06:50 28/04/2009

Trao tặng "Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long" cho Thành phố Hà Nội

Hải Vy

"Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long" đã chính thức hoàn thành sau 7 năm xây dựng với sự tham gia của 1.200 tác giả

“Đây là công trình trí tuệ đồ sộ, chứa đựng đầy đủ những kết tinh văn hóa của 1.000 năm Thăng Long Hà Nội" - Ảnh: Mạnh Thắng.
“Đây là công trình trí tuệ đồ sộ, chứa đựng đầy đủ những kết tinh văn hóa của 1.000 năm Thăng Long Hà Nội" - Ảnh: Mạnh Thắng.
Ngày 27/4, GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam đã trao tặng bộ sách “Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long” đầu tiên cho đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

"Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long" gồm 4 tập, dày 12.000 trang, in khổ 20,5 x 31cm, gồm 28 phần với cái nhìn toàn cảnh về diễn trình 1.000 năm lịch sử - văn hóa Thăng Long, thể hiện trên nhiều bình diện, từ bộ máy Nhà nước, khoa học quân sự, kinh tế, văn hóa - nghệ thuật, dân cư, khoa học - kỹ thuật, công nghệ, các tổ chức xã hội.

Bộ sách còn bao gồm những bài viết sâu sắc qua nhiều góc nhìn khác nhau về từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử, từng địa danh và từng nhân vật lịch sử kiệt xuất... đã góp phần làm nên và là biểu trưng của vùng đất nghìn năm văn hiến Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

“Đây là công trình trí tuệ đồ sộ, chứa đựng đầy đủ những kết tinh văn hóa của 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Tôi đánh giá rất cao nhiệt huyết của Thời báo Kinh tế Việt Nam và Nhà xuất bản Văn hóa thông tin đối với Hà Nội, đã có một sản phẩm thiết thực có ý nghĩa thật lớn lao đóng góp vào những hoạt động kỷ niệm hướng tới ngày đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Bộ sách đồ sộ này đã chính thức hoàn thành sau 7 năm xây dựng với sự tham gia của 1.200 tác giả là các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu trong mọi lĩnh vực, cùng sự cộng tác của 35 cơ quan Trung ương và hơn 300 cơ quan, tổng cục, vụ, viện, tổng công ty, 28 trường đại học, trên 100 trường trung học, tiểu học; các tổ chức chính trị, đoàn hội... trên địa bàn Hà Nội.

Tổng tập do GS. Vũ Khiêu, Thượng tướng - GS. Hoàng Minh Thảo chịu trách nhiệm bản thảo. GS.TS Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội viết lời tựa và TS. Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy viết lời mở đầu, Thời báo Kinh tế Việt Nam và Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phối hợp thực hiện.

Thời báo Kinh tế Việt Nam và Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin sẽ tổ chức buổi họp báo giới thiệu rộng rãi với độc giả cả nước công trình này, dự kiến vào trung tuần tháng 5 tới.