
Cùng được liệt vào hàng “siêu dự án” tại Hà Tĩnh, song số phận của hai dự án được đề cập trong bài viết này lại khác xa nhau, khi năng lực tài chính của chủ đầu tư là khác biệt lớn nhất.
Tuần này, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về tình hình triển khai các dự án công nghiệp lớn tại tỉnh này.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong khi dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của tập đoàn Formosa với mức đầu tư 7,9 tỷ USD đang được triển khai tốt theo kế hoạch thì ở chiều ngược lại, dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê lại đang chưa có lối ra.
Cụ thể, tại dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương, ngay sau khi nhận bàn giao toàn bộ mặt bằng vào tháng 10/2010, chủ đầu tư đã tiến hành công tác san lấp mặt bằng và cho đến nay đã san lấp xong 488 ha mặt bằng để xây dựng nhà máy luyện thép, tương đương 24,8% diện tích.
Chủ đầu tư cũng đã hoàn tất công tác thiết kế và đặt mua thiết bị cho nhà máy, xây dựng xong khu bãi chứa và đang triển khai xây dựng công trình luồng tàu dịch vụ vào cảng và khu sinh hoạt và hành chính.
Chủ đầu tư cam kết tháng 7/2012 sẽ hoàn thành cầu cảng dịch vụ số 1, tháng 2/2012 sẽ khởi công xây dựng móng lo cao nhà máy luyện thép và tháng 6/2014 sẽ có sản phẩm thép ra lò.
Trong khi đó, tại dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, kết quả đạt được đến nay mới chỉ là bóc xong 11,2 triệu m3 đất tầng phủ. Hiện nay, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) đang tạm ngừng các hoạt động để tiến hành cơ cấu lại cổ đông, hoàn thiện thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ để xin phê duyệt trong quý 1/2012.
TIC ra đời cách đây gần 4 năm, với vốn điều lệ 2.400 tỷ đồng. Hiện tại, việc góp vốn của các cổ đông mới chỉ đạt hơn 1.000 tỷ đồng trên tổng số 2.400 tỷ đồng vốn điều lệ, trong đó có 786 tỷ tiền mặt và phần còn lại là chi phí tài liệu thăm dò điều tra trong quá khứ.
Chủ đầu tư cũng mới chi trả được hơn 300 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trong tổng số 3.478 tỷ đồng dự kiến chi, đạt 8,7%.
Tình hình tài chính của chủ đầu tư hiện nay, theo nhận định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, là “rất khó khăn”.
Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), một trong những cổ đông chính, hiện đã đạt được thỏa thuận về thoái vốn đầu tư với các cổ đông khác và đang trình xin ý kiến Chính phủ về việc chuyển nhượng phần vốn góp của mình.
Song song với việc khai thác quặng ở Thạch Khê, TIC cũng đang là chủ đầu tư của dự án nhà máy sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm, có thể mở rộng lên 4 triệu tấn/năm với vốn đầu tư lên tới 1,236 tỷ USD.
Tuy nhiên, cho đến nay dự án này cũng mới chỉ dừng lại ở mức hoàn thành công tác lập dự án đầu tư và đang chờ chính hội đồng quản trị công ty này… phê duyệt. Chủ đầu tư thậm chí cũng đang phải đánh giá lại tổng mức đầu tư cũng như lựa chọn công nghệ phù hợp với loại quặng nhiều kẽm ở Thạch Khê. Việc vận chuyển quặng từ Thạch Khê đến nhà máy tại Vũng Áng, một trong những điểm mấu chốt của dự án này, hiện cũng chưa có phương án cụ thể.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.