Cả 4 cổ phiếu nhóm Vin đều giảm rất sâu: VIC giảm 5,5%, VHM giảm 4%, VPL giảm sàn 6,99%, VRE giảm 2,66%. Các mã này lấy đi hơn 21 điểm trong tổng mức giảm 22,11 điểm của VN-Index.
Diễn biến này cũng không có gì bất ngờ vì nhịp tăng vừa rồi nhóm Vin đã kéo là chủ yếu. Lúc này giá đồng loạt điều chỉnh tất yếu ảnh hưởng nặng nề đến VN-Index.
Điều quan trọng hơn mà nhà đầu tư chờ đợi lại liệu tình huống ngược lại có xảy ra hay không? Ở chiều tăng, các trụ kéo điểm nhưng cổ phiếu hầu như không được hưởng lợi. Lúc này các trụ “đè” chỉ số xuống thì kỳ vọng cổ phiếu cũng sẽ đi ngược lại.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng nay không thực sự tốt nhưng vẫn duy trì được phân hóa nhẹ với 110 mã tăng/177 mã giảm. Trong đó, 77 mã giảm quá 1%. Điểm tích cực là thanh khoản ở nhóm giảm sâu nhất này tương đối nhỏ: Chỉ 24 mã đạt giá trị khớp lệnh quá 10 tỷ đồng, thậm chí tổng giao dịch của 77 mã cũng chỉ hơn 2.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 33% sàn HoSE trong bối cảnh thanh khoản chung cũng rất thấp.
Nhóm Vin đã chiếm gần một nửa tổng giá trị giao dịch của toàn bộ nhóm nói trên. Ngoài ra một vài cổ phiếu đáng chú ý khác là VJC giảm 1,65% với 244 tỷ; GEX giảm 2,33% với 202,1 tỷ; GEE giảm 6,8% với 142,9 tỷ; IJC giảm 4,1% với 120,5 tỷ; CII giảm 1,89% với 82,4 tỷ; PDR giảm 2,29% với 56,5 tỷ.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay sụt giảm cực mạnh 51% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 6.706 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 7/2025. Mức giao dịch đột biến như vậy là không bình thường, cho thấy có hiện tượng tạm dừng giao dịch để quan sát. Điều này cũng phù hợp với kỳ vọng về một đợt kiểm nghiệm khả năng chịu áp lực tâm lý từ VN-Index, khi chỉ số này có khả năng cao rơi vào nhịp điều chỉnh do các trụ suy yếu.
Hiện sức ép ở nhóm cổ phiếu Vin quá lớn, áp đảo hết các blue-chips còn lại. VN30-Index đang giảm 0,86% dù độ rộng cân bằng 14 mã tăng/14 mã giảm. Thực ra rổ cổ phiếu này cũng không tệ, trừ VIC, VHM, VRE, chỉ thêm VJC là giảm nhiều hơn 1%. Phía tăng cổ phiếu ngân hàng cũng khá tốt như HDB tăng 2,38%, BID tăng 1,07%, CTG tăng 1%... hay VNM tăng 2,24%, HPG tăng 1,52%. Điểm số đang giảm do mất cân bằng vốn hóa. Thanh khoản nhóm VN30 cũng đang giảm mạnh 54% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 3.946 tỷ đồng. Như vây ngay cả các tổ chức cũng đã giảm cường độ giao dịch.
Nhóm tăng giá sáng nay không nhiều cổ phiếu mạnh rõ rệt, trong 110 mã xanh có 37 mã tăng hơn 1%, nhưng chỉ 13 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Ngoài các blue-chips HDB, HPG, MBB, VNM, CTG, BID, chỉ có vài mã đáng chú ý là POW tăng 3,33% với 78,3 tỷ; TTF tăng 6,74% với 43,7 tỷ; LDG tăng 3,66% với 29,8 tỷ; FIT tăng 3,36% với 24,5 tỷ; QCG tăng 6,94% với 22,9 tỷ; KBC tăng 1,2% với 20,6 tỷ.
Như vậy phần lớn cổ phiếu và thanh khoản sáng nay tập trung ở nhóm dao động nhỏ. Đây cũng có thể xem là tín hiệu tích cực, vì trong trạng thái bình thường, hiếm phiên nào VN-Index bốc hơi hàng chục điểm mà cổ phiếu lại ổn định như vậy. Dòng tiền rõ ràng là đứng ngoài để quan sát nhưng bên bán cũng không tạo được “sóng gió” rõ rệt.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm mạnh cường độ, mua vào 633 tỷ, bán ra 1.180 tỷ, đều giảm mạnh so với sáng hôm qua. Mức ròng -547 tỷ tập trung chủ yếu ở VIC -144,3 tỷ; STB -126,7 tỷ; VHM -66,8 tỷ, HDB -59,2 tỷ, MSN -51,4 tỷ. Phía mua ròng có HPG +67,3 tỷ, VNM +40,5 tỷ, MBB +29,2 tỷ.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.