
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) là một mốc son chói lọi, hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi đón chào ngày non sông thống nhất, 12 nhà hát nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với hơn 1.500 nghệ sĩ sẽ tỏa đi khắp cả nước mang nghệ thuật phục vụ công chúng.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong những đêm sáng ánh đèn biểu diễn các chương trình nghệ thuật của các đơn vị, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, thể hiện ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực sau 50 năm thống nhất, qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.
Những chương trình nghệ thuật của các đơn vị, bên cạnh mục tiêu bảo tồn, phát huy văn hóa, nghệ thuật truyền thống còn hướng tới mục tiêu phát triển du lịch, quảng bá, tuyên truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước.
PHONG PHÚ, ĐA DẠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT
Theo chia sẻ của đại diện các nhà hát, khán giả rất quan tâm tới các chương trình nghệ thuật hướng tới ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho biết vé của chương trình kịch xiếc “Non sông ngày thống nhất” đã bán rất tốt. Những chương trình này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc mà còn được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật xiếc truyền thống và hiện đại, phù hợp với xu hướng của khán giả hiện nay.
Cùng chung niềm vui, NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, thông tin vở nhạc kịch “Lửa từ đất” cũng đón nhận nhiều tín hiệu vui sau hai đêm diễn, mỗi đêm lên tới 1.000 ghế. Tương tự, biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 27/4 và thị xã Sơn Tây (29/4), Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng đã bán hết vé đêm nhạc “Ký ức Trường Sơn” với sự tham gia của các giọng ca gạo cội.
Không riêng tại Hà Nội và TP.HCM, các đơn vị nghệ thuật trên cả nước cũng đang gấp rút chuẩn bị những chương trình đặc biệt, đa dạng thể loại: từ kịch nói, chèo, rối nước đến hòa nhạc giao hưởng. Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ mang đến chương trình “Tháng Năm cùng Người” với vở “Người đi dép cao su”, diễn ra từ 27/4 - 17/5. Nhà hát Chèo Việt Nam cũng trình làng vở “Quan Âm Thị Kính”, “Bắc Lệ đền thiêng”, biểu diễn tại Rạp Kim Mã và lưu diễn tại nhiều tỉnh thành.
Không đứng ngoài dòng chảy nghệ thuật, Nhà hát Múa rối Việt Nam trình diễn hai chương trình “Khúc đồng dao” và “Âm vang đồng quê”. Đáng chú ý, “Âm vang đồng quê” sẽ được biểu diễn tại Nhà hát À Ơi (Phú Quốc) - một địa điểm du lịch nổi tiếng nhằm quảng bá nghệ thuật truyền thống Việt đến du khách trong và ngoài nước như một bước đi chiến lược trong nỗ lực đưa nghệ thuật đến với đời sống, gắn kết văn hóa với phát triển du lịch bền vững.
Trước đó, năm 2024 đã chứng kiến sự thăng hoa đặc biệt của ngành nghệ thuật biểu diễn Việt Nam với những thành tựu vượt trội trên nhiều phương diện. Hai chương trình “Anh trai say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai” được các chuyên gia đánh giá là những cú hích lớn cho ngành công nghiệp biểu diễn nội địa.
Bên cạnh đó là dấu ấn phục hồi và phát triển của các nhà hát truyền thống. Nhà hát Múa rối Việt Nam đã tạo nên kỷ lục với hơn 1.000 suất diễn - một con số chưa từng có trong lịch sử hoạt động của đơn vị này. Nghệ thuật tuồng, vốn được xem là kén khán giả - đã có bước đột phá khi thu hút đều đặn 350 khán giả mỗi suất diễn tại rạp Hồng Hà. Đầu năm 2025, vở xiếc “Vùng đất kỳ bí” biểu diễn ở công viên Gia Định “cháy vé” trong suốt tháng 2 và tháng 3…
Giới chuyên gia đánh giá, con số khổng lồ về người mua vé trên các nền tảng trực tuyến, doanh thu của các buổi concert, hòa nhạc, vở diễn… đã minh chứng cho sức tiêu thụ lớn của thị trường nội địa cho các sản phẩm công nghiệp văn hóa do chính người Việt đầu tư và sản xuất.
Theo số liệu tham khảo, trong giai đoạn 2018 - 2022, tổng giá trị sản xuất của công nghiệp văn hóa Việt Nam đạt hơn 44 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng lao động đạt hơn 7% mỗi năm, với khoảng hơn 70.000 cơ sở đang hoạt động trong ngành. Những con số này không chỉ minh chứng cho sức hấp dẫn của ngành văn hóa, mà còn đòi hỏi những giải pháp hướng tới phát triển bền vững hơn trong tương lai...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 17 18-2025 phát hành ngày 28/4 - 11/5/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam
Giới truyền thông cho rằng, mạng xã hội đang góp phần thúc đẩy “hồi sinh” thói quen đọc sách trong giới trẻ, với các trào lưu khoe sách gây sốt. Qua đó khuyến khích giới trẻ chia sẻ việc đọc sách trực tuyến và biến sách thành biểu tượng của bản sắc văn hóa…
Từ ngày 1 đến 4/10/2026, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai"...
Lần tới khi ghé qua cửa hàng đồ ăn nhanh, có thể bạn sẽ chỉ đến vì một ly đồ uống, chứ không phải vì một bữa ăn. Dù xu hướng này đã bắt đầu manh nha từ năm 2023, có thể nói hiện tại chính là thời kỳ hoàng kim của đồ uống sáng tạo...
Dưới 300.000 USD là mức tích lũy được ước tính để một người Việt Nam duy trì cuộc sống “thoải mái” khi nghỉ hưu theo một mô hình tính toán. Với Gen Z muốn "nghỉ hưu sớm", kế hoạch tài chính còn phải tính đến dòng tiền, lạm phát, chi phí y tế và và nguồn lực cần thiết để duy trì cuộc sống trong nhiều năm sau đó...
Lãng phí thực phẩm đang trở thành một thách thức lớn của thế giới hiện đại. Mỗi năm thế giới lãng phí khoảng 1/3 lượng thực phẩm được sản xuất, tương đương hơn 1,3 tỉ tấn. Trong khi đó, hàng trăm triệu người vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu dinh dưỡng…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.