Điểm tin

Điểm tin 11h ngày 05/10
Thứ hai, 05/10/2026, 11:00

Điểm tin 11h ngày 05/10

00:00
00:00

TIN CHÍNH

1:16

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện thực hóa giấc mơ năng lượng sạch thông qua dự án Tokamak siêu dẫn thực nghiệm plasma cháy (BEST), hay còn gọi là “mặt trời nhân tạo”. Việc chính thức đưa khuôn viên dự án này vào sử dụng tại thành phố Hợp Phì đánh dấu bước chuyển chiến lược từ nghiên cứu cơ bản sang triển khai kỹ thuật quy mô lớn, với mục tiêu trình diễn phát điện nhiệt hạch vào khoảng năm 2030. Khác với phân hạch hạt nhân truyền thống, công nghệ nhiệt hạch mô phỏng phản ứng của Mặt trời bằng cách hợp nhất các hạt nhân nhẹ (deuterium và tritium) để giải phóng năng lượng khổng lồ. Ưu điểm vượt trội của phương pháp này là không phát thải carbon, nhiên liệu dồi dào từ nước biển và lithium, đồng thời tạo ra rất ít chất thải phóng xạ. Thách thức cốt lõi nằm ở việc duy trì plasma ở nhiệt độ hàng trăm triệu độ C. Để giải quyết, BEST sử dụng cấu trúc “lồng ghép bốn lớp” như một chiếc bình giữ nhiệt khổng lồ, kết hợp nam châm siêu dẫn tạo từ trường cực mạnh để ổn định plasma. Trung Quốc hiện đang dẫn đầu về tốc độ triển khai với nền tảng từ thiết bị EAST, vốn đã lập kỷ lục thế giới về duy trì plasma nhiệt độ cao. Dù đối mặt với cuộc đua gay gắt từ Mỹ, EU và dự án quốc tế ITER, Trung Quốc vẫn quyết liệt theo đuổi lộ trình hoàn thành công trình vào cuối năm 2027. Nếu thành công, nhiệt hạch sẽ tạo ra một cuộc cách mạng năng lượng, cung cấp nguồn điện gần như vô tận cho nền kinh tế số và giao thông điện hóa. Dù vẫn còn những rào cản về vật liệu chịu nhiệt và chi phí đầu tư, nhưng những bước tiến của dự án BEST cho thấy năng lượng nhiệt hạch đang dần thoát ly khỏi lý thuyết để tiến tới thương mại hóa trong vài thập kỷ tới.

1:17

Trong 9 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 71% kế hoạch năm. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường chủ lực, đóng góp gần 40% tổng lượng khách. Đặc biệt, Chỉ số năng lực phát triển du lịch (TTDI) của Việt Nam năm 2026 tăng 6,3%, vươn lên vị trí 52 toàn cầu, cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ về chất lượng và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh du lịch quốc tế còn nhiều biến động. Ngành du lịch hiện đang chuyển dịch chiến lược từ tăng trưởng số lượng sang phát triển theo chiều sâu, tập trung vào chất lượng và sự bền vững. Mục tiêu cốt lõi là kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị trải nghiệm của du khách. Để hiện thực hóa điều này, Nghị quyết số 26-NQ/TW được xác định là đòn bẩy thể chế quan trọng, giúp tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực và cơ chế, tạo hành lang thông thoáng cho các địa phương và doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào hạ tầng xanh, chuyển đổi số và các tổ hợp giải trí quy mô lớn. Các chuyên gia nhấn mạnh cơ hội phát triển những phân khúc khách giá trị cao như du lịch MICE, chăm sóc sức khỏe và du lịch trải nghiệm. Đặc biệt, tiềm năng từ "kinh tế ban đêm" và sự gắn kết giữa du lịch với thương mại bán lẻ được xem là động lực then chốt để tối ưu hóa doanh thu. Thay vì chỉ tập trung vào số lượng lượt khách, tư duy mới của ngành du lịch Việt Nam là tối đa hóa giá trị mà mỗi du khách mang lại, từ đó tạo ra sức lan tỏa lớn hơn cho toàn bộ nền kinh tế, logistics và nông nghiệp.

1:19

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết một số ít bộ trưởng thương mại G20 đã từ chối lời kêu gọi kiềm chế tình trạng dư thừa công suất công nghiệp và các chính sách "phi thị trường". Sự bất đồng này diễn ra sau cuộc họp bộ trưởng thương mại G20 tại Milwaukee, nơi đa số các quốc gia cũng không ủng hộ tuyên bố về việc loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng. Điều này phản ánh căng thẳng gia tăng khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế lên nhiều đối tác thương mại và tiến hành điều tra thuế quan theo "Mục 301" đối với 16 quốc gia bị nghi ngờ dư thừa công suất. Trung Quốc là tâm điểm của các cuộc thảo luận do Mỹ chủ trì, khi bị cáo buộc gây ra tình trạng xuất khẩu quá mức thông qua trợ cấp công nghiệp. Ngược lại, Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng phương Tây đang lợi dụng vấn đề để thực hiện bảo hộ thương mại. Bên cạnh những mâu thuẫn, G20 đã đạt được đồng thuận trong việc lên án hành vi biến thương mại lương thực thành vũ khí, khẳng định vật tư nông nghiệp không được dùng làm công cụ gây sức ép chính trị hay kinh tế. Về năng lượng, các nước G7 đồng ý xả 100 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu diesel tại Mỹ trước sức ép từ Tổng thống Trump. Đồng thời, Đại diện Thương mại Jamieson Greer đề xuất cải cách cơ chế "tối huệ quốc" (MFN) của WTO. Ông lập luận rằng nguyên tắc MFN hiện nay bị các nền kinh tế không vận hành theo cơ chế thị trường như Trung Quốc lợi dụng. Một số thành viên G20 đã bày tỏ sự sẵn lòng xem xét điều chỉnh quy chế MFN, bao gồm việc mở rộng các trường hợp ngoại lệ và đưa ra cách giải thích pháp lý mới để tạo điều kiện linh hoạt hơn trong áp dụng thuế quan.

Điểm tin 11h ngày 05/10
Điểm tin 11h ngày 05/10
00:00
00:00
Điểm tin 11h ngày 05/10

Điểm tin 11h ngày 05/10

Nội dung chính
Danh sách phát

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện thực hóa giấc mơ năng lượng sạch thông qua dự án Tokamak siêu dẫn thực nghiệm plasma cháy (BEST), hay còn gọi là “mặt trời nhân tạo”. Việc chính thức đưa khuôn viên dự án này vào sử dụng tại thành phố Hợp Phì đánh dấu bước chuyển chiến lược từ nghiên cứu cơ bản sang triển khai kỹ thuật quy mô lớn, với mục tiêu trình diễn phát điện nhiệt hạch vào khoảng năm 2030. Khác với phân hạch hạt nhân truyền thống, công nghệ nhiệt hạch mô phỏng phản ứng của Mặt trời bằng cách hợp nhất các hạt nhân nhẹ (deuterium và tritium) để giải phóng năng lượng khổng lồ. Ưu điểm vượt trội của phương pháp này là không phát thải carbon, nhiên liệu dồi dào từ nước biển và lithium, đồng thời tạo ra rất ít chất thải phóng xạ. Thách thức cốt lõi nằm ở việc duy trì plasma ở nhiệt độ hàng trăm triệu độ C. Để giải quyết, BEST sử dụng cấu trúc “lồng ghép bốn lớp” như một chiếc bình giữ nhiệt khổng lồ, kết hợp nam châm siêu dẫn tạo từ trường cực mạnh để ổn định plasma. Trung Quốc hiện đang dẫn đầu về tốc độ triển khai với nền tảng từ thiết bị EAST, vốn đã lập kỷ lục thế giới về duy trì plasma nhiệt độ cao. Dù đối mặt với cuộc đua gay gắt từ Mỹ, EU và dự án quốc tế ITER, Trung Quốc vẫn quyết liệt theo đuổi lộ trình hoàn thành công trình vào cuối năm 2027. Nếu thành công, nhiệt hạch sẽ tạo ra một cuộc cách mạng năng lượng, cung cấp nguồn điện gần như vô tận cho nền kinh tế số và giao thông điện hóa. Dù vẫn còn những rào cản về vật liệu chịu nhiệt và chi phí đầu tư, nhưng những bước tiến của dự án BEST cho thấy năng lượng nhiệt hạch đang dần thoát ly khỏi lý thuyết để tiến tới thương mại hóa trong vài thập kỷ tới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 71% kế hoạch năm. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường chủ lực, đóng góp gần 40% tổng lượng khách. Đặc biệt, Chỉ số năng lực phát triển du lịch (TTDI) của Việt Nam năm 2026 tăng 6,3%, vươn lên vị trí 52 toàn cầu, cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ về chất lượng và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh du lịch quốc tế còn nhiều biến động. Ngành du lịch hiện đang chuyển dịch chiến lược từ tăng trưởng số lượng sang phát triển theo chiều sâu, tập trung vào chất lượng và sự bền vững. Mục tiêu cốt lõi là kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị trải nghiệm của du khách. Để hiện thực hóa điều này, Nghị quyết số 26-NQ/TW được xác định là đòn bẩy thể chế quan trọng, giúp tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực và cơ chế, tạo hành lang thông thoáng cho các địa phương và doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào hạ tầng xanh, chuyển đổi số và các tổ hợp giải trí quy mô lớn. Các chuyên gia nhấn mạnh cơ hội phát triển những phân khúc khách giá trị cao như du lịch MICE, chăm sóc sức khỏe và du lịch trải nghiệm. Đặc biệt, tiềm năng từ "kinh tế ban đêm" và sự gắn kết giữa du lịch với thương mại bán lẻ được xem là động lực then chốt để tối ưu hóa doanh thu. Thay vì chỉ tập trung vào số lượng lượt khách, tư duy mới của ngành du lịch Việt Nam là tối đa hóa giá trị mà mỗi du khách mang lại, từ đó tạo ra sức lan tỏa lớn hơn cho toàn bộ nền kinh tế, logistics và nông nghiệp.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết một số ít bộ trưởng thương mại G20 đã từ chối lời kêu gọi kiềm chế tình trạng dư thừa công suất công nghiệp và các chính sách "phi thị trường". Sự bất đồng này diễn ra sau cuộc họp bộ trưởng thương mại G20 tại Milwaukee, nơi đa số các quốc gia cũng không ủng hộ tuyên bố về việc loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng. Điều này phản ánh căng thẳng gia tăng khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế lên nhiều đối tác thương mại và tiến hành điều tra thuế quan theo "Mục 301" đối với 16 quốc gia bị nghi ngờ dư thừa công suất. Trung Quốc là tâm điểm của các cuộc thảo luận do Mỹ chủ trì, khi bị cáo buộc gây ra tình trạng xuất khẩu quá mức thông qua trợ cấp công nghiệp. Ngược lại, Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng phương Tây đang lợi dụng vấn đề để thực hiện bảo hộ thương mại. Bên cạnh những mâu thuẫn, G20 đã đạt được đồng thuận trong việc lên án hành vi biến thương mại lương thực thành vũ khí, khẳng định vật tư nông nghiệp không được dùng làm công cụ gây sức ép chính trị hay kinh tế. Về năng lượng, các nước G7 đồng ý xả 100 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu diesel tại Mỹ trước sức ép từ Tổng thống Trump. Đồng thời, Đại diện Thương mại Jamieson Greer đề xuất cải cách cơ chế "tối huệ quốc" (MFN) của WTO. Ông lập luận rằng nguyên tắc MFN hiện nay bị các nền kinh tế không vận hành theo cơ chế thị trường như Trung Quốc lợi dụng. Một số thành viên G20 đã bày tỏ sự sẵn lòng xem xét điều chỉnh quy chế MFN, bao gồm việc mở rộng các trường hợp ngoại lệ và đưa ra cách giải thích pháp lý mới để tạo điều kiện linh hoạt hơn trong áp dụng thuế quan.

00:00 00:00