bá tại khu vực nhà ga quốc tế nhằm tăng khả năng nhận diện điểm đến đối với hành khách quốc tế.
Đồng thời, thành phố sẽ xây dựng một ấn phẩm chuyên đề về du lịch TP. Hồ Chí Minh với quy mô khoảng 40 - 52 trang. Ấn phẩm này giới thiệu các giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử, ẩm thực, sự kiện, sản phẩm và trải nghiệm du lịch đặc trưng của thành phố, phát hành thông qua hệ thống truyền thông của VNA.
Các video quảng bá trên hệ thống giải trí cá nhân (IFE) của máy bay, mỗi video dài khoảng 60 giây sẽ được phát trong giai đoạn chuẩn bị hạ cánh trên toàn bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế có trang bị hệ thống màn hình cá nhân. Đây là khoảng thời gian hành khách không thể thao tác với màn hình do hệ thống tự động phát các nội dung bắt buộc trước khi máy bay hạ cánh, giúp thông điệp quảng bá tiếp cận gần như toàn bộ hành khách trên chuyến bay. Chương trình dự kiến triển khai trong khoảng bốn tháng.
Ngoài ra, thành phố cũng thực hiện video quảng bá 15 giây theo hình thức quảng cáo trước phim trên hệ thống giải trí của các máy bay thân rộng. Hình thức này hướng đến nhóm khách quốc tế và phân khúc hành khách cao cấp, góp phần mở rộng độ phủ thương hiệu du lịch TP. Hồ Chí Minh trên các đường bay quốc tế.
Để triển khai chương trình, Sở Du lịch sẽ phối hợp với nhiều đơn vị liên quan như Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cùng VNA nhằm bảo đảm các hoạt động truyền thông diễn ra đúng quy định về an ninh, an toàn hàng không và không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay.
Lễ công bố phiên bản thử nghiệm HCMCInvest sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng ngày thứ năm 09/7/2026, tại hội trường UBND TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm Xúc tiến Du lịch là đơn vị đầu mối tổ chức sản xuất hình ảnh, nội dung quảng bá, triển khai các hoạt động; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện vào cuối năm 2026.




TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển mạnh tư duy phát triển du lịch từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, với 3 hướng đột phá về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng phục vụ khách chi tiêu cao và tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu...
Khi vị thế toàn cầu của K-Medical ngày càng được nâng cao, du lịch y tế đã trở thành một ngành công nghiệp thể hiện năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc. Trung tâm của xu hướng này là Seoul, nơi hội tụ dịch vụ y tế, du lịch, phiên dịch và hạ tầng sinh hoạt…
Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp của khu vực duyên hải miền Trung, đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch châu Á khi lọt vào Top 6 các thành phố có tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất...
Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở những thành phố nổi tiếng hay những bãi biển nghỉ dưỡng, mà còn trải dài từ miền núi, hang động, rừng nhiệt đới đến những cung đường và hải đảo…
Gần 260.000 tỷ đồng tổng thu sau 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy du lịch đang tạo ra một dòng doanh thu lớn trong kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khi không gian du lịch được mở rộng, dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở việc thu hút thêm khách, mà ở khả năng tạo thêm giá trị từ mỗi hành trình...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.